
Một kho dầu tại Tehran bốc cháy sau đợt tấn công của Israel ngày 15-6 – Ảnh: AFP
Eo biển Hormuz có thể bị đóng?
Tình hình Trung Đông trầm trọng hơn do căng thẳng giữa Iran và Israel có thể khiến giá dầu tăng vọt lên 200-300 USD/thùng, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein cho biết trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul ngày 14-6.
“Việc tiếp tục xung đột trong khu vực và đóng cửa eo biển Hormuz có thể dẫn đến những cú sốc kinh tế nghiêm trọng. Giá dầu có thể tăng lên 200-300 USD/ thùng trong trường hợp xung đột bắt đầu. Điều này có thể dẫn đến lạm phát tăng ở các nước châu Âu và làm phức tạp quá trình xuất khẩu dầu của các nước sản xuất, chẳng hạn như Iraq”, ông Hussein cảnh báo.
Cũng theo ông này, đóng cửa eo biển Hormuz có thể dẫn đến việc các nước tiêu thụ dầu mỏ mất khoảng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ vịnh Ba Tư và Iraq.
Houthi mở đợt tấn công mới vào Israel
Lực lượng Houthi ở Yemen, được cho là có quan hệ thân cận với Iran, đã phóng tên lửa nhắm vào Israel trong đêm 14 rạng sáng 15-6, theo Đài Al Jazeera.
Đây là lần thứ hai nhóm vũ trang này tấn công Israel trong làn sóng bạo lực leo thang gần đây. Trước đó, ngày 10-6, Houthi tuyên bố đã bắn hai quả tên lửa để trả đũa vụ Israel ném bom cảng Hodeidah của Yemen.
Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel được cho là đã tiến hành không kích đêm 14-6 nhằm ám sát Muhammad Al-Ghamari – tham mưu trưởng lực lượng Houthi.
Theo một số phương tiện truyền thông Israel, ông Al-Ghamari được cho là đang họp với các thủ lĩnh Houthi khác vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Hiện chưa rõ số phận của ông này.

Một tòa nhà tại thành phố Bat Yam của Israel hư hại nặng vì đợt tấn công của Iran ngày 15-6 – Ảnh: AFP
Giao tranh Israel – Iran có thể kéo dài nhiều tuần
Theo nguồn tin từ các quan chức Mỹ và Israel được Đài CNN dẫn lại, cuộc xung đột giữa Israel và Iran có thể kéo dài “vài tuần chứ không chỉ vài ngày”.
Các quan chức này cho biết chiến dịch quân sự của Israel diễn ra với sự đồng thuận ngầm từ Nhà Trắng. Một quan chức Israel tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận kịch bản giao tranh kéo dài nhiều tuần.
“Chính quyền Trump tin rằng giải pháp vẫn có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán với Mỹ”, vị này nói thêm, đồng thời nhấn mạnh thời gian kéo dài của xung đột phụ thuộc vào phản ứng của Iran.
Israel tấn công các kho nhiên liệu của Iran
Israel đã tấn công hai kho nhiên liệu ở Tehran, Bộ Dầu mỏ Iran cho biết vào sáng sớm 15-6, ngay sau khi Iran tuyên bố phát động một làn sóng tấn công mới vào Israel. “Tehran đang bốc cháy”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nhấn mạnh trên mạng xã hội X.
Quân đội Israel sau đó xác nhận các chiến đấu cơ của nước này đã tấn công các kho nhiên liệu tại Iran, khẳng định đã hoàn thành “một loạt cuộc tấn công diện rộng vào các mục tiêu ở Tehran liên quan đến những dự án vũ khí hạt nhân của chế độ Iran”.
“Chúng tôi sẽ tấn công mọi địa điểm, mọi mục tiêu thuộc về chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo. Mọi thứ mà họ đã trải qua cho đến nay sẽ không là gì so với những gì họ sẽ cảm thấy trong những ngày tới”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo trong một tuyên bố video bằng tiếng Do Thái.
Mục tiêu của Israel trong chiến dịch lần này là “loại bỏ mối đe dọa kép từ Iran”, ám chỉ chương trình hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.
“Sẽ sớm thôi, các bạn sẽ thấy máy bay của không quân Israel trên bầu trời Tehran. Chúng tôi sẽ tấn công mọi mục tiêu thuộc về chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo”, ông Netanyahu nói thêm.
Iran dùng tên lửa đạn đạo dẫn đường tấn công Israel
Theo Hãng thông tấn FARS của Iran, Israel đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo dẫn đường Haj Qassem trong một loạt các cuộc tấn công kéo dài từ đêm 14 đến rạng sáng 15-6.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Aziz Nasirzadeh, nói với Đài truyền hình Iran hồi đầu tháng 5 rằng loại tên lửa này có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất của Israel, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của quân đội Mỹ đã được triển khai tới Israel cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và các hệ thống khác mà Tel Aviv đang sử dụng.
Tên lửa Haj Qassem được đặt theo tên của tướng Qassem Soleimani, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ tại Iraq hồi năm 2020. Tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn 1.200km, và được trang bị đầu đạn cơ động, có thể né tránh các hệ thống phòng không.
Hơn 20 tướng lĩnh Iran đã thiệt mạng

Các tướng lĩnh Iran đã thiệt mạng vì Israel không kích kể từ ngày 13-6 – Ảnh: TOI
Quân đội Israel xác nhận vào chiều 14-6 (giờ địa phương) việc chỉ huy mảng tên lửa đạn đạo của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Mohammad Bagheri, đã thiệt mạng. Các cuộc không kích gần đây của Israel cũng đã loại bỏ người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Iran, ông Gholam-Reza Marhabi.
Một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông Ali Shamkhani, cũng đã tử vong do vết thương trong đợt không kích đầu tiên của Israel hôm 13-6.
Tổng cộng, khoảng 20 chỉ huy quân sự cấp cao của Iran đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến dịch, theo quân đội Israel.