Chàng trai giành hai học bổng toàn phần tiến sĩ của Đại học Oxford

Chàng trai giành hai học bổng toàn phần tiến sĩ của Đại học Oxford

bởi

trong

Đào Trọng Nhân, 29 tuổi, đỗ ba học bổng toàn phần tiến sĩ, trong đó hai chương trình của Đại học Oxford, Anh, sau khi tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ ở Đại học Tây Australia.

Anh Nhân nhận tin giành khoản hỗ trợ của Oxford trị giá 250.000 bảng (khoảng 8,7 tỷ đồng) mỗi suất hồi tháng 3. Hai chương trình gồm Khoa học sự sống và Khoa học môi trường; Sinh học. Theo xếp hạng đại học thế giới QS 2026, Oxford ở vị trí thứ 4.

Cùng đó, Nhân trúng tuyển chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP) của Chính phủ Australia tại Đại học Tây Australia (UWA), cũng với hỗ trợ toàn phần.

“Giấc mơ được học ở những trường hàng đầu thế giới của tôi cuối cùng cũng thành sự thật. Tôi chọn làm tiến sĩ ngành Sinh học”, anh nói.

Cuối năm ngoái, Nhân tốt nghiệp thủ khoa hệ thạc sĩ ngành Khoa học nông nghiệp, trường Nông nghiệp và Môi trường của UWA, với điểm trung bình học tập (GPA) 88/100.





Chàng trai giành hai học bổng toàn phần tiến sĩ của Đại học Oxford

Anh Đào Trọng Nhân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trọng Nhân là cựu sinh viên ngành Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh kể những năm đầu học chểnh mảng nên kết quả lẹt đẹt. Đến năm thứ ba, thấy các bạn cùng khoa được học bổng du học, anh bắt đầu có động lực để cố gắng. Anh còn được truyền cảm hứng từ cô giáo tiếng Anh ở trường, với những câu chuyện kể về các học trò trên khắp thế giới.

Nhân sau đó tham gia bộ môn Di truyền học, làm khóa luận với đề tài nghiên cứu về một họ gen ở lúa giúp thích nghi với điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nhân cho hay trên lúa có nhiều cơ chế giúp nó phản ứng với điều kiện môi trường hạn mặn, ngập lụt… Nhiệm vụ của anh là sử dụng kỹ thuật Real-time PCR để đánh giá hoạt động của gen trong các điều kiện đó. Nghiên cứu đánh giá được biểu hiện của một họ gen liên quan trực tiếp quá trình vận chuyển nước và một số chất hòa tan trên cây lúa. Khóa luận đạt 9,4/10 điểm.

Tốt nghiệp đại học năm 2019, Nhân chưa vội ứng tuyển học bổng chính phủ vì nhận thấy hồ sơ còn nhiều hạn chế: GPA chỉ đạt 2.89/4, kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu chưa vững vàng.

Anh xin vào làm tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau đó là Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Nhân tham gia đề tài sử dụng công cụ chỉnh sửa gen để phát triển tính chịu mặn của cây lúa và là đồng tác giả hai bài báo đăng trên Planta; Plant Cell, Tissues, and Organ Culture, thuộc nhóm tạp chí Q1 (tốt nhất) về công nghệ sinh học thực vật.

Năm 2022, với kinh nghiệm ba năm đi làm cùng IELTS 7.5, anh ứng tuyển và giành học bổng Chính phủ Australia (AAS) để học thạc sĩ tại UWA. Thời gian ở đây, anh là đồng tác giả bài báo liên quan chỉnh sửa RNA (một phân tử quan trọng trong tế bào) trên thực vật đăng ở tạp chí Q1 The Plant Journal.

Nhân cho hay mặc dù nhận được học bổng bậc tiến sĩ của Chính phủ Australia, anh vẫn muốn có cơ hội học ở những trường top đầu tại Anh. Vì thế, anh ứng tuyển hai chương trình tiến sĩ của Đại học Oxford.

Hồ sơ gồm bài luận và đề cương nghiên cứu. Trong đó, đề bài luận cho chương trình tiến sĩ Sinh học không yêu cầu chủ đề cụ thể nhưng ứng viên cần trả lời được câu hỏi về nguyên nhân chọn trường, kinh nghiệm chuyên môn và nghiên cứu.

Mở đầu bài viết, Nhân cho hay đặt mục tiêu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học để phát triển giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu vào năm 2050.

Anh kể lớn lên ở một vùng quê của Hải Dương (cũ), hàng năm chứng kiến những đợt thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Vì thế, Nhân muốn dùng chuyên môn của mình để giúp người nông dân tránh được những hậu quả lớn của các hiện tượng tự nhiên.

“Ngành Công nghệ sinh học, thực vật và khoa học nông nghiệp là hướng nghiên cứu phù hợp nhất để tôi hiện thực hóa ý tưởng của mình”, anh nói. Cùng đó, Nhân chia sẻ quá trình chuẩn bị nền tảng kiến thức, kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu khoa học từ khi còn học đại học.

“Tôi chứng minh cho hội đồng thấy suốt 5-7 năm qua, chủ đề tôi theo đuổi là xuyên suốt”, Nhân cho hay, nhìn nhận điểm mạnh trong bài luận của mình là tính nhất quán và mục tiêu rõ ràng.

Hai tháng sau khi nộp hồ sơ, anh được mời phỏng vấn. Cuộc gặp với ba giáo sư kéo dài một tiếng, xoay quanh chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống, làm việc độc lập, nhóm, quản lý thời gian…

“Đây là thành quả xứng đáng, với những nỗ lực vượt bậc, sự kiên trì và chiến lược rõ ràng”, TS Đỗ Tiến Phát, Trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhận xét. Anh Phát là người viết thư giới thiệu Nhân.

Theo anh, trong thời gian làm việc tại Viện, Nhân tham gia các dự án liên quan phát triển và ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen trong nghiên cứu cơ bản về chức năng gen và cải tạo giống cây trồng.

“Điểm nổi bật ở Nhân là khả năng ngoại ngữ, tính chủ động, sáng tạo trong công việc, đặc biệt là tính chuyên nghiệp và trung thực khi thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu”, anh nói.

Tháng 9 tới, Nhân sẽ tới Anh, bắt đầu 4 năm làm tiến sĩ. Sau tốt nghiệp, anh dự định theo con đường giảng dạy, hướng dẫn sinh viên và tiếp tục nghiên cứu.

Bình Minh