Chiến sự Ukraine ngày 1.186: Trao đổi tù binh đợt 2, Nga nâng cấp tên lửa

Chiến sự Ukraine ngày 1.186: Trao đổi tù binh đợt 2, Nga nâng cấp tên lửa

bởi

trong
Chiến sự Ukraine ngày 1.186: Trao đổi tù binh đợt 2, Nga nâng cấp tên lửa

Các tù binh Nga được Ukraine trao trả đang lên xe buýt tại Belarus hôm 24.5

ẢNH: REUTERS

Trang The Kyiv Independent tối 24.5 dẫn lời phát ngôn viên Yurii Ihnat của Không quân Ukraine cho rằng Nga đã nâng cấp các tên lửa đạn đạo của mình với các mồi nhử radar và khả năng cơ động né tránh, khiến chúng có thể trở nên khó bị đánh chặn hơn, ngay cả bởi hệ thống phòng không Patriot.

Ông Ihnat xác nhận rằng 6 trong số 9 tên lửa đạn đạo được phóng vào Kyiv, gồm các tên lửa Iskander-M và KN-23, đã bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn thành công.

“Việc đánh chặn được hai phần ba là một con số cao. Nhưng chúng tôi biết (Nga) đang cải tiến các loại vũ khí đạn đạo của họ”, ông phát biểu.

Tên lửa đạn đạo Nga phá hủy tổ hợp Patriot của Ukraine

Theo ông, các tên lửa đã được nâng cấp hiện nay của Nga trang bị hệ thống mồi nhử radar và sử dụng quỹ đạo bay gần giống đạn đạo, khiến việc theo dõi và đánh chặn bằng hệ thống Patriot trở nên khó khăn hơn.

“Điều này gây khó khăn cho việc đánh chặn, nhưng không khiến nó trở nên bất khả thi. Tôi nghĩ các đối tác của chúng tôi đang làm việc để nâng cao khả năng của hệ thống này”, ông chia sẻ.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trao đổi tù binh đợt 2

Hãng Reuters ngày 24.5 đưa tin Nga và Ukraine mỗi bên trao đổi 307 tù binh trong đợt trao đổi thứ 2, sau khi hai bên đồng ý trao đổi tổng cộng 1.000 người trong vòng 3 ngày kể từ 23.5.

Đợt trao đổi thứ 2 được công bố bởi các bên gồm Bộ Quốc phòng Nga và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. “Ngày mai dự định sẽ có thêm nữa. Mục tiêu của chúng tôi là đưa tất cả mọi người bị Nga bắt giữ trở về”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Hình ảnh do văn phòng của ông Zelensky công bố cho thấy quân nhân Ukraine được trả tự do đến nơi bằng xe buýt tại một điểm hẹn bên trong lãnh thổ Ukraine, nơi họ ôm nhau và khoác trên mình lá cờ Ukraine.

Nga-Ukraine có cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất, ông Trump chúc mừng

Phần đầu tiên của cuộc trao đổi diễn ra vào ngày 23.5, khi Nga và Ukraine mỗi bên thả 390 tù nhân, bao gồm 120 thường dân, và cho biết họ sẽ thả thêm nhiều tù nhân nữa trong những ngày tới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ chuyển cho Ukraine dự thảo điều kiện về thỏa thuận hòa bình lâu dài sau khi kết thúc trao đổi tù nhân.

UAV “ăn miếng trả miếng”

Cuộc trao đổi tù binh hôm 24.5 diễn ra vài giờ sau khi thủ đô Kyiv của Ukraine rung chuyển bởi đợt tập kích của Nga với các máy bay không người lái (UAV) tầm xa và tên lửa đạn đạo, khiến 15 người bị thương.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường trong xung đột.

Không quân Ukraine cho hay lực lượng phòng không nước này bắn rơi 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và vô hiệu hóa 245 UAV kiểu Shahed của đối phương.

UAV kiểu Shahed của Nga càng nguy hiểm hơn, Ukraine đối phó ra sao?

Phát biểu hôm 24.5, Tổng thống Zelensky cho rằng cuộc tập kích rầm rộ của Nga thể hiện rằng Moscow đang ngăn chặn thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt chiến sự.

“Đó là một đêm khó khăn cho toàn thể Ukraine. Với mỗi cuộc tấn công như vậy, thế giới lại tin rằng lý do khiến cuộc chiến kéo dài là do Moscow. Chỉ có các lệnh trừng phạt bổ sung đối với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga mới buộc Moscow phải đồng ý ngừng bắn”, ông viết trên Telegram.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã thực hiện một đợt tấn công bằng vũ khí chính xác cao, được phóng từ mặt đất và triển khai qua UAV, nhằm vào các mục tiêu quân sự chủ chốt của Ukraine.

Theo đó, các mục tiêu bao gồm một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp – quốc phòng chuyên sản xuất tên lửa và UAV tấn công, một trung tâm trinh sát kỹ thuật vô tuyến, cùng một trận địa tên lửa phòng không Patriot.

“Cuộc tập kích đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Tất cả mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 24.5.

Cùng ngày, hãng TASS dẫn lời Thống đốc Vyacheslav Gladkov tại vùng Belgorod của Nga cáo buộc Ukraine phóng hơn 140 UAV và nã 69 phát đạn vào vùng này trong vòng 24 giờ trước đó, gây thiệt hại các nhà dân, hạ tầng, xe hơi và làm một người bị thương.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.5 cho hay các binh sĩ nước này giành quyền kiểm soát thêm các làng Stupochki, Otradne và Loknia tại 2 vùng Sumy và Donetsk phía đông Ukraine, theo Reuters.

Ukraine chưa bình luận về diễn biến tại Belgorod nêu trên.