“Phát pháo” đầu tiên mở màn cho chiến dịch “tiết kiệm điện” thần tốc của thầy hiệu trưởng được phát động tới 1.237 học sinh tại 27 lớp học. Mỗi thầy cô chủ nhiệm cùng các thành viên của lớp thi đua trồng cây xanh trong lớp học. Nhà bạn nào có loại cây cảnh, cây dây leo trồng thủy canh hay đất dễ chăm, dễ trồng sẽ được ưu tiên. Qua đợt sơ tuyển, số cây xanh cây cảnh sẽ được các bạn nữ khéo tay trồng vào các chậu và tổ trực nhật sẽ là người chăm sóc, tưới nước hằng ngày.
Vậy là từ một lớp học chỉ có bàn, ghế, bảng đen thì nay đồng loạt lớp nào cũng “xanh”. Hiệu quả thu lại là quang cảnh lớp học trở nên tươi mới, bên cạnh một không gian lớp học thoáng mát, bởi nhờ không gian xanh nho nhỏ ấy giúp rất nhiều trong việc điều hòa không khí. Một tiêu chí giúp hạn chế việc dùng điện.

Thư viện xanh ở Trường THCS 19.5
Ảnh: TGCC
50 thầy cô trở thành những người đi đầu tuyên truyền “tiết kiệm điện” tới các học trò. Tại lớp chủ nhiệm, thầy cô xây dựng thêm 8 thành viên/4 tổ, có trách nhiệm theo dõi và nhắc nhở tổ mình thực hành thói quen chống lãng phí: “Tắt khi không sử dụng”, đặc biệt là các tiết học ngoài trời. Phương châm tắt khi không sử dụng đã dần tạo “thói quen nhỏ nhưng có võ” tới các trò.
Phần khó nhất của chiến dịch là phải có thời gian “trị bệnh” nhớ nhớ, quên quên của học trò. Những lần “vô tư” mắc lỗi thì bị cô chủ nhiệm, thầy bộ môn nhắc nhở, đôi khi thêm chút “bêu gương” các con lại tẽn tò gãi đầu gãi tai hứa: “Lần sau em xin không tái phạm”.
Một chút nhắc nhở nhẹ nhàng, một chút hành động nhỏ bé của thầy cô cùng các thành viên cộng sự đúng kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Khi bước vào lớp, việc đầu tiên tôi thấy là cửa sổ lớp học được mở toang, đón gió trời cùng ánh sáng tự nhiên. Bốn chiếc quạt trần không phải mở hết công suất mà mở ở mức phù hợp với thời tiết bên ngoài. Ra khỏi lớp, thầy cô và học trò đều có thói quen tắt các thiết bị điện.
THƯ VIỆN XANH VÀ HÀNG CÂY THÂN THIỆN
Với ý tưởng mỗi ngày học sẽ có ít nhất 5 tiết học… căng thẳng nên các con thường có thực hành thêm những môn như Hoạt động trải nghiệm và tiết Nghệ thuật họa… Nhà trường mong muốn tạo cho các con một không gian thoáng đãng với 100% ánh sáng tự nhiên cùng sự mát mẻ từ không khí, gió trời nên thư viện với nhiều mảng “xanh” được hình thành từ cây cảnh, các loài hoa được trồng ngay tại khu vực Thư viện xanh, tạo nên một không gian đúng tiêu chí: xanh – mát lành – tiết kiệm, tạo thêm môi trường lớp học thoáng đãng thỏa sức “học đi đôi với hành”.

Thư viện xanh ở Trường THCS 19.5
Ảnh: TGCC
Hôm tổng kết năm học vừa qua, ngoài những thành tích thầy và trò của nhà trường đạt được trong học tập và rèn luyện, thầy hiệu trưởng Trường THCS 19.5 (H.Mai Sơn, Sơn La) còn vui mừng thông báo: “Chiến dịch xanh đã gặt hái được thành công đáng ghi nhận. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện hằng tháng mà điều lớn nhất chính là các em đã hình thành được cho mình một thói quen tốt: Tiết kiệm điện thành thói quen“.
Lời thầy vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, trên môi các cô cậu học trò nở nụ cười tươi như hoa phượng hè về. Còn ánh mắt thầy cô giáo ai cũng hân hoan càng tự hào về một ngôi trường xanh, tràn ngập sắc nắng vàng nhẹ buông.
130 triệu đồng tiền thưởng và quà hấp dẫn đang chờ chủ nhân
Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 “An toàn – Tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia” năm nay mở rộng thông điệp: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn để ngăn ngừa tai nạn, phòng chống cháy nổ.
Chúng tôi tìm kiếm những câu chuyện chân thật, kinh nghiệm hữu ích, sáng kiến hay từ chính cuộc sống, hộ gia đình, cơ quan – để cùng lan tỏa hành vi sử dụng điện thông minh, bền vững và an toàn.
Thời gian nhận bài: Từ ngày 22.4 đến 22.7.2025.
Gửi bài qua email: [email protected].
Hoặc gửi bưu điện về: Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268 – 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.
(Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thể lệ chi tiết: Xem tại thanhnien.vn