Câu chuyện thành công của thích ứng và phát triển

Câu chuyện thành công của thích ứng và phát triển

bởi

trong

Ngày 25.6, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Thiên Tân 2025 với chủ đề “Tinh thần khởi nghiệp cho một kỷ nguyên mới” và có buổi Đối thoại chính sách quan trọng với Chủ tịch Điều hành WEF Borge Brende về chủ đề “Việt Nam – kỷ nguyên vươn mình: Tầm nhìn đến hành động”.

Đối thoại chính sách với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là một điểm nhấn của Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của WEF.

Tại Đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende đã trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là tầm nhìn và định hướng chính sách mới của Việt Nam về kỷ nguyên phát triển mới; kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với hội nhập quốc tế sâu rộng; và đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam trước những bất ổn địa chính trị quốc tế. Ông Borge Brende bày tỏ rất ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua. Theo ông, bất chấp những thách thức và rủi ro, kinh tế Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng và là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Việt Nam là một câu chuyện thành công của thích ứng và phát triển.

Trả lời câu hỏi của Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende về điều gì giúp Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng giảm, Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao và để đạt được điều đó, Việt Nam phải đạt mức tăng trưởng GDP là 8% trong năm 2025 và tăng lên mức hai con số trong những năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để đạt được mục tiêu này. Trước hết, đó là sự tin tưởng và kiên định vào con đường phát triển dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với bản sắc văn hóa dân tộc đã được hun đúc qua hơn 4.000 năm lịch sử; là niềm tin tuyệt đối vào hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với bộ máy Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”; và quá trình phát triển có sự tham gia đầy đủ và chủ động của nhân dân – nơi bắt nguồn của mọi sức mạnh bởi “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”.

Câu chuyện thành công của thích ứng và phát triển

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Phiên đối thoại chính sách với ông Borge Brende, Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)

ẢNH: TTXVN

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam hiện là nền kinh tế lớn thứ ba ở Đông Nam Á và đang tiệm cận ngưỡng thu nhập trung bình cao. Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) với 60 nền kinh tế, trong đó có nhiều thị trường lớn, và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại với nền kinh tế có độ mở cao. Bên cạnh đó, Việt Nam tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong ứng phó khủng hoảng và thách thức qua các thời kỳ. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mức tăng trưởng cao hơn trong những năm tới, đặc biệt trong giai đoạn 5 năm sắp tới, dù khó khăn và thách thức luôn hiện hữu trong quá trình phát triển.

Đánh giá cao đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong cân bằng quan hệ với các nước lớn trong một thế giới cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam kiên định theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới, và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời thực hiện chính sách quốc phòng “Bốn không”. Về kinh tế thương mại, Việt Nam chủ động đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất để bảo đảm đủ dư địa cho việc điều chỉnh, thích ứng trước những biến động. Với chính sách đó, Việt Nam có quan hệ kinh tế thương mại ngày càng mở rộng với nhiều quốc gia, trong đó Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường lớn nhất của Việt Nam, chiếm 50% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Đánh giá về những thách thức của thế giới hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng thế giới hay mỗi quốc gia cũng như con người, trong mọi giai đoạn phát triển đều có những khó khăn, thời cơ và thuận lợi đan xen. Trong sự phát triển luôn xuất hiện những mâu thuẫn, rủi ro, khủng hoảng. Không một ai, một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết tất cả các khó khăn, thách thức. Điều quan trọng là mỗi người, mỗi quốc gia và toàn thế giới phải đoàn kết, chủ động đối mặt và cùng nhau giải quyết, hóa giải khó khăn, thách thức một cách hợp lý, hiệu quả nhất; luôn cố gắng phát huy, khai thác hiệu quả những mặt tích cực. Với tư duy, phương pháp luận đúng, vận dụng sáng tạo, phù hợp với bối cảnh từng quốc gia và tình hình quốc tế, biết coi trọng trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán, Việt Nam tự tin sẽ vượt qua khó khăn, biến khó khăn và thách thức thành thời cơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các lãnh đạo WEF

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với ông Peter Brabeck-Letmathe, Chủ tịch lâm thời Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và ông Borge Brende, Chủ tịch điều hành WEF.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Peter Brabeck-Letmathe đảm nhiệm trọng trách mới và tin rằng WEF sẽ tiếp tục là cơ chế đối thoại toàn cầu uy tín, là kênh kết nối công – tư và kênh thúc đẩy hợp tác đa phương rất hiệu quả. Thủ tướng hoan nghênh chủ đề và ưu tiên thảo luận của WEF Thiên Tân năm nay đã phản ánh đúng các vấn đề quan trọng của kinh tế khu vực và thế giới, trong đó có nhiều nội dung phù hợp với các ưu tiên về chủ trương, chính sách lớn của Việt Nam hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của WEF và vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – WEF phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Thủ tướng đề nghị WEF hỗ trợ vận hành hiệu quả Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại TP.HCM, đưa trung tâm trở thành một trong những hình mẫu trong mạng lưới WEF để tạo động lực thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế tương lai. Thủ tướng cũng đề xuất WEF đẩy mạnh kết nối Việt Nam với các tập đoàn, doanh nghiệp toàn cầu, hỗ trợ thu hút đầu tư chất lượng cao; đồng thời nâng cấp Diễn đàn Kinh tế TP.HCM trở thành Diễn đàn Kinh tế WEF mùa Thu được tổ chức thường niên.

Ghi nhận các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch lâm thời WEF Peter Brabeck-Letmathe cam kết sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong việc triển khai mạnh mẽ, toàn diện Bản ghi nhớ (MOU) Việt Nam – WEF được ký tại Thiên Tân năm 2023 với các dự án thực chất và có kết quả lượng hóa được, đồng thời góp phần mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với các thành viên, đối tác của WEF.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende đánh giá cao thành tựu phát triển và tăng trưởng GDP hơn 7% trong năm 2024 của Việt Nam, cũng như việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số đầy ấn tượng trong những năm tới, ngược lại với xu thế suy giảm tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Ông khẳng định Việt Nam là sức hút của WEF và cộng đồng doanh nghiệp WEF rất quan tâm tới Việt Nam. Các sự kiện đối thoại của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong 3 năm liên tiếp tại các Hội nghị WEF luôn tạo ấn tượng sâu sắc và truyền cảm hứng với thông điệp mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về chính sách của Việt Nam và quan tâm hơn đến việc tìm hiểu cơ hội đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch điều hành WEF đánh giá cao việc Việt Nam tham gia tổ chức diễn đàn WEF-ASEAN 2018 và mong muốn phối hợp tổ chức hội nghị tiếp theo tại thị trường năng động như Việt Nam trong thời gian tới, qua đó góp phần mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với các thành viên và đối tác của WEF.

Ngày 25.6, trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài (Lawrence Wong), Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev, Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) Tetsuya Watanabe.

Cùng ngày, Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn và quỹ đầu tư đa quốc gia của Mỹ, Trung Quốc, Đức, Singapore để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cũng như thúc đẩy phát triển hạ tầng, sản xuất và chế biến thực phẩm; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc).