Chiến sự Ukraine ngày 1.226: Nga tuyên bố không từ bỏ mục tiêu

Chiến sự Ukraine ngày 1.226: Nga tuyên bố không từ bỏ mục tiêu

bởi

trong
Chiến sự Ukraine ngày 1.226: Nga tuyên bố không từ bỏ mục tiêu

Tổng thống Nga Putin

ảnh:AP

Hãng Reuters dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm kéo dài trong gần một giờ vào tối 3.7, trong đó ông Putin nói rằng Nga sẽ không từ bỏ các mục tiêu ở Ukraine, nhưng vẫn quan tâm đến việc đàm phán nhằm dàn xếp cuộc xung đột.

Trong cuộc điện đàm về nhiều chủ đề, Tổng thống Trump đề cập việc nhanh chóng kết thúc chiến sự ở Ukraine. Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng duy trì đàm phán, nhưng vẫn tập trung vào việc loại bỏ những “nguyên nhân cốt lõi” của xung đột.

Ông Ushakov nói rằng 2 nhà lãnh đạo không thảo luận về việc gặp nhau trực tiếp, cũng như không đề cập việc Mỹ dừng cung cấp một số vũ khí cho Ukraine. Theo ông Ushakov, “quan điểm của chúng tôi là đối thoại hòa bình Ukraine là giữa Moscow và Kyiv, và Mỹ hiểu điều đó”

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đồng ý sẽ duy trì đối thoại.

Ông Zelensky đến Đan Mạch

Reuters ngày 3.7 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nước này vừa ký thỏa thuận với Công ty Swift Beat của Mỹ để sản xuất hàng trăm ngàn UAV trong năm nay.

“UAV đánh chặn dùng để tiêu diệt UAV và tên lửa của đối phương, máy bay bốn cánh quạt dùng để trinh sát và điều hướng hỏa lực, UAV tấn công tầm xa, sẽ còn nhiều hơn thế nữa”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội khi đang thăm Đan Mạch.

Chiến sự Ukraine ngày 1.226: Nga tuyên bố không từ bỏ mục tiêu- Ảnh 2.

Vua Đan Mạch Frederik X (giữa) và Thủ tướng Frederiksen (phải) gặp Tổng thống Zelensky hôm 3.7

Tiếp Thủ tướng Zelensky, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này sẽ làm “mọi thứ có thể” để giúp Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

“Ukraine thuộc về Liên minh châu Âu. Điều này phù hợp với lợi ích của cả Đan Mạch và châu Âu. Do đó, Đan Mạch với tư cách là Chủ tịch EU sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine trên con đường gia nhập EU”, bà Frederiksen cho biết trong một thông cáo, công bố sự tham dự của ông Zelensky tại sự kiện Đan Mạch bắt đầu đảm nhận chức chủ tịch luân phiên kéo dài 6 tháng của EU.

Tại sự kiện, bà cho biết châu Âu đang có chiến sự, đối diện chiến tranh thương mại và “đồng minh thân cận nhất là Mỹ đang ngày càng gia tăng hướng nội”. “Châu Âu không còn có thể ở trong cái bóng của Mỹ. Chúng ta giờ đây cần đứng trên 2 chân của mình”, bà phát biểu.

Bà Frederiksen tham dự sự kiện ở thành phố Aarhus phía tây Đan Mạch nhằm bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU với khẩu hiệu “Một châu Âu mạnh mẽ trong một thế giới thay đổi”.

Phía Đan Mạch cho biết mục đích của nhiệm kỳ này là giúp đảm bảo EU có thể tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình, thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh tế và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Nga kiểm soát thêm làng ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.7 cho hay lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát thêm 2 làng Razine (Donetsk) và Milove (Kharkiv) ở Ukraine, theo Reuters.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 34 người bị thương trong các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa của Nga trong 24 giờ trước đó.

Không quân Ukraine cho hay Nga đã sử dụng 52 UAV được phóng từ nhiều hướng, bao gồm Oryol, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk. Lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 40 UAV, bao gồm 22 chiếc bị bắn hạ và 18 chiếc bị gây nhiễu điện tử.

Theo giới chức địa phương Ukraine, những nơi ghi nhận thương vong do Nga tập kích gồm các vùng Donetsk, Kherson, Dnipropetrovsk, Odessa, Zaporizhzhia và Kharkiv.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Trong diễn biến tại tỉnh Kursk của Nga, Tỉnh trưởng Oleg Kozhemyako ngày 3.7 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho biết Phó tư lệnh Hải quân Nga, thiếu tướng Mikhail Gudkov, đã thiệt mạng tại Kursk.

Ông Kozhemyako viết rằng ông Gudkov đã thiệt mạng “khi đang thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một sĩ quan” cùng với những người khác và bày tỏ lời chia buồn tới người thân của những người đã khuất, theo Reuters.

Ý nói Nga sẽ là mối đe dọa với NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho rằng Nga có thể có khả năng gây ra mối đe dọa quân sự đối với lãnh thổ NATO trong vòng 5 năm tới.

Nhận định được đưa ra khi ông phát biểu trước các nhà lập pháp về kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước, khi liên minh quân sự này đồng ý tăng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh.

“Các đồng minh chia sẻ mối lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Không có dấu hiệu nào cho thấy sản xuất của Nga sẽ chuyển sang mục đích dân sự, ngay cả trong trường hợp ngừng bắn”, ông nói.

Bộ trưởng Crosetto cũng cho biết sự hỗ trợ trong nước của Nga cho cuộc chiến ở Ukraine, bắt đầu vào năm 2022, dường như vẫn còn không thay đổi.

Không nói rõ số liệu này đến từ đâu, ông cho biết Nga đã mất hơn một triệu binh lính, trong đó có 200.000 người trong 6 tháng đầu năm nay. “Tuy nhiên, Nga đã huy động thêm được 300.000 người trong 6 tháng mà không làm xói mòn sự đồng thuận trong nước”, ông cho biết.

Nga chưa lập tức bình luận về phát biểu trên.