Hãng thông tấn Mehr ngày 23.6 đưa tin cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở quân sự của Mỹ ở khu vực Kasruk thuộc phía tây tỉnh Hasakah. Chi tiết về cách thức và hậu quả có thể xảy ra của cuộc tấn công hiện vẫn chưa được công bố.

Quang cảnh một căn cứ quân sự Tel Baydar của Mỹ tại Hasakah, Syria
ẢNH: REUTERS
Sau vụ tấn công, các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được triển khai tại lối vào chính. Giới chức Mỹ và Syria chưa bình luận về vụ việc.
Vụ tấn công trên diễn ra trong bối cảnh môi trường địa chính trị phức tạp tại khu vực Trung Đông. Trước đó, Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran vào sáng 22.6. Tờ The Hill cho hay hiện có hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ nằm trong tầm tấn công của Iran nếu Tehran quyết định thực hiện màn trả đũa.
‘Kẻ thù đã phạm sai lầm’: Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Israel đang bị trừng phạt
Trong đó, hơn 40.000 quân nhân và thường dân Mỹ cũng như những thiết bị trị giá hàng tỉ USD đang có mặt tại Trung Đông, trải rộng trên các căn cứ ở Syria, Iraq, Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Đại sứ quán Mỹ tại Qatar ngày 23.6 gửi email khuyến cáo tới công dân Mỹ tại Qatar rằng họ nên ở yên tại chỗ cho đến khi có thông báo mới, theo The Times of Israel.
Trước đó, ông Tom Barrack, Đặc phái viên Mỹ về Syria, cho hay Mỹ đã giảm từ 8 căn cứ quân sự xuống còn từ 5 rồi 3. Cuối cùng, Mỹ dự định chỉ giữ lại 1 căn cứ.
Mỹ đã đóng quân tại Syria trong nhiều năm nhằm phối hợp với lực lượng quốc tế đối đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), với khoảng 2.000 quân nhân Mỹ đóng tại các căn cứ ở Syria, phần lớn tập trung ở vùng đông bắc.