ĐIỂM TỰA TỪ HÀNG THỦ
Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng khi những chấn thương nghiêm trọng của Xuân Son, Vĩ Hào và mới nhất là Công Phượng khiến hàng công của đội tuyển VN trở nên mong manh. Ở hàng thủ, Việt Anh, Thanh Bình cũng đã sớm rời “đại bản doanh” của đội tuyển VN vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn còn đó Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh và cả Tiến Dũng, cầu thủ đã chơi rất hay trong hành trình giành chức vô địch AFF Cup 2024. Tại biên phải, Văn Thanh, Tấn Tài vắng mặt nhưng Tiến Anh đang chơi hay lên. Phía cánh đối diện, Văn Vĩ duy trì sự bùng nổ với phong độ rất ổn định. Hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh cũng chờ đợi sẽ tỏa sáng. Thủ môn Nguyễn Filip cạnh tranh cùng Đình Triệu. Có thể nói, hàng thủ đội tuyển VN vẫn đảm bảo chất lượng rất cao để trở thành điểm tựa cho cả tập thể, hướng đến việc giành trọn 3 điểm ngay tại “chảo lửa” Bukit Jalil.

Hoàng Đức (14) và đội tuyển VN muốn rời sân Bukit Jalil với niềm vui lớn
ẢNH: ĐỘC LẬP
BLV kỳ cựu Ngô Quang Tùng chia sẻ với Báo Thanh Niên: “Trước đây, chúng ta lo lắng nhiều ở vị trí hậu vệ cánh trái. Vì tuy Văn Vĩ luôn chơi hay, bùng nổ trong mặt trận tấn công nhưng chưa đảm bảo được khâu phòng ngự. Giờ đây, chúng ta có Cao Pendant Quang Vinh nên sẽ đạt được sự cân bằng, chắc chắn. Đây là sự bổ sung quan trọng bởi ở cuộc chạm trán khốc liệt vào ngày 10.6, đội tuyển VN cần tập trung phòng ngự nhiều hơn. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip đang lấy lại phong độ nên sẽ tạo được sự an tâm”.
Malaysia-Việt Nam: Thử thách từ ‘chảo lửa’ Bukit Jalil và bão chấn thương
TIẾP CẬN TRẬN ĐẤU THẾ NÀO?
BLV Ngô Quang Tùng phân tích: “Đội tuyển Malaysia đang có khí thế tốt dưới thời HLV mới và nhiều cầu thủ nhập tịch cũng như “Mã kiều” chất lượng. VN gặp bất lợi vì không có quá nhiều thông tin về đối thủ. Đó là những lý do khiến sự an toàn cần được đẩy lên cao nhất. HLV Kim Sang-sik cũng có điểm mạnh là xây dựng lối chơi kiểu phòng ngự, phản công chứ không phải kiểm soát, áp đặt. Đội tuyển VN nhiều khả năng sẽ phải chơi chắc chắn, chờ đợi cơ hội”.

Đội tuyển Việt Nam hơn đối thủ ở tính gắn kết và sự đồng nhất
Lúc này, 2 tiền vệ trung tâm cũng đóng vai trò quan trọng, cần làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự từ xa và luân chuyển bóng tốt để chuyển trạng thái tốc độ từ phòng ngự sang tấn công. BLV Quang Tùng nhận định: “Minh Khoa đang là phương án nên được sử dụng. Cậu ấy là tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá VN lúc này. Nhiều người lo lắng về việc Minh Khoa thiếu kinh nghiệm nhưng đó không phải vấn đề quá lớn, Khoa đã thể hiện tốt trong các trận gặp đội tuyển Campuchia, Lào mới đây. Để giữ thế trận tốt, đội tuyển VN nên bố trí cặp tiền vệ Hoàng Đức – Minh Khoa. Còn phương án Đức Chiến đá tiền vệ mỏ neo vẫn là 50-50. Thực tế, ở CLB, Chiến thường xuyên quán xuyến vị trí mỏ neo nhưng để nói cậu ấy chơi rất hay trong vai trò này thì chưa chắc. Chiến đá trung vệ vẫn hay hơn. HLV Kim Sang-sik cũng có thể sử dụng cặp Đức Chiến – Minh Khoa trong trường hợp đẩy Hoàng Đức lên đá số 9 ảo khi Tiến Linh đang nỗ lực hồi phục”.

HLV Kim Sang-sik đã có phương án đấu Malaysia
Trên hàng công, BLV Quang Tùng đánh giá đội tuyển VN không mạnh như khi có Xuân Son trong đội hình, nhưng ông cũng tin rằng HLV Kim Sang-sik sẽ tìm ra các phương án khác, như trước khi Xuân Son nhập tịch. Ví dụ như nhiệm vụ ghi bàn có thể trông đợi vào Hai Long, một “ngòi nổ” đang sở hữu phong độ cao; hay thậm chí là Quang Hải, mẫu cầu thủ luôn biết cách lên tiếng ở những trận cầu quan trọng.
Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự trên hàng công, đội tuyển VN cần chơi với cấu trúc kỷ luật, ưu tiên sự ổn định trong khâu phòng ngự và chuyển trạng thái. Một hệ thống phòng ngự 3 trung vệ kết hợp với 2 tiền vệ trung tâm cơ động như Hoàng Đức và Minh Khoa có thể giúp kiểm soát không gian, hạn chế khoảng trống cho đối thủ khai thác. Tính hiệu quả trong phản công và tận dụng tốt các pha bóng cố định sẽ là chìa khóa để HLV Kim Sang-sik hiện thực hóa mục tiêu 3 điểm tại Bukit Jalil.