Chỉ định ông Lương Quốc Đoàn giữ chức bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Chỉ định ông Lương Quốc Đoàn giữ chức bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

bởi

trong
Chỉ định ông Lương Quốc Đoàn giữ chức bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương trao quyết định chỉ định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ra mắt đại hội – Ảnh: KHỔNG CHÍ

Tại Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra ngày 30-7 đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Cụ thể, quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 15 ủy viên gồm các ông, bà:

– Lương Quốc Đoàn, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

– Phan Như Nguyện, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, phó chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

– Phạm Tiến Nam, phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

– Bùi Thị Thơm, phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

– Nguyễn Xuân Định, phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

– Nguyễn Văn Phan, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trưởng Ban Công tác nông dân.

– Nguyễn Thị Kim Hoa, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trưởng ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương Hội.

– Nguyễn Tiến Cường, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phó trưởng Ban Công tác nông dân.

– Nguyễn Văn Hoài, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tổng biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay.

– Nguyễn Lâm Hồng, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phó trưởng Ban Công tác nông dân.

– Nguyễn Việt Hà, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phó trưởng Ban Công tác nông dân.

– Nguyễn Hồng Hải, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phó trưởng Ban Công tác nông dân.

– Lều Thị Minh Huệ, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phó trưởng Ban Công tác nông dân.

– Lê Thị Việt Hà, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phó trưởng Ban Công tác nông dân.

– Hoàng Tùng, phó trưởng Ban Công tác nông dân.

Quyết định chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các ông, bà: Lương Quốc Đoàn, Phan Như Nguyện, Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định, Nguyễn Văn Phan.

Chỉ định ông Lương Quốc Đoàn giữ chức bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Lương Quốc Đoàn được chỉ định làm bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 – 2030 – Ảnh: KHỔNG CHÍ

Quyết định chỉ định ông Lương Quốc Đoàn giữ chức bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quyết định chỉ định ông Phan Như Nguyện giữ chức phó bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, thay mặt cho ban chấp hành khóa mới, ông Lương Quốc Đoàn cam kết sẽ cùng tập thể xây dựng một ban chấp hành đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

“Chúng tôi xin hứa trước Đảng bộ sẽ xây dựng tập thể ban chấp hành đoàn kết, nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025 – 2030”, ông Đoàn nói.

Ông Đoàn cũng khẳng định ban chấp hành sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung ương Hội, góp phần cùng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Lương Quốc Đoàn (55 tuổi, quê tỉnh Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên) từng là trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phó chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Từ tháng 5-2021 đến nay, ông Lương Quốc Đoàn giữ chức chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Từ 10-7-2025, ông được hiệp thương cử làm phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiêm chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.