Sự vắng mặt của Công Phượng là điều đáng tiếc, bởi anh vừa trở lại đội tuyển sau gần hai năm vắng bóng và được kỳ vọng sẽ mang đến sự đột biến cho hàng công.
Trước đó, anh đã trải qua một thời gian dài không được thi đấu chính thức tại Yokohama FC, Nhật Bản, với chỉ 84 phút thi đấu trong hai mùa giải. Việc trở về thi đấu cho CLB Bình Phước ở giải hạng nhất Việt Nam đã giúp Công Phượng lấy lại phong độ với 9 bàn thắng, trong đó có 7 pha lập công tại giải hạng nhất. HLV Kim Sang-sik đã ghi nhận sự tiến bộ của anh và quyết định trao cơ hội cho tiền đạo này.
Chấn thương trở nặng, Công Phượng rời đội tuyển Việt Nam
Tuy nhiên, việc cạnh tranh vị trí trong đội tuyển không hề dễ dàng. Công Phượng đã có 8 năm khoác áo đội tuyển, nhưng chỉ có 28 trận đá chính, chủ yếu trong giai đoạn 2018 – 2020. Lối chơi thiên về kỹ thuật cá nhân và đôi khi thiếu sự phối hợp đồng đội đã khiến anh gặp khó khăn trong việc thích nghi với chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Ở tuổi 30, Công Phượng đã nỗ lực rất nhiều để tìm lại chỗ đứng trong đội tuyển, đặc biệt trong bối cảnh lối chơi hiện tại yêu cầu sự đơn giản và hiệu quả.
Trong buổi tập ngày 2.6, HLV Kim Sang-sik đã giao cho anh vai trò phân phối bóng và khởi xướng tấn công, và anh đã thực hiện khá tốt yêu cầu xử lý bóng nhanh, đơn giản và hạn chế rê dắt.

Công Phượng đang ‘bùng nổ’ ở giải hạng nhất
ẢNH: FBNV
Tuy nhiên, với chấn thương hiện tại, Công Phượng buộc phải rút lui khỏi đợt tập trung. HLV Kim Sang-sik sẽ phải điều chỉnh hàng công khi không còn sự phục vụ của chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng nhất quốc gia.