Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khu vực 2 mới đây đã ban hành văn bản đề nghị các tổ chức liên quan phối hợp cung cấp thông tin, đảm bảo việc kinh doanh, mua bán vàng trên địa bàn tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Trước những diễn biến phức tạp của thị trường vàng thời gian qua, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2 khuyến cáo, người dân chỉ nên giao dịch vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã được NHNN cấp phép kinh doanh vàng miếng.
Việc mua bán tại các đơn vị không có giấy phép hoặc trên thị trường không chính thức có thể khiến người dân gặp rủi ro pháp lý, đồng thời có nguy cơ mua phải vàng kém chất lượng.

NHNN khu vực 2 cảnh báo người dân có thể gặp rủi ro pháp lý khi mua, bán vàng ở các đơn vị kinh doanh không có giấy phép (Ảnh: Vĩ Quang).
Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ nếu không có giấy phép riêng cho hoạt động kinh doanh vàng miếng sẽ không được phép mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức.
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vàng cũng được yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan như giấy phép hoạt động, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, cơ sở vật chất – kỹ thuật đảm bảo an toàn, hóa đơn chứng từ hợp pháp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chất lượng hàng hóa và niêm yết giá công khai.
Đại diện NHNN khu vực 2 cho rằng, việc minh bạch và tuân thủ pháp luật không chỉ là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân mà còn là yếu tố then chốt giúp phòng ngừa vi phạm, hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái, buôn lậu và trốn thuế.
Với đặc thù là loại tài sản tài chính biến động mạnh và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố thị trường, người dân cần cẩn trọng khi đầu tư vàng, tránh bị tác động bởi các yếu tố tâm lý hoặc đầu cơ, làm giá. Đồng thời, nên lựa chọn đúng địa điểm và hình thức giao dịch hợp pháp, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ lợi ích kinh tế của chính mình cũng như cộng đồng.
Theo thống kê của NHNN, toàn TPHCM hiện có 788 điểm kinh doanh vàng miếng, trong đó 674 điểm thuộc các ngân hàng và 114 điểm do doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý vận hành.
Trước đó, hồi cuối tháng 4, NHNN chi nhánh khu vực 2 cũng đã có văn bản gửi tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được phép hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng trên địa bàn, để yêu cầu các đơn vị này phải thực hiện và tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Trong thời gian tới, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, phát hiện và xử lý kịp thời sai phạm.
Các đơn vị kinh doanh có biện pháp quản lý, giám sát và nghiêm cấm các hình thức biến tướng như đầu cơ, làm giá, trục lợi, gây ảnh hưởng thị trường và vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng và ảnh hưởng hiệu quả chính sách ổn định kinh tế vĩ mô.