Theo Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, được cụ thể hóa tại Nghị quyết 198 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, từ ngày 1.1.2026 sẽ xóa quy định khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại hội nghị
ẢNH: ĐT
Tại dự án luật Quản lý thuế (thay thế) đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp thuế theo phương pháp tính thuế trực tiếp (tỷ lệ % trên doanh thu) thống nhất với quy định của luật Thuế giá trị gia tăng và luật Thuế thu nhập cá nhân.
Chia sẻ tại Hội nghị thảo luận các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế để triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân do Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức chiều 19.6, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Chính sách, thuế quốc tế (Cục Thuế), cho biết định hướng từ năm sau, ngành thuế sẽ phân loại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo doanh thu để áp dụng phương pháp quản lý.
Nhóm 1 là dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế (dưới 200 triệu đồng/năm). Nhóm 2 là từ 200 triệu đồng/năm đến dưới 1 tỉ đồng/năm.
Nhóm 3 là từ 1 – 3 tỉ đồng/năm (với lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng) và 1 – 10 tỉ đồng/năm (với lĩnh vực thương mại, dịch vụ). Nhóm 4 là trên 10 tỉ đồng/năm.
“Hộ kinh doanh tự khai doanh thu, cơ quan thuế hậu kiểm dựa trên dữ liệu (ví dụ như thông qua sàn thương mại điện tử). Các hộ vi phạm sẽ bị xử phạt và ấn định thuế”, bà Hằng nói.
Tăng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 400 triệu đồng
Sau khi xóa thuế khoán, hộ kinh doanh thuộc nhóm 1 và nhóm 2 được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho hộ kinh doanh nhóm 2 từ 2027 – 2028.

Dự kiến sẽ có hơn 2 triệu hộ kinh doanh chịu tác động trực tiếp từ việc xóa thuế khoán
ẢNH: ĐT
Hộ kinh doanh nhóm 3 và nhóm 4 thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi bán lẻ.
Về sổ sách kế toán, nhóm 1 và nhóm 2 chỉ ghi chép thu chi đơn giản theo mẫu (phần mềm) của Bộ Tài chính.
Nhóm 3 sẽ thực hiện chế độ kế toán đơn giản (sửa đổi Thông tư 88/2021/TT-BTC theo hướng tập trung vào việc sửa đổi các biểu mẫu kế toán. Mục tiêu nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp các hộ kinh doanh giảm chi phí, thời gian và công sức tuân thủ quy định).
Nhóm 4 áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.
Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát triển, ngành thuế sẽ kiến nghị sửa đổi các pháp luật liên quan.
Cụ thể đối với luật thuế, sẽ tăng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân lên mức phù hợp hơn, đề xuất lên mức 400 triệu đồng/năm. Cạnh đó, sửa đổi tỷ lệ phần trăm thuế thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phân biệt theo quy mô doanh thu.
Ở khía cạnh đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, ngành thuế kiến nghị bỏ “hộ kinh doanh”, chỉ dùng “cá nhân kinh doanh”, lấy số định danh cá nhân của người đại diện làm mã số thuế, tạo sự liên thông, đồng bộ.
Cạnh đó, bỏ quy định miễn đăng ký kinh doanh trong một số trường hợp đang được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP để quản lý và thống kê chính xác toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Theo Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, trong quá trình xóa thuế khoán, hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế, Cục Thuế xác định đồng hành chặt chẽ với các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là các công ty cung cấp giải pháp phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử.
“Chúng tôi mong muốn cùng phối hợp đánh giá nhu cầu thực tiễn của từng nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo ngành nghề, quy mô hoạt động, nhằm lựa chọn và thiết kế các gói dịch vụ phù hợp, tối ưu, chi phí hợp lý, dễ sử dụng và thuận tiện triển khai.
Việc cá thể hóa các giải pháp theo từng phân khúc người nộp thuế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ, giảm gánh nặng hành chính và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số cho khu vực kinh tế cá thể”, ông Sơn nói.