Châu Âu thiếu máy điều hòa giữa nắng nóng khắc nghiệt

Châu Âu thiếu máy điều hòa giữa nắng nóng khắc nghiệt

bởi

trong

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu kéo theo những đợt sóng nhiệt nguy hiểm, một số người đặt câu hỏi tại sao các nước giàu có ở châu Âu lại không lắp nhiều máy điều hòa nhiệt độ, theo CNN.

Châu Âu thiếu máy điều hòa giữa nắng nóng khắc nghiệt

Một người tìm cách làm dịu cơn nóng trước Nhà thờ Berlin (Đức) ngày 2.7

ảnh: Reuters

Lý do ít máy điều hòa

Nắng nóng đã đến sớm ở nhiều vùng của châu Âu và cảm giác oi bức tiếp tục kéo dài đến đêm. Người dân lục địa già hầu như phải chịu đựng cái nóng, hoặc tìm cách giảm nhẹ bằng quạt máy, túi chườm lạnh, hoặc tắm nước lạnh. Về máy điều hòa nhiệt độ, đó là “của hiếm” ở châu Âu. Tỷ lệ sử dụng loại thiết bị này ở châu Âu chỉ vào khoảng 20%, thậm chí một số nước còn thấp hơn. Ở Anh, chỉ khoảng 5% số nhà ở được lắp hệ thống điều hòa, với đa số là máy lạnh di động có thể di chuyển giữa các phòng. Con số này ở Đức là 3%.

Nguyên nhân nhiều quốc gia châu Âu hiếm khi cần đến điều hòa vì nhiệt độ thường dịu mát vào hè. Điều đó đồng nghĩa máy điều hòa trước đây được xem là điều xa xỉ hơn là nhu cầu, đặc biệt khi việc lắp đặt cũng như vận hành có thể đắt đỏ.

Lý do tiếp theo là kiến trúc. Nhiều tòa nhà ở châu Âu được xây dựng trước khi công nghệ điều hòa được đưa vào sử dụng phổ biến. Tại Anh, cứ 6 ngôi nhà lại có một nhà được xây dựng trước năm 1900. Bên cạnh đó, các nhà hoạch định chính sách châu Âu cũng lo ngại điều hòa sử dụng nhiều sẽ làm tăng lượng tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính, đi ngược với cam kết trung hòa carbon vào năm 2050.

Cái nóng chết chóc

Trong lúc đó, châu Âu tiếp tục trải qua đợt nắng nóng quá sức chịu đựng của nhiều người, theo BBC. Với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng trăm người phải nhập viện cấp cứu chỉ trong ít ngày qua. Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Hy Lạp đang phải đối phó thảm họa kép: nắng nóng cực đoan và cháy rừng lan rộng.

AFP đưa tin 2 nông dân thiệt mạng trong đám cháy rừng gần thị trấn Coscó ở Catalonia (Tây Ban Nha). Giới hữu trách cho biết một nông dân đã gọi điện kêu cứu cho người chủ nông trại, nhưng sau đó cả hai người không thể thoát khỏi biển lửa do đám cháy lan rộng. Tại Ý, 2 người tử vong trên bờ biển của đảo Sardinia, và một cụ ông tử vong vì suy tim sau khi nhập viện ở Genoa vì cảm thấy không khỏe. Ở Pháp, một bé gái 10 tuổi người Mỹ ngã quỵ và qua đời trong lúc thăm Cung điện Versailles ở phía tây nam Paris vào 18 giờ ngày 1.7 (giờ địa phương), Đài TF1 đưa tin.

Nguy cơ từ hiện tượng “đảo nhiệt đô thị”

AFP dẫn thông tin từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đã dẫn đến những đợt nắng nóng ở tần suất thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khốc liệt hơn. “Ảnh hưởng của cái nóng đối với sức khỏe con người đặc biệt càng nghiêm trọng hơn do hậu quả của hiện tượng đảo nhiệt đô thị”, theo WMO. Tổ chức này giải thích “đảo nhiệt đô thị” là thuật ngữ chỉ tình trạng môi trường ở thành phố nóng hơn đáng kể so với các vùng nông thôn, do đô thị có quá nhiều bề mặt bê tông, các tòa nhà, phương tiện đi lại và các nguồn phát nhiệt. Lượng nhiệt bổ sung này làm gia tăng tình trạng căng thẳng nhiệt và có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn trong các đợt nắng nóng.