Chiến sự Ukraine ngày 1.191: Nga chờ phản hồi đàm phán, tên lửa Oreshnik đến Belarus

Chiến sự Ukraine ngày 1.191: Nga chờ phản hồi đàm phán, tên lửa Oreshnik đến Belarus

bởi

trong

Trước đó, Nga đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình trực tiếp thứ 2 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với phái đoàn Ukraine để bàn về dự thảo biên bản ghi nhớ cho một hiệp định hòa bình và chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 1.191: Nga chờ phản hồi đàm phán, tên lửa Oreshnik đến Belarus

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

ẢNH: REUTERS

Bình luận về yêu cầu của Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha rằng Nga nên ngay lập tức chuyển giao bản ghi nhớ, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ ý tưởng này vì cho rằng nó “không mang tính xây dựng”. “Ở đây, bạn phải xác nhận sự sẵn sàng tiếp tục đàm phán hoặc làm ngược lại”, ông Peskov nói.

Trả lời về điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine, ông Peskov cho hay: “Chúng tôi sẽ không công khai thảo luận về nội dung của các văn bản dự thảo mà [các bên] được cho là sẽ trao đổi. Lý do là vì các cuộc đàm phán luôn phải được tổ chức sau cánh cửa đóng kín thay vì công khai”.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích ông Putin khi chiến sự Ukraine leo thang

Ngày 29.5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky dẫn đầu sẽ sẵn sàng trình bày bản ghi nhớ cho phía Ukraine và cung cấp những giải thích cần thiết trong vòng đàm phán trực tiếp thứ hai được nối lại tại Istanbul vào ngày 2.6 tới.

Trước đó, Đài RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm 28.5 cho biết Kyiv đã chính thức gửi các điều khoản ngừng bắn cho Nga. Ông Umerov cũng nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng tiếp tục các cuộc họp với phía Nga và đang chờ bản ghi nhớ từ Moscow nhằm giúp các cuộc đàm phán tiếp theo có thể diễn ra hiệu quả, tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt xung đột.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29.5 cho biết Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Nga và Ukraine không “đóng cửa” đối thoại trước thềm cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 2.6 tới.

Theo Hãng thông tấn Anadolu Ajansı, Tổng thống Erdogan cho hay ông đang liên lạc với cả phía Nga và Ukraine để thúc đẩy 2 bên duy trì đối thoại.

Ukraine, Nga giao tranh căng thẳng

Chiến sự Ukraine ngày 1.191: Chưa - Ảnh 2.

Một quân nhân Ukraine bắn pháo lựu 2A36 Giatsint-B về phía quân đội Nga, tại tiền tuyến Kharkiv

ẢNH: REUTERS

Ngày 29.5, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một khu chung cư ở phía tây nam Moscow, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp Kyiv tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô của Nga.

Video và hình ảnh được người dân đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khu chung cư Mirax Park trên Đại lộ Vernadsky (tây nam Moscow) bị hư hại mặt tiền và nhiều cửa sổ vỡ toang, theo The Kyiv Independent.

Nga bắn tên lửa Iskander-M vào trại huấn luyện, giới chỉ huy Ukraine bị lên án

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận không có thương vong hoặc “thiệt hại nghiêm trọng” sau vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.5 tuyên bố họ đã bắn hạ 48 UAV của Ukraine trong đêm, bao gồm 3 máy bay trên vùng trời Moscow, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã kiểm soát thêm 3 khu định cư ở vùng Kharkov và Donetsk, đồng thời cho hay thêm quân đội Ukraine đã mất hơn 1.245 binh sĩ trong các đợt giao tranh với lực lượng Nga trên mọi khu vực tiền tuyến trong ngày 29.5. Phía Ukraine chưa bình luận thông tin trên.

Nga triển khai tên lửa Oreshnik tới Belarus

Ông Alexander Volfovich, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Belarus, ngày 29.5 cho biết Nga sẽ triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tại Belarus trong năm 2025, động thái khiến nhiều nước phương Tây lo ngại.

“Vào cuối năm, tôi tin rằng quyết định triển khai Oreshnik, đã được lãnh đạo hai nước thống nhất, sẽ trở thành hiện thực. Chúng tôi biết chính xác nó ở đâu, hoạt động thế nào. Ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an ninh và sự yên tâm cho người dân Nga và Belarus”, ông Volfovich nói. Phía Belarus không nêu rõ sẽ triển khai bao nhiêu hệ thống tên lửa, theo The Kyiv Independent.

Phương Tây gỡ ‘vòng kim cô’ tầm bắn cho Ukraine, Nga phản ứng

Kế hoạch này được Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiết lộ vào tháng 12.2024 sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ mong muốn triển khai loại tên lửa này trên lãnh thổ nước mình, trong khuôn khổ thỏa thuận chia sẻ năng lực hạt nhân giữa hai nước.

Đến tháng 3, Tổng thống Lukashenko xác nhận Belarus đã bắt đầu sản xuất các bệ phóng di động cho Oreshnik, yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng sống sót và tính cơ động cho tên lửa trong môi trường chiến đấu. Việc Oreshnik sở hữu tầm bắn xa, khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ và độ chính xác cao đã gây ra mối lo ngại đáng kể tại nhiều quốc gia phương Tây.

NATO yêu cầu Đức thêm 40.000 quân để phòng thủ

Chiến sự Ukraine ngày 1.191: Chưa - Ảnh 3.

Các nước thành viên NATO tham gia tập trận tại Romania ngày 19.2.2025

ẢNH: AFP

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được cho là sẽ yêu cầu Đức cung cấp thêm 7 lữ đoàn, tương đương khoảng 40.000 quân, để bảo vệ liên minh theo các mục tiêu mới về vũ khí và quân số mà bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên dự kiến sẽ thống nhất vào tuần tới.

NATO hiện tăng mạnh các mục tiêu về năng lực quân sự trong bối cảnh lo ngại an ninh bất ổn ở châu Âu. Theo Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin, con số chính xác về các mục tiêu của NATO rất khó xác minh vì thông tin được phân loại tuyệt mật.

Một quan chức quân sự cấp cao nói với Reuters rằng mục tiêu về tổng số lữ đoàn mà các nước thành viên NATO phải cung cấp trong tương lai sẽ tăng lên từ 120 đến 130. Điều này có nghĩa là tăng khoảng 50% so với mục tiêu hiện tại là khoảng 80 lữ đoàn.

Việc cung cấp thêm 40.000 quân thường trực cho NATO sẽ là một thách thức lớn đối với Đức. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Đức, nước này vẫn chưa đạt được mục tiêu 203.000 quân được đặt ra vào năm 2018 và hiện thiếu khoảng 20.000 quân thường trực.