Căng thẳng Thái Lan – Campuchia tiếp tục leo thang

Căng thẳng Thái Lan – Campuchia tiếp tục leo thang

bởi

trong

Tờ The Nation hôm qua (22.6) đưa tin Quân khu 2 thuộc Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã ban hành lệnh đặc biệt đóng cửa khẩu biên giới Chong Sai Taku ở huyện Ban Kruat thuộc tỉnh Buri Ram (Thái Lan), có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 21.6. Trung tướng Boonsin Padklang, Chỉ huy Quân khu 2, hôm qua nói rằng ông đã ra lệnh đóng cửa khẩu Chong Sai Taku do hành động khiêu khích của một nhóm khách du lịch Campuchia tại một ngôi đền cổ ở huyện Phanom Dong Rak thuộc tỉnh Surin (Thái Lan).

Căng thẳng Thái Lan – Campuchia tiếp tục leo thang

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nói chuyện với Tư lệnh Quân khu 2 Boonsin Padklang tại tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) ngày 20.6

Ảnh: Reuters

Theo lệnh trên, cửa khẩu Chong Sai Taku đóng cửa vô thời hạn cho đến khi có thông báo mới. Cửa khẩu này nằm đối diện trạm kiểm soát Choub Korki ở tỉnh Udor Meanchey của Campuchia.

Campuchia đáp trả

Một ngày sau khi Quân khu 2 ra lệnh đóng cửa khẩu Chong Sai Taku, Thủ tướng Campuchia Hun Manet công bố quyết định đóng cửa vĩnh viễn 2 trạm kiểm soát biên giới Choub Korki và Choam ở tỉnh Udor Meanchey, bắt đầu từ ngày 22.6. Quyết định này nhằm đáp lại những gì ông Hun Manet mô tả là các quyết định đơn phương lặp đi lặp lại của quân đội Thái Lan nhằm đóng cửa các chốt kiểm soát biên giới mà không tham vấn hay phối hợp trước với Campuchia, theo tờ Khmer Times.

Ông Hun Manet cáo buộc quân đội Thái Lan đã đơn phương đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới kể từ ngày 7.6, nói rằng động thái này đã làm dấy lên lo ngại về những khó khăn mà người dân ở cả hai bên phải chịu. Ông Hun Manet tuyên bố rằng: “Nếu quân đội Thái Lan tiếp tục sử dụng phương pháp này để gây áp lực, Campuchia có thể đáp lại tương ứng bất cứ lúc nào”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nếu quân đội Thái Lan mở lại cửa khẩu biên giới theo các điều kiện trước ngày 7.6, Campuchia sẽ làm theo trong vòng 5 giờ mà không cần bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào.

Động thái mới của Thái Lan

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm qua khuyến cáo các công dân Thái Lan tránh mọi chuyến đi không cần thiết đến Campuchia trong thời gian này, theo tờ The Nation. Đối với công dân Thái Lan đang cư trú tại Campuchia, Bộ Ngoại giao Thái Lan kêu gọi tăng cường cảnh giác, tránh xa các cuộc biểu tình hoặc khu vực có nguy cơ cao.

Khuyến cáo trên được đưa ra một ngày sau khi The Nation dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa cho hay chính phủ nước này đã triệu hồi Đại sứ Tull Traisorat tại Phnom Penh để tham vấn chính thức. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định động thái triệu hồi đại sứ không báo hiệu sự hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Căng thẳng Thái Lan – Campuchia leo thang sau vụ đấu súng tại khu vực biên giới ngày 28.5 khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Sau vụ đó, Thái Lan đã bổ sung các hạn chế tại biên giới như hạn chế thời gian qua lại và cấm khách du lịch và công nhân sòng bạc Thái Lan đến Campuchia, theo trang tin Kiripost.

Đáp lại, Phnom Penh ngày 17.6 dừng mọi hoạt động nhập khẩu trái cây và rau quả của Thái Lan sau khi Bangkok không làm theo tối hậu thư của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen là phải mở lại hoàn toàn các cửa khẩu biên giới với Campuchia trong vòng 24 giờ.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm qua cho hay tất cả các đảng trong liên minh cầm quyền đã tuyên bố ủng hộ chính phủ của bà, theo Reuters. Trước đó, ông Sorawong Thienthong, Tổng thư ký đảng Pheu Thai cầm quyền, ngày 21.6 thông báo rằng Thủ tướng Paetongtarn sẽ không từ chức, trong lúc những lời kêu gọi nhà lãnh đạo này từ chức ngày càng tăng sau vụ rò rỉ đoạn ghi âm cuộc điện đàm ngày 15.6 giữa bà với ông Hun Sen.