Chi tiết 13 đặc khu mới của Việt Nam sau khi bỏ cấp huyện

Chi tiết 13 đặc khu mới của Việt Nam sau khi bỏ cấp huyện

bởi

trong
Chi tiết 13 đặc khu mới của Việt Nam sau khi bỏ cấp huyện

Ngày 16.6.2025, Quốc hội đã thông qua luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Cụ thể, luật sửa đổi theo hướng không tổ chức cấp huyện, mô hình chính quyền địa phương chỉ còn 2 cấp gồm tỉnh và xã.

Chi tiết 13 đặc khu mới của Việt Nam sau khi bỏ cấp huyện

Trong đó, cấp tỉnh giữ như quy định hiện hành, gồm tỉnh, thành phố. Cấp xã gồm xã, phường và đặc khu (được tổ chức tại hải đảo). Cùng đó là đơn vị hành chính kinh tế – đặc biệt, được giữ như quy định hiện hành do Quốc hội quyết định thành lập. Các đơn vị hành chính cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động trong cả nước từ ngày 1.7.

Sau sáp nhập tỉnh, người dân có phải đổi lại giấy tờ?

Xã là đơn vị hành chính ở nông thôn; phường là đơn vị hành chính ở đô thị; đặc khu là đơn vị hành chính ở một số hải đảo có vị trí quan trọng được thành lập phù hợp với điều kiện địa lý, tự nhiên, đặc điểm dân cư và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành mới thì cả nước chính thức có 13 đặc khu. Trong đó, An Giang là tỉnh có nhiều đặc khu nhất với 3 đặc khu và đặc khu Phú Quốc của tỉnh này cũng chính là đặc khu lớn nhất cả nước.