Can thiệp trong bụng mẹ dẫn lưu màng phổi thai nhi

Can thiệp trong bụng mẹ dẫn lưu màng phổi thai nhi

bởi

trong

Thai nhi 30 tuần bị tràn dịch màng phổi, xẹp phổi, chèn ép tim, được bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội áp dụng kỹ thuật mới can thiệp trong bụng mẹ thành công.

Ngày 2/5, TS. BS Phan Thị Huyền Thương, Phụ trách Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị thực hiện đặt ống dẫn lưu màng phổi cho thai nhi, giúp phổi nở ra và không gây chèn ép tim, đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

Mẹ 26 tuổi, mang thai đến tuần 16 thì thai nhi bị tràn dịch màng phổi hai bên – một biến chứng hiếm gặp, có thể khiến trẻ bị xẹp phổi, suy hô hấp nặng và tử vong sau sinh. Bác sĩ chọc hút dịch màng phổi vào tuần thai 24 nhưng không cải thiện. Đến tuần 30, thai nhi bị tràn dịch màng phổi nặng hai bên gây xẹp hoàn toàn phổi, chèn ép tim, kèm tràn dịch màng bụng.

Sau hội chẩn, hai bác sĩ Huyền Thương và Đỗ Tuấn Đạt, Trưởng khoa Sản bệnh A4, quyết định đặt ống dẫn lưu màng phổi để dẫn lưu dịch màng phổi. Các bác sĩ luồn kim dẫn đường qua thành bụng của mẹ, xuyên qua buồng ối, tiếp cận thành ngực thai nhi để vào khoang màng phổi, nơi dịch tràn tích tụ hai bên gây xẹp phổi nghiêm trọng.

“Ống dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi giúp phổi giãn nở, chống suy hô hấp sau sinh, tăng cơ hội sống cho thai nhi”, bác sĩ nói.

Sau can thiệp, thai nhi đã bớt chèn ép, nhịp tim và cử động trở lại bình thường. Các bác sĩ đã hút khoảng 50 ml dịch ở bên phổi phải của thai nhi. Hiện, cả hai mẹ con tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.





Can thiệp trong bụng mẹ dẫn lưu màng phổi thai nhi

Y bác sĩ can thiệp thủ thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chẩn đoán trước những bất thường thai và can thiệp điều trị ngay từ trong được bệnh viện đẩy mạnh thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây, theo xu hướng hiện nay của ngành sản phụ khoa thế giới. Nhiều thai nhi được phát hiện bệnh lý kịp thời, “giải cứu” ngay từ trong bụng mẹ, có cơ hội sống khỏe mạnh sau khi chào đời. Trong đó,, kỹ thuật đặt shunt dẫn lưu màng phổi đánh dấu thêm một bước tiến trong năng lực điều trị các bất thường thai nhi ngay từ trong bụng mẹ, tăng cơ hội sống những thai kỳ nguy cơ cao.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ theo dõi thai thường xuyên, khám thai định kỳ ở cơ sở y tế uy tín để đánh giá sức khỏe con, phát hiện, xử trí kịp thời những biến chứng, bất thường.

Thùy An