Chiêm bái xá lợi Phật từ Ấn Độ tại chùa Thanh Tâm từ ngày 3.5

Chiêm bái xá lợi Phật từ Ấn Độ tại chùa Thanh Tâm từ ngày 3.5

bởi

trong

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 diễn ra từ ngày 6 – 8.5 ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, các hoạt động chào mừng diễn ra từ ngày 2.5. Đại lễ có nhiều chương trình, trong đó sự kiện chiêm bái xá lợi Phật cung thỉnh từ Ấn Độ và chiêm bái xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự được đông đảo người dân, phật tử chờ đón.

Đây là lần thứ tư Việt Nam tổ chức đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, nhưng lần đầu tiên đại lễ được tổ chức tại TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất và kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chiêm bái xá lợi Phật từ Ấn Độ tại chùa Thanh Tâm từ ngày 3.5

Phó thủ tướng Mai Văn Chính khảo sát nơi tổ chức đại lễ Vesak, tôn trí xá lợi Phật sáng nay 29.4

ẢNH: QUANG TRÒN

Ban tổ chức đại lễ Vesak cho biết, xá lợi Phật là bảo vật thiêng liêng, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nhận từ Ấn Độ, cung thỉnh và tôn trí tại chùa Thanh Tâm (gần công viên Láng Le), số A14/6, ấp 3, xã Lê Thanh Tâm, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, xá lợi Phật tại bảo tàng quốc gia Ấn Độ mà Việt Nam cung thỉnh về nhân dịp đại lễ Vesak năm nay là xá lợi của Đức Thích Ca Mâu Ni.

Các nhà khảo cổ, các nhà khoa học, y học đã giám định, thử ADN, chứng minh rằng xá lợi đó thuộc dòng họ Sakya. Đây chính là xá lợi đích thực của Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi ngài đã niết bàn và các đệ tử thiêu tại Kushinagar rồi chia đều cho 8 quốc gia tôn thờ mà hiện nay Ấn Độ vẫn còn.

Người dân chiêm bái xá lợi Phật thế nào?

Ban tổ chức đại lễ Vesak 2025 cho biết, người dân có thể chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Thanh Tâm từ ngày 3.5 – trưa 8.5 (từ 6 giờ – 22 giờ), ngoại trừ sáng ngày 6.5 chỉ dành riêng cho các đại biểu tham dự Vesak chiêm bái.

Người dân đến chiêm bái xá lợi Phật không cần phải đăng ký trước, khi đến vui lòng tập trung tại nhà chờ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lưu ý, ban tổ chức không thu, nhận bất cứ chi phí nào đối với tất cả mọi người đến chiêm bái; không tiếp nhận vòng hoa, lễ phẩm cúng dường, không thực hiện nghi thức dâng cúng tại nơi tôn trí.

Chiêm bái xá lợi Phật từ Ấn Độ tại chùa Thanh Tâm từ ngày 3.5 - Ảnh 3.

Đoàn khảo sát nơi tôn trí xá lợi Phật

ẢNH: QUANG TRÒN

Tất cả người vào chiêm bái xá lợi Phật phải tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, xếp hàng theo thứ tự, lần lượt di chuyển theo hàng lối, không được chạy hoặc đi tắt qua dòng người đang di chuyển. Người dân cần tuyệt đối giữ im lặng, không tự ý chụp hình, quay phim bên trong nơi tôn trí xá lợi cũng như các khu vực chiêm bái xá lợi Phật.

Trẻ em dưới 2 tuổi, người không bảo đảm sức khỏe, trang phục không phù hợp sẽ không được tiếp đón vào nơi tôn trí xá lợi Phật.

Người dân hạn chế mang theo túi xách, ba lô và đồ đạc cá nhân, không mang theo vũ khí, chất nổ, chất cháy, đồ ăn, thức uống, các vật dụng có thể làm mất trật tự, hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn và trang nghiêm nơi tôn trí.

Để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, ban tổ chức mong người dân thực hiện những lưu ý trên để việc chiêm bái đúng ý nghĩa thiêng liêng và trang nghiêm.

Mọi thông tin cần thiết về chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Thanh Tâm, người dân, phật tử có thể liên hệ số hotline: 0779.138.912 (phật tử Tuyết Ngọc).

Trong khuôn khổ đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tôn trí xá lợi Đức Phật (bảo vật quốc gia Ấn Độ) tại Việt Nam 20 ngày, cụ thể như sau:

  • Tại chùa Thanh Tâm, Học viện Phật giáo Việt Nam, công viên Láng Le (H.Bình Chánh, TP.HCM) từ ngày 2 – 8.5
  • Tại Núi Bà Đen (Tây Ninh) từ ngày 8 – 13.5
  • Tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 13 – 16.5
  • Tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17 – 21.5, sau đó xá lợi được đưa về lại Ấn Độ