Cát sê của sao Hàn gây tranh cãi: 18,5 tỉ đồng/tập phim

Cát sê của sao Hàn gây tranh cãi: 18,5 tỉ đồng/tập phim

bởi

trong

Được xem là một trong những ngôi sao được trả thù lao cao nhất màn ảnh nhỏ xứ Hàn, Song Hye Kyo từng nhận mức cát sê lên tới 200 triệu won (khoảng 3,83 tỉ đồng) cho mỗi tập phim vào năm 2021 – một con số chưa từng có vào thời điểm đó, theo Kbizoom.

Cát sê của sao Hàn gây tranh cãi: 18,5 tỉ đồng/tập phim

Song Hye Kyo là một trong số những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất làng giải trí Hàn Quốc

Ảnh: Instagram kyo1122

Thế nhưng đến năm 2025, mức thù lao này đã trở thành “chuẩn trung bình” trong ngành, trong khi các hợp đồng mới còn đang không ngừng phá vỡ mọi giới hạn. Nhiều nguồn tin cho biết, mức cát sê có thể lên tới 1 tỉ won (khoảng 18,5 tỉ đồng) cho mỗi tập phim phát hành trên các nền tảng OTT (Over The Top – những dịch vụ truyền phát nội dung video, âm thanh… trực tiếp đến người dùng qua internet) như Netflix, Disney+, Amazon Prime Video…

Cát sê diễn viên tăng phi mã, đội ngũ hậu trường vẫn chật vật mưu sinh

Thù lao tăng đột ngột của các diễn viên đã làm bùng nổ các cuộc tranh luận gay gắt trên nhiều diễn đàn tại Hàn Quốc. Cư dân mạng nhắc đến trường hợp Kim Soo Hyun – nam diễn viên chính trong bộ phim Nữ hoàng nước mắt – người được cho là đã ký hợp đồng trị giá 5 tỉ won (khoảng 96 tỉ đồng) cho 16 tập phim vào năm 2024, tương đương 400 triệu won (khoảng 7,66 tỉ đồng) mỗi tập. Để so sánh, vào năm 2015, minh tinh Kim Tae Hee chỉ nhận được 40 triệu won (khoảng 766 triệu đồng) mỗi tập, tức khoảng 720 triệu won (khoảng 13,8 tỉ đồng) cho toàn bộ phim dài 16 tập.

Trong khi các đài truyền hình truyền thống hiện chi trả mức cát sê từ 100 – 200 triệu won (khoảng 1,9 – 3,8 tỉ đồng) mỗi tập, thì các “ông lớn” trong ngành OTT lại chính là tác nhân gây ra tình trạng leo thang thù lao.

Các ngôi sao hạng A được cho là có thể nhận mức thù lao từ 400 – 500 triệu won (khoảng 7,6 – 9,6 tỉ đồng), thậm chí trong một số trường hợp hiếm hoi, lên tới 1 tỉ won (khoảng 18,5 tỉ đồng) mỗi tập. Những con số gây choáng váng này đang dần vấp phải sự phản đối gay gắt từ công chúng.

Phía sau ánh hào quang ấy là đội ngũ sản xuất, bao gồm quay phim, thiết kế bối cảnh, ánh sáng… Nhiều người trong số họ vẫn đang nhận mức lương thấp sát mức tối thiểu. Một bình luận viết: “Diễn viên giờ chỉ cần ngồi, xem lại cảnh quay, nói vài câu thoại là có thể kiếm hàng chục triệu won. Trong khi đó, nhân viên trường quay phải làm bao nhiêu công việc nhưng lại nhận mức lương không đủ sống”.

Nhiều ý kiến phê bình cho rằng chính người hâm mộ và người tiêu dùng đang góp phần duy trì vòng lặp này. Từ việc nghe nhạc trực tuyến, xem phim liên tục, cho tới mua hàng hóa và photobook, các hoạt động tiêu dùng của fan đã làm gia tăng sức hút thương mại của diễn viên và gián tiếp biện minh cho những bản hợp đồng “trên trời”.

 - Ảnh 2.

Thu nhập của diễn viên Hàn Quốc chạm đỉnh, nhưng liệu có bền vững?

Ảnh: Instagram squidgamenetflix

Một số người cũng chỉ ra khoảng cách giới trong quá trình thương lượng, khi các diễn viên nam thường nhận được mức thù lao cao hơn đáng kể. Ngoài ra, các ngôi sao Hallyu có sức hút lớn tại Trung Quốc và thị trường quốc tế cũng thường giành được nhiều hợp đồng quảng cáo khủng, qua đó càng nâng cao giá trị thương mại cá nhân.

Từ mức 40 triệu won mỗi tập vào năm 2015 đến mức 1 tỉ won như hiện tại, sự tăng trưởng thù lao đang được đánh giá là chưa từng có trong bất kỳ ngành công nghiệp nào. Thế nhưng, trong khi các ngôi sao tận hưởng ánh hào quang và sự giàu có, thì chính khán giả và đội ngũ hậu trường lại đang gánh chịu phần chi phí còn lại.

Khi ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc tiếp tục toàn cầu hóa và thu hút vốn đầu tư lớn từ các nền tảng OTT, nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là một mô hình tăng trưởng bền vững hay chỉ là một bong bóng tài chính chực chờ vỡ tung?