Carlsen lên đỉnh bảng siêu giải Na Uy

Carlsen lên đỉnh bảng siêu giải Na Uy

bởi

trong

Na UyThắng kỳ thủ số bốn thế giới Erigaisi Arjun ở cờ tiêu chuẩn, Magnus Carlsen duy trì thành tích bất bại tại giải mời mạnh nhất năm.





Carlsen lên đỉnh bảng siêu giải Na Uy

Erigaisi Arjun (phải) bắt tay xin thua Magnus Carlsen ở cờ tiêu chuẩn vòng bốn siêu giải Na Uy tại tòa nhà Finansparken, thành phố Stavanger, Na Uy, ngày 29/5/2025. Ảnh: Norway Chess

Carlsen cầm quân trắng, chọn khai cuộc Anh, lần đầu xuất hiện tại giải năm nay. Kỳ thủ số một thế giới bắt được tốt cô lập ở cột a, để đạt lợi thế hơn tốt ở trung cuộc. Anh có cặp tốt liên kết mạnh ở cột a và b, sau đó đưa tốt b trở thành tốt thông.

Sau 30 nước cờ, mỗi bên đều còn hậu và hai xe. Trắng hơn tốt thông cột b, nhưng máy tính đánh cờ thế trận cân bằng. Erigaisi mắc sai lầm nghiêm trọng, khi để cho Carlsen đổi một xe.

Sau cuộc đổi quân, Carlsen vào phòng bình luận riêng của giải để nói về thế cờ. Phòng này có micro và hình bàn cờ, không được phần mềm máy tính hỗ trợ. Các kỳ thủ có quyền ra vào phòng trong ván đấu, để giãi bày suy nghĩ. Điều này giúp khán giả trải nghiệm tốt hơn. Carlsen cho biết nước thứ 30 của Erigaisi là sai lầm.

“Erigaisi chỉ có một nước cờ để giữ thế hòa, đó là hậu e7, để đổi hậu”, kỳ thủ chủ nhà nói và cười tươi. “Nếu chỉ còn một xe, tôi sẽ đạt ưu thế thắng. Còn nếu vẫn còn hai xe, tôi sẽ rất khó đưa vua vào trận chiến, dù khi đó tôi vẫn sẽ cố gắng thắng”.





Thế cờ sau nước 30.Qf6. Carlsen cho rằng nước đi tốt nhất là hậu e7, để đổi hậu. Trắng buộc phải đổi hậu, nếu không muốn mất tốt b2. Erigaisi chọn đưa xe về e6, mở ra cơ hội cho Carlsen đổi xe, với nước xe d8.

Thế cờ sau nước 30.Qf6. Carlsen cho rằng nước đi tốt nhất là hậu e7, để đổi hậu. Trắng buộc phải đổi hậu, nếu không muốn mất tốt b2. Erigaisi chọn đưa xe về e6, mở ra cơ hội cho Carlsen đổi xe, với nước xe d8.





Thế cờ sau trước 32.Qxd8. Máy tính đánh giá Trắng đạt ưu thế thắng.

Thế cờ sau trước 32.Qxd8. Máy tính đánh giá Trắng đạt ưu thế thắng.

Đại kiện tướng David Howell nhận định Carlsen có 90% khả năng thắng trong hình cờ này, trước bất cứ đối thủ nào. Bởi anh được số hai thế giới Hikaru Nakamura coi là kỳ thủ đánh tàn hay nhất mọi thời. Chưa kể Erigaisi cũng bất lợi về thời gian.

Carlsen sau đó có thể đổi xe còn lại, hoặc đổi hậu. Cả hai phương án đều giúp Trắng thắng. Kỳ thủ 34 tuổi chọn đổi xe, giữ lại hậu. Sau đó, anh đưa vua đến gần tốt, hỗ trợ phong cấp. Hậu đen sẽ không thể chiếu mãi. Carlsen đã thắng nhiều hình tàn cân bằng hơn nhiều, vì thế anh dễ dàng hạ Erigaisi sau 48 nước cờ.

Erigaisi 21 tuổi, thuộc nhóm kỳ thủ trẻ Ấn Độ đã vươn tầm tinh hoa, bên cạnh Gukesh Dommaraju và Praggnanandhaa Rameshbabu. Cuối năm 2024, Erigaisi trở thành kỳ thủ Ấn Độ thứ hai vượt mốc Elo 2.800, sau cựu Vua cờ Viswanathan Anand. Tuy nhiên, Elo của anh đã giảm xuống 2.782, đứng thứ tư thế giới.

Erigaisi sở hữu các kỹ năng toàn diện. Anh có thể không mạnh về tính toán như Gukesh, không có trực giác tốt như Praggnanandhaa. Nhưng các kỹ năng và thành tích ở ba thể loại cờ của Erigaisi đều thuộc mức cao thủ. Anh có lối đánh tấn công, luôn cố gắng chiếm thế chủ động. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ của Erigaisi không được đánh giá cao.

tiếp tục là kỳ thủ duy nhất bất bại ở cờ tiêu chuẩn tại giải. Ba điểm từ Erigaisi giúp anh leo lên đỉnh bảng, với 8 điểm, đẩy Fabiano Caruana xuống thứ hai.

Hai ván cờ tiêu chuẩn còn lại ở vòng bốn đều hòa, phải tới ván armageddon. Ở đó, Gukesh cầm quân trắng, thắng Caruana. Còn Vi Dịch cầm quân đen, hạ Nakamura.

Vòng năm sẽ diễn ra từ 22h ngày mai thứ Bảy 31/5, giờ Hà Nội, với các ván: Caruana – Carlsen, Erigaisi – Nakamura và Vi – Gukesh.

Bảng điểm sau vòng ba

TT Kỳ thủ Liên đoàn Elo Điểm
1 Carlsen Na Uy 2837 8
2 Caruana Mỹ 2776 7
3 Nakamura Mỹ 2804 5,5
4 Gukesh Ấn Độ 2787 4,5
5 Erigaisi Ấn Độ 2782 4,5
6 Vi Dịch Trung Quốc 2758 4

Xuân Bình