Cận cảnh ngai vàng triều Nguyễn trước khi bị người đàn ông loạn thần bẻ gãy

Cận cảnh ngai vàng triều Nguyễn trước khi bị người đàn ông loạn thần bẻ gãy

bởi

trong

Ngai vàng triều Nguyễn là một bảo vật quốc gia mang giá trị lịch sử và văn hóa to lớn. Trước khi bị người đàn ông có biểu hiện loạn thần ngồi lên, bẻ gãy một số bộ phận, bảo vật quốc gia này đã từng sừng sững tại chính điện, kể câu chuyện về một triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.

Cận cảnh ngai vàng triều Nguyễn trước khi bị người đàn ông loạn thần bẻ gãy

Chiếc ngai vàng từng chứng kiến sự thăng trầm của 13 vị vua triều Nguyễn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngai vàng triều Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015, chiếc ngai này đã chứng kiến sự thăng trầm của 13 vị vua triều Nguyễn, từ Gia Long đến Bảo Đại.

Theo các tài liệu ghi lại, chiếc ngai vàng được chế tác dưới thời vua Gia Long (1802-1820), vị vua sáng lập ra triều Nguyễn. Ngai được làm từ gỗ quý, phủ sơn son thếp vàng lộng lẫy. Từng chi tiết nhỏ trên ngai đều thể hiện sự tinh xảo và đẳng cấp của nghệ thuật chạm khắc cung đình.

Cận cảnh ngai vàng triều Nguyễn trước khi bị người đàn ông loạn thần bẻ gãy- Ảnh 2.

Ngai vàng triều Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngai vàng triều Nguyễn bị phá là nguyên bản từ thời Gia Long

Điểm nhấn của ngai vàng chính là những hoa văn rồng được chạm khắc tỉ mỉ, uốn lượn mềm mại nhưng đầy uy lực. Các đường nét được chạm khắc kênh bong, nổi khối, tạo cảm giác sống động như thể những linh vật đang bay lượn… Tất cả được phủ lớp sơn son rực rỡ, bên ngoài là lớp thếp vàng óng ánh, khiến chiếc ngai luôn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn khi đặt tại vị trí trung tâm của điện Thái Hòa.

Cận cảnh ngai vàng triều Nguyễn trước khi bị người đàn ông loạn thần bẻ gãy- Ảnh 3.

Ngai vàng được đặt tại trung tâm điện Thái Hòa phục vụ du khách tham quan

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Giá trị của ngai vàng còn nằm ở tính độc bản, không có bất kỳ hiện vật thứ hai nào tương tự. Với chiều cao 101 cm, rộng 72 cm, dài 87 cm và phần đế dài 118 cm, rộng 90 cm, cao 20 cm cùng bửu tán thếp vàng lộng lẫy phía trên.

Mỗi khi vua ngự trên ngai, đó là lúc mệnh lệnh ban ra từ Thiên tử, là lúc các quần thần bách quan phải cúi mình tuân phục, thể hiện sự uy nghiêm, vững chãi của vương triều. Đó cũng là nơi quy tụ mọi ánh mắt và mọi sự kính cẩn của thần dân.

Cận cảnh ngai vàng triều Nguyễn trước khi bị người đàn ông loạn thần bẻ gãy- Ảnh 4.

Các họa tiết được chạm khắc tinh xảo

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chiếc ngai vàng đã chứng kiến biết bao sự kiện trọng đại của triều Nguyễn, từ những lễ đăng quang lộng lẫy, những buổi thiết triều bàn định việc nước cho đến những thời khắc lịch sử khi quyền lực chuyển giao qua các đời vua…

Cận cảnh ngai vàng triều Nguyễn trước khi bị người đàn ông loạn thần bẻ gãy- Ảnh 5.

Ngày 24.5, một người đàn ông đã mua vé vào Đại nội Huế, sau đó ngồi lên ngai vàng và làm phá gãy một số bộ phận

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỬ CLIP

Sau khi hoàn thành việc trùng tu điện Thái Hòa, chiếc ngai vàng được tiếp tục đặt ở vị trí trang trọng nhất trong điện Thái Hòa, nhằm phục vụ du khách đến chiêm ngưỡng, thể hiện sự trân trọng và bảo tồn giá trị lịch sử.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 24.5, nam du khách có tên Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi, trú tại P.Hương Long, Q.Phú Xuân, TP.Huế) mua vé vào cổng của Đại nội Huế. Lúc vào khu vực điện Thái Hòa, Tâm có biểu hiện không bình thường, một nhân viên bảo vệ đã mời Tâm đi ra phía hậu điện. Tuy nhiên, nam du khách sau đó quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn, la hét, ngồi lên và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.

Thời điểm xảy ra vụ việc có 2 nhân viên bảo vệ của di tích ở điện Thái Hòa, tuy nhiên để tránh việc du khách này manh động, đập phá các hiện vật trưng bày khác, nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở để Tâm đi ra bên ngoài, đồng thời điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Đến 12 giờ 10 phút ngày 24.5, các lực lượng chức năng khống chế nam du khách, báo cho Công an P.Đông Ba lập biên bản. Tại thời điểm ghi lời khai, Tâm có biểu hiện loạn thần, la hét, nói nhảm không thể trả lời các câu hỏi.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Hồ Văn Phương Tâm và phối hợp cùng Viện KSND Q.Phú Xuân thu thập các tài liệu chứng cứ để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan nhằm giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.