
Ông Jim McDonnell, cảnh sát trưởng Los Angeles, khẳng định không cần sự hỗ trợ của chính quyền liên bang – Ảnh: FACTCHECK
Ngày 10-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính cảnh sát trưởng ở TP Los Angeles đã nói rằng tình hình biểu tình ở thành phố này đã “vượt ngoài tầm kiểm soát” và lực lượng cảnh sát “thực sự cần sự hỗ trợ từ liên bang”.
Phát ngôn này của ông Trump được xem là bảo vệ cho quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến đến Los Angeles để trấn áp các cuộc biểu tình.
Tuy nhiên theo trang kiểm chứng tin tức FactCheck, cảnh sát trưởng Los Angeles – ông Jim McDonnell – bác bỏ tuyên bố của ông Trump, cho biết ông “không hề yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền liên bang” triển khai Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến đến thành phố này.
Ông McDonnell cho biết tình trạng tại Los Angeles đã leo thang đến mức choáng ngợp và vượt mức kiểm soát, tuy nhiên ông khẳng định không hề yêu cầu sự giúp đỡ của liên bang.
Thay vào đó ông sẽ ưu tiên cần hỗ trợ từ các lực lượng cảnh sát địa phương và tiểu bang hay các sở khác trước khi tính đến Vệ binh Quốc gia.
Ông cũng cho biết cảnh sát Los Angeles cùng các lực lượng hỗ trợ địa phương có khả năng xử lý tình hình “hiệu quả” mà không cần quân đội liên bang, bằng chứng là tình hình đã trở nên ổn hơn.
Tuy nhiên sau khi quân đội liên bang can thiệp vào cuộc biểu tình, sự việc mới trở nên nghiêm trọng hơn do khiến người dân lo lắng.
Ông McDonnell cho biết ông Trump đã tự ý điều quân mà không tuân thủ quy trình thông thường hoặc xin ý kiến địa phương, khiến lực lượng này nằm dưới quyền quân đội liên bang, không phải tiểu bang California.
Biểu tình tại Los Angeles bắt đầu từ ngày 6-6 để phản đối chiến dịch bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp do chính quyền ông Trump đẩy mạnh. Ngày 7-6, ông Trump ra lệnh triển khai ít nhất 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến thành phố.
Nhiều nghị sĩ Dân chủ, trong đó có Thống đốc California Gavin Newsom, chỉ trích quyết định này là “làm gia tăng căng thẳng” và “đe dọa an toàn” của người dân lẫn lực lượng chức năng.