Cận cảnh nạo vét hồ nước có mô hình ‘Chiếc nhẫn hòa bình’ ở Đà Nẵng

Cận cảnh nạo vét hồ nước có mô hình ‘Chiếc nhẫn hòa bình’ ở Đà Nẵng

bởi

trong

Như Thanh Niên đã thông tin, công trình nâng cấp, cải tạo Công viên 29.3 TP.Đà Nẵng khởi công từ cuối tháng 3, có tổng kinh phí đầu tư 673 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành ngày 30.9.2026.

Điểm nhấn kiến trúc của dự án là mô hình “Chiếc nhẫn hòa bình” trên hồ nước. Ngoài ra, còn có các bến thuyền, sân chơi ngoài trời, hệ thống phun nước nghệ thuật, sân khấu, sân thể thao…

Cận cảnh nạo vét hồ nước có mô hình ‘Chiếc nhẫn hòa bình’ ở Đà Nẵng

Xe ủi đắp đất tạo lối để phương tiện ra vào thi công

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cận cảnh hút cạn nước, nạo vét hồ lớn nhất trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đắp đê quai ngăn hồ thành 4 khu vực thi công

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công viên 29.3 có tổng diện tích gần 19 ha, trong đó phần hồ nước (rộng khoảng 10 ha, lớn nhất khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng) sẽ được nạo vét bùn để cải tạo cảnh quan, môi trường.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, thời gian nạo vét lòng hồ Công viên 29.3 là 120 ngày, bắt đầu từ giữa tháng 4.

Yêu cầu đặt ra là phải tận dụng thời tiết thuận lợi để hoàn thành vào giữa tháng 8.2025 (trước mùa mưa bão) để trả lại lòng hồ chứa nước, phục vụ công tác điều tiết nước, giảm ngập úng khu vực.

‘Lên đời’ công viên lớn nhất trung tâm Đà Nẵng

Khu vực Công viên 29.3 trước năm 1975 là bãi rác khổng lồ ngay trung tâm Đà Nẵng, người địa phương gọi là “hầm bứa”. Từ năm 1976, thành phố huy động tổng lực dọn vệ sinh, xây dựng công viên và hồ nước như ngày nay.

Do đó, những ngày qua, dù công viên đóng cửa để thi công, người dân địa phương không vào tập thể dục nhưng vẫn đến theo dõi từ bên ngoài quá trình “lên đời” một lần nữa cho công viên có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này.

Đầu tiên, đơn vị thi công tháo cửa phai, hút nước từ hồ Công viên 29.3 chảy ra cống ngầm dưới lòng đường Lê Độ và ra vịnh Đà Nẵng, nhằm hạ mực nước hồ xuống 1,8 m.

Cận cảnh hút cạn nước, nạo vét hồ lớn nhất trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 3.

Phun chế phẩm để khử mùi sau khi hút nước hồ xuống 1,8 m

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cận cảnh hút cạn nước, nạo vét hồ lớn nhất trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 4.

Bùn đất được phun khử mùi nhằm hạn chế mùi hôi không phát tán ra ngoài

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tiếp đó, lòng hồ chia thành 4 vùng để nạo vét. Vùng 1 rộng 2,53 ha, trữ lượng nạo vét khoảng 27.651 m3. Vùng 2 rộng 2,39 ha, trữ lượng nạo vét 24.181 m3. Vùng 3 rộng 3,48 ha, trữ lượng nạo vét 36.914 m3. Vùng 4 rộng 1,83 ha, trữ lượng nạo vét 19.049 m3.

Đơn vị thi công ngăn lưới để cách ly cá dưới hồ khỏi vùng thi công, đắp đê quai ngăn nước, bơm hút nước, phun dung dịch khử mùi hôi và đắp đường tạm thi công phục vụ xe cơ giới di chuyển vị trí nạo vét.

Bùn đất được phơi khô tại chỗ, chờ độ khô đảm bảo mới bắt đầu nạo vét bùn, múc lên xe tải vận chuyển đất đến vị trí đổ là các hố sâu tại các mỏ đá theo phương án đã thống nhất.

Cận cảnh hút cạn nước, nạo vét hồ lớn nhất trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 5.

Sau khi hút cạn nước, bùn được phơi khô đến độ nhất định mới múc lên xe

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cận cảnh hút cạn nước, nạo vét hồ lớn nhất trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 6.

Toàn cảnh hồ nước rộng 10 ha tại Công viên 29.3 hút cạn nước

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong suốt quá trình thi công, đơn vị vệ sinh môi trường phun dung dịch khử mùi để tránh phát tán mùi hôi từ bùn ra khu vực xung quanh.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, vị trí tiếp nhận bùn đất gồm 1 mỏ đá tại xã Hòa Ninh (H.Hòa Vang) với tổng trữ lượng 94.253 m3 và 1 mỏ đá tại tổ 69 P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) với trữ lượng 15.000 m3.

Cận cảnh hút cạn nước, nạo vét hồ lớn nhất trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 7.

Thi công xuyên đêm và ngoài giờ cao điểm để thuận tiện cho việc vận chuyển bùn đất nạo vét

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cận cảnh hút cạn nước, nạo vét hồ lớn nhất trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 8.

Các công nhân bắt đầu thi công hạng mục “Chiếc nhẫn hòa bình”

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong 1 ngày, khối lượng vận chuyển dự kiến 2.150 m3, huy động khoảng 40 xe với 307 chuyến (kể cả chuyến đi và về). Để kịp tiến độ, công tác vận chuyển thực hiện cả ban đêm, thời gian vận chuyển từ 8 – 11 giờ, 14 – 16 giờ, 20 giờ tối – 5 giờ sáng hôm sau, bố trí ngoài giờ cao điểm.

Ban quản lý yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường trên đường vận chuyển bùn đến các mỏ đá, xe vận chuyển phải có thùng kín, bạt lót, nắp hoặc tấm đậy bên trên để tránh rơi vãi xuống đường. Khối lượng vận chuyển cũng không được vượt tải trọng.

Tại cổng ra vào, có bố trí rửa xe bằng vòi nước áp lực cao, không để xe mang bùn, đất từ khu vực dự án ra đường giao thông công cộng.