
Bên trong một cabin chuyến bay
ảnh: reuters
Hồng Kông là một trong những điểm đến bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi ghi nhận 169 vụ trộm trên chuyến bay trong 10 tháng đầu năm 2024, với tổng giá trị tài sản mất cắp lên đến 4,32 triệu HKD, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.
Còn tại Malaysia, số vụ trộm tăng mạnh với 146 trường hợp được báo cáo trong thời gian trên, so với 88 vụ trong năm 2023 và 33 vụ năm 2022.
Báo The Straits Times hôm 28.6 dẫn lời Trợ lý Ủy viên M Malathi, người đứng đầu Đơn vị Cảnh sát Sân bay (APD) Singapore, nhận xét không dễ phát hiện và điều tra các vụ trộm trên chuyến bay, chủ yếu do các tổ chức tội phạm thực hiện.
Bà cho biết các thành viên của các băng nhóm tội phạm hoạt động một tổ hai người và nhắm vào những hành khách mất cảnh giác. Sau khi thực hiện các phi vụ và máy bay đáp xuống phi trường quốc tế Changi, chúng thường nhanh chóng bắt chuyến bay kế tiếp rời Singapore.
“Chúng thường chỉ lấy một ít tiền mặt và có lẽ một hoặc hai thẻ tín dụng. Những tay này không lấy đi toàn bộ ví tiền của bạn, vì nếu làm như thế sẽ dễ dàng bị phát hiện hơn”, theo chỉ huy AC Malathi. Thông thường giới hữu trách chỉ có một thời gian ngắn để xử lý trước khi nghi phạm lên máy bay rời đi.
“Việc kịp thời báo cho giới chức sân bay là hết sức quan trọng để phía cảnh sát có thể nhanh chóng theo dõi và chặn bắt nghi phạm”, bà nói thêm, đồng thời khuyến cáo hành khách nên luôn giữ tài sản quý giá bên người và duy trì cảnh giác cao độ.
Ngày 3.6, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại diện cho khoảng 300 hãng hàng không thế giới, bày tỏ lo ngại khi nắm được thông tin số vụ trộm trên chuyến bay đã tăng mạnh trong 12 đến 18 tháng qua, chủ yếu là các đường bay châu Á.