Chiến sự Ukraine ngày 1.231: Mỹ sắp bơm thêm vũ khí cho Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 1.231: Mỹ sắp bơm thêm vũ khí cho Ukraine

bởi

trong

“Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí mà chúng tôi có cho họ, họ phải có khả năng tự vệ, họ đang bị tấn công rất dữ dội lúc này”, ông Trump nói. Tổng thống Trump ngày 7.7 lưu ý rằng viện trợ bổ sung mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine chủ yếu bao gồm vũ khí phòng thủ, theo The Kyiv Independent.

Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 7.7 xác nhận họ sẽ gửi thêm vũ khí phòng thủ tới Ukraine theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, để đảm bảo Ukraine có thể tự vệ trong khi đàm phán kết thúc chiến sự cũng như bảo đảm hòa bình lâu dài.

Ông Trump nói Mỹ ‘phải gửi thêm vũ khí phòng thủ’ cho Ukraine

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 7.7 xác nhận rằng một số viện trợ quân sự cho Ukraine trước đó đã bị dừng lại khi Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành xem xét lại các hoạt động cung cấp viện trợ nước ngoài.

“Đánh giá năng lực này được tiến hành nhằm đảm bảo viện trợ quân sự của Mỹ phù hợp với các ưu tiên quốc phòng quốc gia. Chúng tôi coi đây là một bước đi thực tế, hợp lý hướng tới việc có một khuôn khổ để đánh giá loại đạn dược nào được gửi đi và gửi đến đâu”, ông Parnell cho biết.

Chiến sự Ukraine ngày 1.231: Mỹ sắp bơm thêm vũ khí cho Ukraine

Một bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine ngày 4.8.2024

ẢNH: REUTERS

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dự kiến sẽ gặp nhau tại Hội nghị Phục hồi Ukraine ở Rome (Ý) vào cuối tuần này để thảo luận về việc nối lại viện trợ quân sự của Washington cho Kyiv, Politico đưa tin ngày 7.7.

Điện Kremlin ngày 8.7 cho biết sẽ cần thời gian để làm rõ những loại vũ khí mà Mỹ đang và sẽ cung cấp cho Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Moscow đánh giá cao nỗ lực của ông Trump trong việc khởi xướng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga – Ukraine, đồng thời nhấn mạnh hiện có tiềm năng đáng kể để khởi động lại quan hệ thương mại và kinh tế Nga – Mỹ. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng việc Mỹ áp dụng một số hạn chế lên nền kinh tế Nga không chỉ gây hại cho các doanh nghiệp Nga mà còn cả với công ty Mỹ.

EU sẽ phê duyệt gói trừng phạt Nga trong tuần này?

Sau khi không thông qua được gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga do sự phản đối của Hungary và Slovakia, các nước Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ hoàn tất phương án trên trong tuần này, Phó thủ tướng Ukraine Olha Stefanishyna ngày 8.7 nói với Đài truyền hình ICTV.

Chiến sự Ukraine ngày 1.231: Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí cho Kyiv - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Pháp Jean Noel Barrot phát biểu tại Paris ngày 4.7.2025

ẢNH: AFP

Bà Stefanishyna cho biết: “Nếu không có sự lãnh đạo chính trị tiến bộ trong EU, mọi việc sẽ rất khó khăn, đồng thời cảnh báo về các mối đe dọa phủ quyết trong tương lai từ các quốc gia thành viên riêng lẻ”.

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean Noel Barrot cho biết EU sẽ áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn nhất với Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát vào năm 2022. TASS dẫn lời ông Barrot cũng lưu ý gói trừng phạt mới không chỉ ảnh hưởng tới ngành năng lượng, đặc biệt là doanh thu xuất khẩu dầu mỏ, mà còn ảnh hưởng tới lợi ích của các nhóm tài chính của Nga và những quốc gia khác.

Đây sẽ là gói trừng phạt thứ 18 của EU đối với Nga kể từ khi cuộc xung đột quân sự ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Mục đích của gói trừng phạt vẫn chủ yếu làm tăng cường áp lực lên nền kinh tế Nga và cắt giảm nguồn lực để tiếp tục cuộc xung đột.

Bình luận về các lệnh trừng phạt từ EU, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8.7 cho hay Nga đã học được rất nhiều điều trong những năm chịu lệnh hạn chế của phương Tây và sẽ nỗ lực giảm thiểu hậu quả của nó.

Nga tuyên bố có đột phá mới sau 3 năm xung đột ở Ukraine

Ukraine cáo buộc Nga tấn công dữ dội

Chính quyền địa phương tại Ukraine ngày 8.7 cho hay ít nhất 9 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong 24 giờ qua.

Không quân Ukraine cáo buộc phía Nga đã phóng 54 máy bay không người lái (UAV) trong đêm, bao gồm cả UAV tấn công loại Shahed do Iran thiết kế, và bắn 4 tên lửa dẫn đường S-300/400. Hệ thống phòng không Ukraine đã chặn được 34 UAV, trong khi 8 máy bay khác có thể được sử dụng làm mồi nhử gây nhiễu radar, theo The Kyiv Independent.

Trong một diễn biến khác, Ukraine ngày 8.7 đã yêu cầu Cơ quan quản lý của tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tại The Hague (Hà Lan) để yêu cầu điều tra cáo buộc Nga sử dụng đạn dược độc hại bị cấm chống lại lực lượng của nước này.

Phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên và nước này luôn phủ nhận các cáo buộc tấn công dân thường. 

Liên quan hòa đàm, TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8.7 cho biết Nga vẫn đang chờ Ukraine đề xuất thời gian cho vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa 2 nước.

Trong khi đó, trả lời Đài truyền hình TRT Haber ngày 8.7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho hay: “Nga đã bày tỏ sự sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán thứ ba. Hiện chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Ukraine”.