Chiến sự Ukraine 18/6: Lực lượng Kiev tháo chạy ở nam Donbass

Chiến sự Ukraine 18/6: Lực lượng Kiev tháo chạy ở nam Donbass

bởi

trong
Chiến sự Ukraine 18/6: Lực lượng Kiev tháo chạy ở nam Donbass

Xung đột Nga – Ukraine đang tàn phá cơ sở hạ tầng của cả hai bên (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga ồ ạt tập kích vào Kiev

Kênh Military Summary đưa tin, Moscow phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công ồ ạt vào Kiev. Hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa đã được báo cáo, với các cuộc tấn công nhằm vào loạt mục tiêu quân sự quan trọng của quân đội Ukraine (AFU).

Cụ thể, trong đêm, Không quân Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào thủ đô Ukraine. Gần 500 UAV và một số tên lửa đạn đạo đã được sử dụng. Tuy nhiên, phía Kiev cũng trả đũa bằng 200 UAV.

Tên lửa hành trình Kh-101 Nga đã qua mặt hệ thống phòng thủ Patriot Ukraine (Video: Slavyangrad).

Trong khi đó, căng thẳng Trung Đông leo thang hơn nữa. Iran và Israel tiếp tục trao đổi các cuộc không kích, phá hủy hàng chục địa điểm cơ sở hạ tầng quân sự ở cả hai bên. Điều này buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải cắt ngắn các cuộc họp tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Canada. Ông đã khẩn trương rời đi để giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông đang leo thang.

Trên thực địa, theo cảnh quay video được định vị địa lý, quân đội Nga (RFAF) đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn thị trấn Tyotkino thuộc vùng Kursk. 

Hoạt động  trên toàn bộ chiến tuyến vẫn ở mức vừa phải nhưng lực lượng Moscow vẫn tiếp tục tiến quân, đặc biệt là ở Donetsk. Theo hướng Seversk, các video được định vị địa lý cho thấy RFAF đang ở một ngôi làng lân cận thành phố.

Chiến sự Ukraine 18/6: Lực lượng Kiev tháo chạy ở nam Donbass - 2

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Seversk ngày 16/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang đẩy mạnh tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tháo chạy ở nam Donbass

Theo kênh Readovka, giữa lúc thủ đô Kiev bị không kích dữ dội thì quân đội Ukraine lại đang phải rút lui ở mặt trận. Lực lượng Moscow đã phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương tại khúc quanh sông Mokrye Yaly theo hướng nam Donbass.

RFAF đang hoàn tất việc đánh sập hàng phòng thủ AFU tại khu vực giữa sông Volchya và Mokrye Yaly và tiến vào khúc quanh của sông Mokrye Yaly.

Đúng như dự đoán của Readovka, sau khi làng Bogatyr được kiểm soát, mặt trận phía tây của Ukraine đã thất thủ, và họ đã đầu hàng Otradnoye và vùng phụ cận mà không kiên trì hoặc quyết định thử vận ​​may trong việc bảo vệ Komar.

Tuy nhiên, việc rút quân khỏi khu vực Otradnoye không mang lại cho AFU bất cứ điều gì. Hiện tại, quân đội Nga đã vượt qua đường bao phòng thủ bên ngoài trước làng Komar và buộc các đơn vị Kiev phải rút lui sang bên kia sông Mokrye Yaly.

Bây giờ, quân đội Ukraine đang bị loại bỏ ở các cứ điểm phía bắc ngôi làng và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng các vị trí còn lại ở khúc quanh của sông Mokrye Yaly và rút lui dưới sự che chở của một số chướng ngại vật nước.

Có 3 ngôi làng nhỏ còn lại trên đường tiến quân của lực lượng Moscow gồm Yalta, Zaporizhia và Zirka. Tuy nhiên, không có khả năng AFU sẽ tử thủ ở đây. Với việc từ bỏ nhanh chóng các nỗ lực bảo vệ khu vực giữa sông Mokrye Yaly và Volchya, AFU sẽ cố gắng thực hiện các chiến thuật sau đây:

Bộ chỉ huy Kiev nhận ra rằng trong điều kiện chiến đấu trên địa hình thảo nguyên, đòi hỏi số lượng nhân sự và trang thiết bị lớn hơn nhiều để thực hiện khái niệm “phòng thủ cơ động”, họ phải chọn một hướng hành động khác.

Ví dụ, tổ chức một tuyến phòng thủ từ Novopavlovka ở phía bắc đến Velikomikhailovka ở phía nam, dọc theo sông Volchya cũng như các tuyến đường thủy khác. Và các khu định cư còn lại, nơi phòng thủ có thể đã được chuẩn bị từ lâu trước các sự kiện hiện tại, có thể đóng vai trò che chắn, cố gắng làm suy yếu RFAF.

Nếu không tổ chức phòng thủ theo nguyên tắc nêu trên, trong điều kiện thiếu hụt hoàn toàn nhân sự, AFU không có cơ hội kìm hãm quân đội Nga.

Nhưng cũng không thể loại trừ Bộ chỉ huy Kiev buộc phải thực hiện một nhiệm vụ chính trị trái ngược với logic quân sự. Việc rút khỏi Volchya để cố gắng ổn định mặt trận tự động có nghĩa là nếu có chuyện gì xảy ra, lực lượng Moscow sẽ tiến vào lãnh thổ của vùng Dnipropetrovsk ở các khu vực mới.

Con sông chính xác là biên giới của Donetsk với Dnipropetrovsk. Rất có khả năng là nếu cần phải rút lui từ khúc quanh Mokrye Yaly đến khúc quanh Volchya, lực lượng Kiev vẫn sẽ cố gắng chiến đấu. Bằng cách này hay cách khác, cuộc khủng hoảng hoạt động của họ ở hướng Nam Donbas đang gia tăng nhanh chóng.

Chiến sự Ukraine 18/6: Lực lượng Kiev tháo chạy ở nam Donbass - 3

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại nam Donbass ngày 17/6. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Nga chuẩn bị ra đòn kết liễu

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin đã tổng hợp và cung cấp một góc nhìn toàn cảnh về chiến sự Ukraine trong 24 giờ qua, trong đó khẳng định quân đội Nga đang tập hợp lực lượng cho một cuộc tấn công mang tính tổng lực.

Trong ngày thứ hai liên tiếp, không có thông báo nào từ Bộ Quốc phòng Nga về việc giành thêm các khu định cư. Trong vài tháng qua, công chúng đã quen với việc các đơn vị RFAF tiến lên, kiểm soát các làng mạc và thị trấn.

Tuy nhiên, những đột phá sâu sắc và quyết định được quân đội Nga tạo ra thông qua công việc có phương pháp và vô hình. Các khu vực chiến thuật chứng kiến ​​những thành quả gia tăng: thắt chặt quyền kiểm soát các vị trí quan trọng, trấn áp lực lượng đối phương, tập hợp lại và phân phối vật tư. Năng lượng tiềm tàng đang được tập hợp lại và khi điều kiện chín muồi, nó bùng nổ thành hành động đột phá mang tính quyết định.

Bản đồ kèm theo về hướng Zaporizhia và Pokrovsk (Krasnoarmeysk) dưới đây làm nổi bật các khu vực hoạt động của RFAF. Họ hoạt động dọc theo các tuyến đường thủy, sông ngòi, chiếm giữ những điểm cao chỉ huy để quan sát, trinh sát và tấn công đối phương ở độ sâu lớn, chi viện cho các nhóm xung kích tiến lên ở cấp độ chiến thuật.

Chiến sự Ukraine 18/6: Lực lượng Kiev tháo chạy ở nam Donbass - 4

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Zaporizhia và Pokrovsk ngày 17/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu vàng, đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Quân đội Nga sử dụng thành thạo chiến thuật “xoay trục”: làm mất ổn định hàng phòng thủ của đối phương thông qua các đòn đánh xen kẽ dọc theo mặt trận. Nhưng toàn bộ vòng cung của “Chiến dịch quân sự đặc biệt” lại hé lộ một chiều hướng khác, không chỉ là các đòn đánh ngang mà còn là các đòn đánh dọc.

RFAF tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào chiều sâu chiến lược hoạt động của đối phương, tập kích vào các cơ sở sản xuất, năng lượng và hậu cần, trong khi các biện pháp chính trị cũng được tiến hành song song nhắm vào giới lãnh đạo và đồng minh của đối phương. Cuộc đấu tranh này không bao giờ chấm dứt, chỉ thay đổi về cường độ và trọng tâm.

Trong tuần thứ hai liên tiếp, Moscow đã tấn công hàng loạt mục tiêu kinh tế và quân sự trên toàn bộ chiều sâu của Ukraine. Đồng thời, các đơn vị chiến thuật tập hợp lại cho giai đoạn tiếp theo. Áp lực chính trị leo thang song song: Giới lãnh đạo Ukraine và các đồng minh của họ phải chịu những thất bại, và với cuộc xung đột Iran – Israel, giờ đây họ đã bị kéo căng đến giới hạn.

Áp lực của quân đội Nga đã buộc lực lượng Kiev phải điều động gần như toàn bộ các đơn vị chiến đấu ra mặt trận, tập trung lực lượng dự bị ở các khu vực dàn quân phía trước. Bây giờ, RFAF tấn công các nhà máy, lưới điện và kho hậu cần, chính là cơ sở hạ tầng duy trì những đội quân đó. AFU bị ghim chặt, dưới hỏa lực, không có chỗ để cơ động hoặc tiếp tế.

Với điều này, “sự lắng dịu” hiện tại trên mặt trận không kéo dài và sớm thôi, giao tranh sẽ bùng nổ với những đòn “chốt hạ” của lực lượng Moscow.

Họ sẽ tấn công tổng lực. Chắc chắn là vậy.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công dữ dội Pokrovsk và Kursk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 17/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Tổng cộng, 155 cuộc đụng độ đã xảy ra kể từ đầu ngày, cụ thể, quân đội Nga thực hiện 53 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk, 28 cuộc theo hướng Severo-Slobozhansky và Kursk, 20 cuộc theo hướng Novopavlovsky. Moscow phóng 7 tên lửa, tiến hành 23 cuộc không kích, thả 33 quả bom dẫn đường, sử dụng 1.138 UAV cảm tử và thực hiện 4.599 cuộc pháo kích”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương tại Pokrovsk, Severo-Slobozhansky và Kursk, Novopavlovsk, Toretsk, Liman, Kramatorsk, Kupyansk, Seversk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

G7 không ra tuyên bố chung về Ukraine do Mỹ phản đối

Reuters đưa tin, Nhóm G7 đã không ra tuyên bố chung về cuộc chiến ở Ukraine do sự phản đối của Mỹ.

Canada đã từ bỏ kế hoạch ra tuyên bố chung của G7 về cuộc chiến ở Ukraine sau sự phản đối của Mỹ, một quan chức Canada nói với các phóng viên.

Thủ tướng Canada Mark Carney có kế hoạch ra tuyên bố của chủ tịch G7 sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc hôm 17/6 kêu gọi gây thêm áp lực lên Nga thông qua các lệnh trừng phạt và nói rằng G7 ủng hộ các nỗ lực hòa bình do Mỹ lãnh đạo, 2 nguồn tin của G7 nói với Reuters.

Canada giữ chức chủ tịch luân phiên của G7 trong năm nay. Các nhà lãnh đạo khác không bắt buộc phải ký tuyên bố của chủ tịch G7.

Một quan chức châu Âu cho biết các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh với ông Trump về kế hoạch cứng rắn với Nga của họ và Tổng thống Mỹ có vẻ ấn tượng, mặc dù về nguyên tắc ông không ủng hộ các lệnh trừng phạt.

Ba nhà ngoại giao châu Âu cho biết ông Trump đã ra hiệu rằng ông muốn tăng áp lực lên nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và xem xét dự luật của Thượng viện Mỹ do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đệ trình, nhưng ông không đưa ra lời hứa nào.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ rời hội nghị thượng đỉnh G7 với viện trợ mới từ nước chủ nhà Canada, nhưng không có tuyên bố chung về sự ủng hộ từ các thành viên hoặc cơ hội gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chiến sự Ukraine 18/6: Lực lượng Kiev tháo chạy ở nam Donbass - 5

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Bloomberg cho biết, cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo G7 không thúc đẩy Tổng thống Trump áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

Tổng thống Zelensky, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, cho biết, Mỹ có thể buộc Nga chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Zelensky tóm tắt chuyến thăm Canada: Có những giải pháp cụ thể

Tổng thống Volodymyr Zelensky trên Telegram đã đăng tải một tuyên bố sau chuyến thăm Canada để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7, trong đó ông lưu ý đến quyết định tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Ông nói: “Hôm nay, chúng tôi có những quyết định cụ thể về việc tăng cường hỗ trợ quân sự, các đợt viện trợ mới lấy nguồn từ tài sản bị đóng băng của Nga và các lệnh trừng phạt bổ sung đối với những gì thúc đẩy cuộc chiến của Nga. Điều quan trọng là các đối tác không chỉ sẵn sàng hỗ trợ quốc phòng của chúng tôi ngay bây giờ mà còn cùng nhau khôi phục Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc”.

“Cảm ơn tất cả những người đang giúp chúng tôi chống lại sự gây hấn của Nga và cùng với Ukraine xây dựng một cấu trúc an ninh vững mạnh cho tương lai”, ông Zelensky bày tỏ.

Trước đó, G7 đã không đưa ra được tuyên bố thống nhất về cuộc chiến ở Ukraine do sự phản đối từ Mỹ. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông Zelensky đã cắt ngắn chuyến thăm Canada và đang trở về Ukraine.