Chiến sự Ukraine ngày 1.222: Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất từ đầu xung đột

Chiến sự Ukraine ngày 1.222: Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất từ đầu xung đột

bởi

trong

Quan chức Yuriy Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine, ngày 29.6 cho biết Nga đã phát động cuộc tấn công trên không lớn nhất vào Ukraine trong đêm. Theo đó, Nga đã phóng tổng cộng 537 vũ khí trên không, bao gồm 477 máy bay không người lái (UAV) và mồi nhử, cùng 60 tên lửa. Trong số này, 249 vũ khí bị bắn hạ và 226 mục tiêu bị mất, có thể do bị gây nhiễu điện tử.

Chiến sự Ukraine ngày 1.222: Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất từ đầu xung đột

Vụ nổ đầu ngày 29.6 trên bầu trời thủ đô Kyiv của Ukraine giữa cuộc tấn công của Nga

ẢNH: REUTERS

Đây là “cuộc không kích lớn nhất” vào Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2.2022, xét cả về UAV và các loại tên lửa khác nhau, ông Ihnat nói với AP.

Cuộc tấn công nhắm vào nhiều khu vực, bao gồm miền tây Ukraine, nơi cách xa chiến tuyến. Reuters tường thuật rằng tiếng súng máy và các tiếng nổ vang lên khắp thủ đô Kyiv trong khi người dân trú ẩn bên dưới các ga tàu điện ngầm giữa lúc còi báo động vang lên.

Ba Lan và các nước đồng minh đã điều động máy bay để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, không quân nước này cho biết.

Tại Ukraine, các lãnh đạo địa phương thông báo một người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng UAV ở tỉnh Kherson trong khi một người khác thiệt mạng khi UAV rơi trúng chiếc xe ở tỉnh Kharkiv. 

Chiến sự Ukraine ngày 1.222: Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất từ đầu xung đột- Ảnh 2.

Lính cứu hỏa dập lửa tại một số căn hộ

ẢNH: REUTERS

Ở tỉnh miền tây Lviv, một đám cháy lớn đã bùng phát tại cơ sở công nghiệp ở thành phố Drohobych sau vụ tấn công bằng UAV, khiến một phần thành phố mất điện.

Không quân Ukraine cho biết một trong những chiến đấu cơ F-16 do các đối tác phương Tây cung cấp đã bị rơi trong lúc ngăn chặn các mục tiêu trên không. Phi công đã thiệt mạng.

Nga chưa bình luận về các cáo buộc trên và trước nay phủ nhận tấn công dân thường.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ hỗ trợ

Sau vụ tấn công, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ và các đồng minh phương Tây hỗ trợ thêm cho lực lượng phòng không Ukraine. Tính đến nay, Ukraine đã mất 3 máy bay F-16 từ khi nhận được loại máy bay này vào năm ngoái.

Ukraine không nêu cụ thể số lượng máy bay F-16 đang có. Máy bay này đã trở thành trung tâm của lực lượng phòng thủ của Ukraine.

“Moscow sẽ không dừng lại chừng nào họ có năng lực triển khai các cuộc không kích lớn”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, cho hay Nga đã phóng khoảng 114 tên lửa, 1.270 UAV và 1.100 quả bom lướt trong một tuần qua.

Từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra cam kết viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine. Sau khi gặp ông Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO trong tuần qua, ông Trump chỉ nói đang cân nhắc đề nghị của Ukraine về việc cung cấp thêm các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot.

Trong khi đó, trong bài đăng ngày 29.6, ông Zelensky kêu gọi gây sức ép lên Nga và bổ sung bảo vệ cho Ukraine. “Ukraine cần tăng cường phòng không, thứ bảo vệ mạng sống tốt nhất”, nhà lãnh đạo viết, khẳng định Ukraine sẵn sàng mua các hệ thống phòng không của Mỹ và trông cậy vào sự lãnh đạo, ý chí chính trị và sự hỗ trợ của Mỹ, châu Âu và toàn bộ đối tác.

Nga tiến quân thêm tại Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.6 cho biết họ đã bắn hạ 3 UAV của Ukraine trong đêm.

Hai người bị thương trong một cuộc tấn công khác bằng UAV của Ukraine nhằm vào thành phố Bryansk (tỉnh Bryansk) ở miền tây Nga, theo lời tỉnh trưởng Alexander Bogomaz. Vị quan chức nói thêm rằng 7 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên khu vực này.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin một người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào thị trấn Bokovo-Khrustalne ở phần do Nga kiểm soát thuộc tỉnh Luhansk miền đông Ukraine. 

Ukraine chưa bình luận cáo buộc trên và trước nay cũng phủ nhận tấn công dân thường.

Trong khi đó, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Novoukrainka ở tỉnh Donetsk kế bên.

Lực lượng Nga được cho là đã tiến chậm rãi ở một số điểm trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km, mặc dù cũng hứng chịu tổn thất.

Chiến sự Ukraine ngày 1.222: Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất từ đầu xung đột- Ảnh 3.

Binh sĩ Nga chuẩn bị khai hỏa pháo Giatsint-B 152 mm tại một địa điểm ở Ukraine ngày 24.6

Ukraine, các nước Baltic rút khỏi công ước cấm mìn sát thương

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29.6 ký sắc lệnh về việc rút Ukraine khỏi Công ước Ottawa về cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao các loại mìn sát thương cá nhân và về sự hủy diệt của chúng.

Nghị sĩ Roman Kostenko, Thư ký Ủy ban về an ninh, quốc phòng và tình báo của quốc hội Ukraine, cho biết quyết định cần được quốc hội thông qua mới chính thức có hiệu lực.

Tân Hoa xã đưa tin 3 nước Baltic đã chính thức gửi thông báo lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào ngày 27.6 về việc rút khỏi Công ước Ottawa.