Cầu thủ Philippines 17 tuổi ghi bàn cho đội một Barca, ‘sáng’ hơn Yamal trong trận đấu

Cầu thủ Philippines 17 tuổi ghi bàn cho đội một Barca, ‘sáng’ hơn Yamal trong trận đấu

bởi

trong
Cầu thủ Philippines 17 tuổi ghi bàn cho đội một Barca, ‘sáng’ hơn Yamal trong trận đấu

Pedro Fernandez Sarmiento tỏa sáng trước Vissel Kobe – Ảnh: LM

Đó là những gì diễn ra trong trận giao hữu giữa Barca và Vissel Kobe mới đây. Người được nhắc nhiều nhất sau trận không phải là Yamal hay Rashford, mà là cầu thủ trẻ người Philippines có tên Pedro Fernandez Sarmiento. 

Cầu thủ Philippines đầu tiên ghi bàn cho đội một Barca

Ngay sau trận đấu, cái tên Pedro Fernandez Sarmiento lập tức được truyền thông Tây Ban Nha nhắc đến như một trong những gương mặt trẻ đáng kỳ vọng nhất hiện tại của La Masia – học viện trứ danh tại xứ Catalunya. 

Sarmiento sinh ngày 12-1-2008 tại thị trấn Nigrán, tỉnh Pontevedra thuộc vùng Galicia, Tây Ban Nha. Anh mang quốc tịch kép: Tây Ban Nha và Philippines. 

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt và hệ thống dữ liệu của Soccerzz, mẹ  Sarmiento là người Philippines, còn cha anh là người Tây Ban Nha.

Dù phát triển sự nghiệp tại Tây Ban Nha, chàng trai trẻ này vẫn giữ quốc tịch Philippines. Một số diễn đàn bóng đá Đông Nam Á đã bắt đầu gọi anh là “cầu thủ Philippines đầu tiên ghi bàn cho đội một Barca”.

Cầu thủ Philippines 17 tuổi ghi bàn cho đội một Barca, 'sáng' hơn Yamal trong trận đấu - Ảnh 2.

Dro mang hai quốc tịch – Ảnh: LM

Ngay từ nhỏ, Sarmiento – thường được gọi là “Dro” – đã bộc lộ năng khiếu vượt trội với trái bóng. Anh bắt đầu học chơi bóng tại Escuela Val Miñor Nigrán – một học viện bóng đá địa phương có truyền thống phát triển cầu thủ trẻ ở Galicia. 

Năm 2022, khi mới 14 tuổi, Dro được Barca phát hiện và đưa về La Masia, nơi anh trải qua quá trình huấn luyện bài bản, rồi tiến lên đội Juvenil A (đội U19 của Barca).

Mùa giải 2024 – 2025, cầu thủ Philippines thi đấu cho đội Juvenil A và góp phần quan trọng giúp đội trẻ Barca đoạt cú ăn ba: vô địch giải trẻ quốc gia, Copa Juvenil và UEFA Youth League. 

Trong màu áo Juvenil A, Sarmiento thường được sử dụng ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng cũng có thể đá lệch trái hoặc đảm nhận vai trò “số 9 ảo” tùy vào yêu cầu chiến thuật.

Trận đấu với Vissel Kobe là lần đầu tiên “Dro” được trao cơ hội khoác áo đội một trong một trận đấu có yếu tố quốc tế. 

Với bàn thắng ghi được, Pedro trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Barca ở cấp độ giao hữu trong 20 năm trở lại đây. 

“Cậu ấy không hề sợ hãi khi có bóng. Luôn yêu cầu đồng đội chuyền, luôn cố gắng mở không gian. Thứ tôi thấy ở Pedro là tinh thần không chịu lép vế trước những đàn anh dày dạn kinh nghiệm”, HLV Hansi Flick trả lời trong buổi họp báo sau trận.

Không loại trừ khả năng khoác áo Philippines

Chuyên trang Planet Football nhận xét Sarmiento là mẫu cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật “gợi nhớ đến Andres Iniesta” – một lời khen đầy sức ép khi nói về một tài năng tuổi teen. 

Trang báo này mô tả Dro là người có tầm nhìn tốt, chạm bóng đầu tiên khéo léo và sở hữu khả năng xoay xở trong không gian hẹp – những phẩm chất rất cần thiết với một tiền vệ chơi ở môi trường tốc độ cao như La Liga. 

Tờ Mundo Deportivo thậm chí dành hẳn một bài viết để giới thiệu Sarmiento như “một phát hiện mới của La Masia, và có thể là vũ khí bất ngờ mà Hansi Flick sẽ sử dụng ở Cúp Nhà vua mùa tới”.

Không giống nhiều tài năng tuổi teen thường bị đưa lên quá nhanh, Sarmiento đang được Barca phát triển theo một lộ trình thận trọng. 

Trong danh sách mùa giải 2025 – 2026, anh vẫn thuộc biên chế đội Juvenil A nhưng sẽ thường xuyên tập luyện cùng đội một. 

Điều này giúp cầu thủ người Philippines làm quen với tốc độ và thể lực của bóng đá chuyên nghiệp mà không bị quá tải về mặt tâm lý. 

Philippines - Ảnh 3.

Sarmiento khi chơi cho các đội trẻ của Barca – Ảnh: LM

Với quốc tịch Philippines, Pedro Fernandez Sarmiento cũng đang được truyền thông Đông Nam Á theo dõi sát sao. 

Dù nhiều khả năng anh sẽ khoác áo tuyển Tây Ban Nha nếu tiếp tục phát triển tại Barca, nhưng khả năng khoác áo tuyển Philippines trong tương lai vẫn không bị loại trừ. 

“Dro có hai quốc tịch, và nếu không được gọi vào các lứa trẻ của Tây Ban Nha trong một vài năm tới, việc Philippines tiếp cận cậu ấy hoàn toàn có cơ sở”, một nhà báo của tờ Rappler (Philippines) nhận định.