Cần Thơ: Công an làm rõ vụ ‘người đàn ông đập gương xe, hăm dọa tài xế’

Cần Thơ: Công an làm rõ vụ ‘người đàn ông đập gương xe, hăm dọa tài xế’

bởi

trong

Chiều 6.5, thông tin từ Công an P.Hưng Lợi (TP.Cần Thơ) cho biết, đã mời người đàn ông liên quan clip chặn đầu, đập phá ô tô và hăm dọa tài xế lên làm việc để xác minh, làm rõ.

Cũng theo Công an P.Hưng Lợi, dù người bị hại chưa trình báo nhưng phát hiện vụ việc qua mạng xã hội, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Cần Thơ: Công an làm rõ vụ ‘người đàn ông đập gương xe, hăm dọa tài xế’

Công an P.Hưng Lợi, TP.Cần Thơ mời người đàn ông bẻ cần gạt nước xe ô tô của người khác lên để làm rõ vụ việc

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy màu trắng, BS 63B5 – 292.74, di chuyển trên đường 3 Tháng 2, đoạn qua P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều bất ngờ dừng xe chặn đầu một ô tô đang lưu thông cùng chiều. 

Người này sau đó có hành vi to tiếng, chửi bới rồi đập phá gương chiếu hậu và bẻ 2 cần gạt nước kính lái của ô tô. Trong khi đó, tài xế ô tô lấy điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Clip trên sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hầu hết ý kiến bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc.

Chửi bới, bẻ cần gạt nước ô tô do mâu thuẫn đi đường ở Cần Thơ

Tại cơ quan công an, người đàn ông đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình; đồng thời khẳng định không quen biết và mâu thuẫn từ trước với tài xế ô tô. Hành vi chặn đầu, đập phá xe ô tô là do bộc phát trong lúc nóng giận. Người này cũng cam kết hợp tác, chấp hành đúng quy định pháp luật và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu có sai phạm. 

Hiện vụ chặn xe, đập phá ô tô, hăm dọa tài xế đang được Công an P.Hưng Lợi tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng (thuộc Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ), hành vi đập gương chiếu hậu, bẻ cần gạt nước xe ô tô của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể, người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1, tài sản bị hủy hoại, hư hỏng có trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. Hình phạt có thể là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

Trường hợp 2, tài sản bị hủy hoại, hư hỏng có trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản bị hủy hoại là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Trong trường hợp này, hình phạt cũng có thể là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.