
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin
ảnh: afp
Đối đáp căng thẳng giữa Nga và Mỹ
Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng ông Putin “đang đùa với lửa”, và cảnh báo lẽ ra đã có những chuyện “thật sự xấu” xảy ra cho Nga nếu không nhờ ông Trump can thiệp. Ông Trump tỏ ý không hài lòng vì Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa đạt được lệnh ngừng bắn.
Trước những lời lẽ trên của ông Trump, ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách ngoại giao của Tổng thống Nga, cho rằng có vẻ như chủ nhân Nhà Trắng không được cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình chiến sự ở Ukraine.
“Ông Trump không được thông báo đầy đủ về những gì đang thực sự diễn ra trong bối cảnh đối đầu giữa Nga và Ukraine”, TASS dẫn lời ông Ushakov.
Ông Trump nói ông Putin đang ‘đùa với lửa’, phía Nga đề cập Thế chiến 3
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov công nhận nỗ lực đáng kể của chính quyền Tổng thống Trump nhằm đạt được sự dàn xếp trong hòa bình ở Ukraine. Nga cám ơn về những nỗ lực trung gian của cá nhân Tổng thống Trump đề đạt được giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua.
“Cũng như Mỹ, Nga có những lợi ích quốc gia riêng”, ông Peskov nhắc nhở.
Trong một diễn biến mới, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho hay đã gửi cho Ukraine đề nghị ngày giờ và địa điểm cho cuộc gặp trao đổi biên bản ghi nhớ hoặc các điều kiện ngừng bắn. Phía Nga đang chờ phản hồi từ Ukraine và sẵn sàng cho cuộc gặp tiếp theo, Reuters đưa tin.
Còn Ngoại trưởng Lavrov đưa thông tin chi tiết hơn, theo đó phía Nga đề xuất hòa đàm ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2.6.

Hình ảnh được cho quay lại cảnh UAV tấn công trúng mục tiêu ở thị trấn Dubna của Nga hôm 28.5
ảnh: Telegram
Chiến sự tiếp tục ác liệt
Cũng trong ngày 28.5, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết UAV nước này đã tấn công nhà máy Raduga ở thị trấn Dubna thuộc tỉnh Moscow và cách thủ đô Nga khoảng 130 km.
Kyiv Independent đưa tin nhà máy trên là nơi sản xuất tên lửa hành trình, bao gồm Kh-101/555, Kh-69 và Kh-59MK, vốn là những tên lửa được Nga triển khai tại Ukraine. Doanh nghiệp Raduga trực thuộc Tập đoàn Phòng thủ Tên lửa Chiến thuật của Nga.
Ukraine cũng liệt kê những mục tiêu khác của UAV, bao gồm nhà máy sản xuất UAV Kronstadt cũng ở cùng thị trấn, nhà máy vi điện tử Angstrem ở Zelenograd thuộc tỉnh Moscow và nhà máy hóa chất Dmitrievsky ở tỉnh Ivanovo.
Phương Tây gỡ ‘vòng kim cô’ tầm bắn cho Ukraine, Nga phản ứng
Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.
Cùng ngày, TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga về việc thành công kiểm soát làng Konstantinovka thuộc tỉnh Sumy, sau khi Tổng thống Zelensky cho biết quân đội chính quyền Moscow đang tập trung khoảng 50.000 quân gần tỉnh này.
Phía Nga cũng cho biết kiểm soát thêm làng Zelyonoye Pole của Donetsk.
Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố trên của Nga.

Họp báo chung Ukraine-Đức trong chuyến thăm Berlin của Tổng thống Zelensky
ảnh: afp
Đức-Ukraine hợp tác sản xuất tên lửa tầm xa
Tại cuộc họp báo nhân chuyến thăm Berlin của Tổng thống Zekensky hôm 28.5, Thủ tướng nước chủ nhà Đức Friedrich Merz cho biết hai nước có kế hoạch hợp tác sản xuất tên lửa tầm xa ở quy mô công nghiệp, theo AFP.
Ông Merz cũng khẳng định Đức sẽ không áp đặt bất kỳ giới hạn nào về tầm bắn đối với những dòng tên lửa được hai nước cùng chế tạo và phát triển.
“Chúng tôi muốn tạo điều kiện phát triển vũ khí tầm xa, chúng tôi cũng muốn hợp tác sản xuất”, Thủ tướng Đức nhấn mạnh.
Tên lửa Iskander-M thêm ‘chiêu trò’, Ukraine thừa nhận tổ hợp Patriot gặp khó
Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho hay lãnh đạo hai nước đạt được nhất trí hợp tác trong lĩnh vực sản xuất vũ khí, bao gồm máy bay không người lái (UAV). Quan chức chính phủ song phương đã ký vào những thỏa thuận về việc xây dựng và phát triển các cơ sở sản xuất.
“Đây là những dự án đã có sẵn. Chúng tôi chỉ muốn ấn định số lượng cần thiết muốn có”, theo Tổng thống Ukraine.
Nga tố cáo Đức đang can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine
Trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Zelensky, Đức công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 5 tỉ euro cho chính quyền Kyiv, nhưng không có tên lửa Taurus.
Thủ tướng Merz cũng cam kết châu Âu sẽ tiếp tục gia tăng sức ép để buộc Nga tham dự hòa đàm nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, bao gồm việc đảm bảo rằng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 không thể đi vào hoạt động.
Điện Kremlin cảnh báo sự ủng hộ của Đức cho Ukraine sẽ gây cản trở nỗ lực hòa bình, theo TASS.
Phát biểu trên truyền hình Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov Lavrov gọi những hành động trên của chính quyền Berlin đang làm gia tăng thêm căng thẳng. Nhà ngoại giao đề nghị các chính khách có trách nhiệm ở Đức hãy hành động để ngăn chặn Đức tiếp tục theo đuổi chiều hướng này.
Cùng ngày, tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) tổ chức họp báo công bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở biển Đen để ứng phó Nga, trong đó có chương trình xây dựng trung tâm an ninh hàng hải tại khu vực.