Cầu thủ Malaysia không bận tâm tin đồn nhập tịch trái phép

Cầu thủ Malaysia không bận tâm tin đồn nhập tịch trái phép

bởi

trong

MalaysiaHậu vệ Matthew Davies và HLV Peter Cklamovski dồn sự tập trung cho trận gặp Việt Nam, thay vì để ý đến tin đồn Malaysia nhập tịch trái phép nhiều cầu thủ.

Malaysia có thêm 5 cầu thủ lai trước trận gặp Việt Nam, gồm Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces (Argentina) và Joao Figueiredo (Brazil). Trước đó, đội đã có Hector Hevel và Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) từ tháng 3.

LĐBĐ Malaysia (FAM) tuyên bố các cầu thủ đều có gốc gác Malaysia, có hộ chiếu và được LĐBĐ thế giới (FIFA) phê duyệt. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ ở Đông Nam Á bày tỏ nghi ngờ và cho rằng FIFA cần vào cuộc điều tra.





Cầu thủ Malaysia không bận tâm tin đồn nhập tịch trái phép

Hậu vệ Matthew Davies dự họp báo tại sân Bukit Jalil, Malaysia sáng 9/6/2025, một ngày trước trận Việt Nam làm khách trước Malaysia ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Hai Tư

Truyền thông Malaysia lo ngại điều này ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia trước trận quan trọng gặp Việt Nam ở vòng loại Asian Cup vào ngày 10/6. Câu hỏi về vấn đề này được dành cho HLV Peter Cklamovski và đội trưởng Matthew Davies ở họp báo trưa 9/6, nhưng cả hai tỏ ra bình thản.

“Những tin đồn, suy đoán trên mạng xã hội là điều bình thường, dù có thể khiến mọi người quên đi trận quan trọng trước mắt”, Davies nói. “Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng cảm thấy vui và hài lòng trước nỗ lực và sự tận tụy của các cầu thủ và thành viên trong đội”.

HLV Cklamovski thì cho biết: “Tôi nghĩ vấn đề này gây ồn ào và xao nhãng với những người khác. Chúng tôi tập trung trở thành một đội mạnh, như những gì đã làm mỗi ngày qua”.





Hai cầu thủ Malaysia gốc Argentina Facundo Garces (trái) và Imanol Machuca (phải) tranh bóng trong buổi tập ngày 8/6/2025 tại sân Bukit Jalil, Malaysia. Ảnh: Malaysia NT

Hai cầu thủ Malaysia gốc Argentina Facundo Garces (trái) và Imanol Machuca (phải) tranh bóng trong buổi tập ngày 8/6/2025 tại sân Bukit Jalil, Malaysia. Ảnh: Malaysia NT

Những cầu thủ mới gia nhập được đánh giá có chất lượng tốt. Nổi bật là trung vệ Garces đang thi đấu cho Deportivo Alaves ở La Liga, hay Hector Hevel của Portimonense ở giải hạng Nhất Bồ Đào Nha.

“Họ là những cầu thủ đã chứng minh năng lực ở nước ngoài nhưng cần thời gian hòa nhập”, Davies cho hay. “Những gì có thể yêu cầu lúc này chỉ có thể là cam kết cống hiến tuyệt đối, không nên đánh giá họ với bất kỳ tuyển thủ nào khác”.

Trước khi bảy cầu thủ trẻ gia nhập, Malaysia đã có khoảng 10 cầu thủ mang dòng máu lai. Hậu vệ phải Matthew Davies cũng có bố người Australia và mẹ người Malaysia. Anh từng thi đấu cho U19 Australia trước khi sang Malaysia thi đấu từ năm 2015. Ngoài ra, Malaysia còn có ba cầu thủ nhập tịch sau khi sống đủ 5 năm ở Malaysia là Paulo Josue, Endrick (Brazil) và Romel Morales (Colombia).

Đợt tập trung này của Malaysia chia làm ba giai đoạn, với ngày đầu hội quân hôm 19/5 và tổng cộng 43 cầu thủ góp mặt. Matthew Davies cho biết kế hoạch của ban huấn luyện được chuẩn bị kỹ lưỡng và khoa học, đặc biệt là giáo án thể lực. Bên cạnh đó, điểm khác biệt dưới thời Peter Cklamovski là tập trung nhiều hơn vào cách chơi của đội thay vì đối thủ.

Hậu vệ sinh năm 1995 cũng kêu gọi người hâm mộ lấp kín sân Bukit Jalil để gây khó khăn cho đối thủ rất mạnh như Việt Nam. “Càng nhiều người đến sân, đối thủ càng khó khăn”, Davies nói. “Nó sẽ tạo ra khác biệt rất lớn với tất cả cầu thủ Malaysia khi cảm nhận được sự cổ vũ”.

Ở bảng F, Việt Nam và Malaysia được xem là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé duy nhất dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Sau lượt ra quân, Việt Nam dẫn đầu nhờ thắng Lào 5-0, còn Malaysia xếp thứ hai do chỉ đánh bại Nepal 2-0.

Trong 20 năm qua, cũng chỉ thua hai, còn lại thắng 12 và hòa hai trước Malaysia. Trong đó, thất bại gần nhất là ở lượt về bán kết AFF Cup 2014 (nay là ASEAN Cup), với tỷ số 4-2 tại sân Mỹ Đình.

Hiếu Lương