Chiến sự Ukraine ngày 1.176: Tấn công ồ ạt trước thềm đàm phán

Chiến sự Ukraine ngày 1.176: Tấn công ồ ạt trước thềm đàm phán

bởi

trong

Không quân Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 145 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 13.5 và rạng sáng 14.5, theo trang tin The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine tuyên bố phòng không nước này đã bắn hạ 80 chiếc UAV Nga, trong khi 42 chiếc UAV khác biến mất khỏi radar mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Chiến sự Ukraine ngày 1.176: Tấn công ồ ạt trước thềm đàm phán

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Zuzana 2 về phía binh sĩ Nga ở tiền tuyến, gần Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraine ngày 10.5

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, giới chức ở Ukraine sáng 14.5 nói rằng trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã giết chết ít nhất 4 dân thường và làm bị thương ít nhất 26 người, theo The Kyiv Independent

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 14.5 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã tấn công tỉnh này bằng hơn 130 quả đạn và 99 UAV trong 24 giờ, khiến 16 người bị thương, theo Hãng tin TASS.

Không thể xác minh con số do hai bên đưa ra. Đến tối 14.5 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc của bên kia.

Xem thêm: Nga phá hủy kho đạn dành cho F-16 ở Ukraine, tiếp tục tập kích Kyiv?

Ông Zelensky đích thân ‘chờ ông Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ’ ngày 15.5

Ông Trump cân nhắc đến  Thổ Nhĩ Kỳ dự đàm phán Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.5 cho hay ông vẫn đang cân nhắc có nên tham dự các cuộc đàm phán về xung đột Nga-Ukraine đã được lên kế hoạch sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15.5 hay không, nhưng ông không biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có đến dự hay không, theo Reuters. “Ông ấy muốn tôi có mặt ở đó, và đó là một khả năng. … Tôi không biết ông ấy có ở đó hay không nếu tôi không có mặt. Chúng tôi sẽ tìm hiểu”, ông Trump nói với các phóng viên trên chiếc Không lực Một trên đường đến Qatar.

Ông Trump cho biết thêm ông có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán như một phần trong chuyến công Trung Đông của ông trong tuần này. Ông lưu ý rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15.5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13.5 cho hay ông sẽ chỉ tham dự các cuộc đàm phán về xung đột Nga-Ukraine ở Istanbul nếu ông Putin cũng có mặt ở đó.

Một nguồn tin ngoại giao Ukraine ngày 14.5 nói với Reuters rằng giới lãnh đạo Ukraine sẽ quyết định các bước tiếp theo cho các cuộc đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi biết rõ ông Putin sẽ tham dự hay không.

Hôm 14.5, Điện Kremlin cho hay họ sẽ cử một phái đoàn đến Istanbul nhưng không nói rõ ai sẽ đại diện cho Moscow, theo Reuters.

Tổng thống Putin Nga có đủ sức mạnh để kết thúc chiến dịch ở Ukraine

Xem thêm: Gặp Ukraine xong, Mỹ bắt đầu đàm phán với Nga

Tân thủ tướng Đức kêu gọi phương Tây không chia rẽ về Ukraine

Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 14.5 kêu gọi phương Tây không chia rẽ về vấn đề Ukraine và cam kết sẽ cung cấp các phương tiện tài chính cần thiết để xây dựng quân đội Đức thành lực lượng mạnh nhất châu Âu, theo Reuters.

Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên trước Quốc hội Đức kể từ khi nhậm chức ngày 6.5, ông Merz cho rằng một nền hòa bình áp đặt cho Ukraine hoặc sự khuất phục trước hiện trạng do lực lượng quân sự Nga đạt được là không thể chấp nhận được.

“Chúng tôi hy vọng và đang nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng lập trường rõ ràng này không chỉ được duy trì trên khắp châu Âu mà còn được các đối tác Mỹ của chúng ta ủng hộ”, ông Merz phát biểu.

Ông Merz có phát biểu như trên trước khi các đại diện Ukraine và Nga có thể gặp nhau tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15.5 để đàm phán hòa bình, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 2, ông Merz đã công khai chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một đồng minh không đáng tin cậy. Trong bài phát biểu ngày 14.5, ông Merz nhấn mạnh”điều tối quan trọng là phương Tây không cho phép mình bị chia rẽ”.
Xem thêm: Giới tình báo Đức: Nga có thể đạt năng lực tấn công NATO vào năm 2030