Chiến sự Ukraine ngày 1.229 : Văn phòng tuyển quân Ukraine liên tục bị nhắm đến

Chiến sự Ukraine ngày 1.229 : Văn phòng tuyển quân Ukraine liên tục bị nhắm đến

bởi

trong

Quân đội Ukraine thông tin Nga đã phát động đợt không kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào thành phố Kremenchuk ở tỉnh Poltava (Ukraine) và đã trúng văn phòng tuyển quân trong thành phố. Các báo cáo ban đầu cho biết có 1 người bị thương.

Một vụ tấn công tương tự đã diễn ra hôm 3.7, khi Nga tập kích trúng trung tâm tuyển quân Ukraine tại thành phố Poltava của tỉnh cùng tên, khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trung tâm tuyển quân Saksahansky ở thành phố Kryvyi Rih, tỉnh Dnipropetrovsk (Ukraine) cũng đã bị tấn công trong ngày 30.6.

Chiến sự Ukraine ngày 1.229 : Văn phòng tuyển quân Ukraine liên tục bị nhắm đến

Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại công trình bốc cháy ở thành phố Kremenchuk, Ukraine ngày 6.7

ẢNH: CƠ QUAN TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP UKRAINE

Đài RBC Ukraine dẫn lời người phát ngôn Lục quân Ukraine Vitalii Sarantsev cho rằng mục tiêu của Moscow là làm gián đoạn quá trình chiêu mộ binh sĩ Ukraine và các cuộc tấn công có thể tiếp diễn trong tương lai. Ông Sarantsev nói thêm các vụ không kích trên cũng đặt ra yêu cầu Kyiv đẩy nhanh việc chiêu mộ binh sĩ, cũng như lưu trữ hồ sơ quân ngũ thông qua nền tảng số.

Moscow không bình luận về tuyên bố của Kyiv, đồng thời liên tục khẳng định không nhằm vào dân thường và công trình dân sự.

Nga kiểm soát thêm làng miền đông

Quân đội Nga ngày 6.7 tuyên bố đã kiểm soát thêm 2 khu định cư ở mặt trận miền đông Ukraine, bao gồm làng Piddubne ở tỉnh Donetsk và làng Sobolivka ở tỉnh Kharkiv. Kyiv chưa phản hồi thông tin này.

Piddubne cách địa giới tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine khoảng 7 km. Nga đã tuyên bố tiến quân vào nơi này, dù Ukraine phủ nhận. Trong khi đó, làng Sobolivka cách thành phố quan trọng Kupiansk ở Kharkiv khoảng 3 km. Mặt trận miền đông Ukraine là nơi Nga liên tục tuyên bố đạt những bước tiến trong vài tháng qua.

Theo AFP, quân đội Nga từ tháng 4 – 6 đã liên tục tăng tốc kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Mỹ, thống kê phần lãnh thổ mà Nga kiểm soát trong tháng 6 cũng là lớn nhất trong một tháng, kể từ tháng 11.2024.

Moscow cũng thông báo rằng lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ 120 UAV Ukraine trong rạng sáng 6.7, với những UAV tấn công vào một số tỉnh của Nga giáp với Ukraine, gồm Bryansk, Kursk và Belgorod.

Trong khi đó, Trong ngày 6.7, quân đội Ukraine còn tuyên bố đã bắn hạ 117 trong số 157 UAV của Nga phóng vào rạng sáng cùng ngày, nhằm vào 19 địa điểm trên khắp Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.229 : Văn phòng tuyển quân Ukraine liên tục bị nhắm đến - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo M109 ở tỉnh Donetsk ngày 5.7

ẢNH: REUTERS

Nga nêu lý do ông Zelensky muốn gặp ông Putin

Đài RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6.7 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhằm bảo vệ tính chính danh của nhà lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Ukraine chưa phản hồi. Ông Zelensky nhiều lần khẳng định ông muốn gặp ông Putin, coi đây là điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình. Hồi tháng 5, ông Zelensky đã đề xuất cuộc gặp lãnh đạo 3 bên Ukraine – Nga – Mỹ để thảo luận về các giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine, với Washington là bên trung gian hòa giải.

Trong diễn biến khác, ông Zelensky ngày 6.7 thông báo đã ký sắc lệnh cấm vận 60 công ty và hơn 70 công dân Nga liên quan lĩnh vực tiền điện tử, với cáo buộc các cá nhân và thực thể trên hỗ trợ Moscow rút tài sản thông qua tiền điện tử.

Ukraine thay đổi cách phòng thủ

Các đợt tấn công của Nga thời gian qua buộc Ukraine phải thu hẹp các tuyến phòng thủ và xây các cứ điểm thấp hơn, nhằm tránh bị UAV Nga phát hiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nêu rằng chiến thuật của Nga gần đây là bố trí các đội hình nhỏ, được hỗ trợ bởi UAV, thay vì các cụm đội hình lớn với xe bọc thép. Do đó, các đơn vị phòng thủ của Ukraine giờ đây chia nhỏ thành trung đội 20 – 50 người, so với trước đây là 100 – 500 binh sĩ một nhóm. Ukraine cũng xây các chiến hào theo từng đoạn ngắn 60 – 70 m, với các tấm ngụy trang chống bị UAV Nga phát hiện.

Tuy nhiên, theo Politico ngày 6.7, mỗi khu vực tiền tuyến lại có cách bố trí phòng thủ khác nhau tùy theo những chỉ huy. Trong khi đó, việc thiếu binh sĩ dày dạn kinh nghiệm đã khiến kế hoạch xây các lớp phòng thủ kiên cố thêm khó khăn.

Chiến sự Ukraine ngày 1.229 : Văn phòng tuyển quân Ukraine liên tục bị nhắm đến - Ảnh 3.

Quân đội Ukraine dùng bao cát để dựng lên các công sự ở tỉnh Donetsk tháng 2.2024

ẢNH: AFP

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho rằng bất kỳ công sự kiên cố đến đâu cũng cần nhân sự, yếu tố mà Ukraine đang lép vế so với Nga ở tiền tuyến, dù liên tục có lệnh động viên,

“Khi một cứ điểm kiên cố được xây dựng, song chỉ có 2 đến 3 binh sĩ ở đó, thì nó cũng không thể làm tốt vai trò”, ông Syrskyi nói. Quân đội Nga thời gian qua cũng tổ chức những nhóm nhỏ vừa tấn công, vừa thăm dò nhằm tìm yếu điểm của Ukraine và đánh mạnh vào những khu vực đó.