Chỉ định ông Ngô Văn Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

Chỉ định ông Ngô Văn Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

bởi

trong

Ngày 7.6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 khai mạc tại Hà Nội.

Chỉ định ông Ngô Văn Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Quốc hội tham quan triển lãm về ngành kiểm toán tại đại hội

ẢNH: GIA HÂN

Kiến nghị xử lý hơn 280.000 tỉ đồng, chuyển 17 vụ việc sang công an

Phát biểu khai mạc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước luôn bám sát các định hướng lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, Quốc hội.

Ông Tuấn nêu rõ, chất lượng kiểm toán được nâng cao, các kết quả kiểm toán và những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước ngày càng đa dạng và có chất lượng hơn. Đặc biệt là những kiến nghị khắc phục những bất cập, điểm nghẽn của thể chế. 

Báo cáo chính trị tại đại hội cho hay, trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 281.808 tỉ đồng; kiến nghị rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi 1.048 văn bản nhằm bịt “lỗ hổng”, tránh thất thoát, lãng phí. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt 81%, cao hơn so với tỷ lệ 74,7% của nhiệm kỳ trước.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã cung cấp 1.851 tài liệu, báo cáo kiểm toán cho các cơ quan để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát. 

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước đã đề xuất Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện theo dõi đối với một số dự án có dấu hiệu lãng phí được phát hiện qua kiểm toán. Đồng thời, kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; chuyển 17 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra kiến nghị điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự…

Chỉ định ông Ngô Văn Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước - Ảnh 2.

Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước, phát biểu khai mạc đại hội

ẢNH: GIA HÂN

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước tham gia góp ý kiến cho hơn 2.000 lượt nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức T.Ư, làm cơ sở cho việc xem xét, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định, thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Một phút lơ là, không vững vàng là có thể sa ngã”

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, song Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đảng bộ và ngành Kiểm toán đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đoàn kết, thương yêu nhau.

“Các đồng chí phải thường xuyên đối mặt với nhiều nguy cơ, cạm bẫy, chỉ cần một phút lơ là, không vững vàng về tư tưởng chính trị, là có thể sa ngã”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chỉ định ông Ngô Văn Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ giám sát tối cao của Quốc hội. Trong đó, tăng cường kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; những vấn đề nóng được Quốc hội và cử tri quan tâm.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ cao, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán nhằm tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu lực kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu quán triệt, thực hiện các hoạt động kiểm toán về 4 nghị quyết được coi là “bốn trụ cột” để đất nước cất cánh (Nghị quyết 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị). Đồng thời, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại đại hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đã công bố Quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước gồm 32 người; Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước gồm 10 người. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước. Bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước.