‘Cần xóa bỏ định kiến khi sáp nhập tỉnh thành’

‘Cần xóa bỏ định kiến khi sáp nhập tỉnh thành’

bởi

trong

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dù cả nước có 63 hay 34 tỉnh thành thì đều là quê hương của mỗi người, cần xóa bỏ định kiến vì sự phát triển chung.

Phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc tập huấn mô hình chính quyền địa phương hai cấp sáng 15/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những tháng gần đây, cả nước thực hiện nhiều quyết sách lớn, chiến lược mang tính lịch sử và đang được thế giới rất quan tâm, đánh giá cao.

Phân tích vì sao phải triển khai các quyết sách chiến lược, Thủ tướng nói Việt Nam đã cơ bản hình thành hệ thống lý luận về xã hội chủ nghĩa, dựa trên ba trụ cột là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, đất nước đạt nhiều thành tựu, “nhưng chúng ta chưa hài lòng với kết quả đó”, nhất là với mục tiêu tăng trưởng 8% năm nay và hai con số những năm tới để thực hiện thành công mục tiêu 100 năm (trở thành nước phát triển, thu nhập cao).

Cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng quy luật khách quan, làm mới các động lực phát triển, tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực phát triển, tăng trưởng mới.

Đồng thời, cả nước thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị về “bộ tứ trụ cột”, gồm: Đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Bộ Chính trị đang xây dựng các nghị quyết về hiện đại hóa, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.





‘Cần xóa bỏ định kiến khi sáp nhập tỉnh thành’

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 15/6. Ảnh: Nhật Bắc

Cho rằng khi thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp thì có cả thuận lợi và khó khăn, Thủ tướng nêu rõ trước hết phải thay đổi tư duy về quản lý, hành chính và địa giới hành chính. Mỗi địa phương đều có khác biệt, nhưng giá trị chung cốt lõi của dân tộc là yêu nước, văn hóa, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, yêu hòa bình, ghét chiến tranh.

“Đất nước là quê hương. 63 tỉnh thành là đất nước, quê hương, mà 34 tỉnh thành cũng là đất nước, quê hương của chúng ta. Do đó, phải đấu tranh, xóa bỏ mọi định kiến và vì sự phát triển chung”, Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cũng yêu cầu cắt bỏ khâu trung gian, bỏ thủ tục hành chính rườm rà. Việc này “sẽ có cái thuận, cái không thuận” nên phải nỗ lực, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. Tinh thần là càng áp lực càng nỗ lực, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy, dứt việc đấy.

Một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng bộ máy lần này là chuyển trạng thái của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội từ thụ động sang kiến tạo, chủ động giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Muốn thực hiện điều này, cán bộ phải gần dân, sát dân, bám dân. Mặt trận Tổ quốc phải lắng nghe ý kiến người dân để có hành động phù hợp, phục vụ tốt hơn.

Thủ tướng chia sẻ dự kiến ban đầu đến tháng 9 toàn quốc mới hoàn thành tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Nhưng các cơ quan trung ương và địa phương đã làm rất nhanh, nên từ 1/7 chính quyền địa phương hai cấp cả nước sẽ đồng loạt hoạt động.

Hội nghị tập huấn diễn ra hai ngày 14-15/6, trực tuyến tới 11.000 điểm cầu toàn quốc với 1,5 triệu đại biểu tham dự.

Trước đó sáng 12/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, giảm số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34. Cả nước còn 3.321 xã, phường, đặc khu.

Vũ Tuân