Không quân Ukraine ngày 12.7 tuyên bố bắn hạ 344 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa mà quân đội Nga sử dụng tấn công trong tối ngày 11.7, rạng sáng 12.7. Kyiv cho biết đã đánh chặn 339 UAV Shahed và 25 tên lửa hành trình Kh-101 của Moscow.
Ukraine cáo buộc vụ tấn công của Nga vào tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine ngày 12.7 đã khiến 9 người bị thương, làm hơn 40 công trình tại khu vực này bị hư hại. Trong khi đó, một đợt tấn công vào vùng Ivano-Frankivsk của Ukraine đã khiến ông Sviatoslav Lazarenko, trưởng phòng pháp lý, nhân sự của Hội đồng thành phố Sniatyn, thiệt mạng. Vụ không kích khác nhằm vào vùng Chernivtsi (Ukraine) khiến 4 người chết, theo Kyiv Post. Các vụ tấn công cũng được ghi nhận tại vùng Lutsk, Kirovohrad, Kyiv và Kharkiv của Ukraine.
Nga đổi chiến thuật tấn công tại Ukraine?
Giới chức Nga không bình luận về các tuyên bố của Ukraine. Điện Kremlin lâu nay phủ nhận Moscow nhằm mục tiêu vào dân thường và hạ tầng dân sự ở Ukraine. Trong ngày 12.7, Hãng TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tổn thất hơn 1.200 binh sĩ trong 24 giờ giao tranh. Kyiv không bình luận con số này.
Những ngày qua, Nga gia tăng các đợt không kích vào Ukraine, với nhiều cuộc tấn công nhằm vào khu vực phía tây Ukraine như Lviv hay Lutsk. Chuyên gia quân sự David Sharp tại Israel nói với The Kyiv Independent ngày 11.7 rằng Nga chưa từng gặp vấn đề kỹ thuật khi muốn tấn công phía tây Ukraine, mà hoạt động gần đây cho thấy Moscow có những ưu tiên mới.

Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại một khu vực ở tỉnh Lviv, Ukraine ngày 12.7
ẢNH: REUTERS
Vụ không kích bằng các UAV kiểu Shahed nêu bật việc Nga xem đây là loại vũ khí chính trong các đợt không kích Ukraine, với chi phí thấp và dễ sản xuất. Tổ chức giám sát xung đột Airwars (có trụ sở tại London, Anh) thống kê từ ngày 13.9.2022 – 30.8.2023, Nga sử dụng khoảng 2.000 UAV Shahed. Con số này đã tăng vọt trong năm nay. Tính riêng trong tháng 6, Moscow đã phóng hơn 5.300 UAV kiểu Shahed. Nga không phản hồi con số này.
Trước những diễn biến tại Ukraine, Không quân Ba Lan ngày 12.7 thông báo triển khai chiến đấu cơ và đặt hệ thống phòng không trong trạng thái sẵn sàng ở mức cao nhất.

Khói bốc lên ở tỉnh Lviv, Ukraine ngày 12.7
ẢNH: REUTERS
Mỹ chưa thực sự “thân Ukraine”?
Chính quyền Mỹ tuần này đã có những dấu hiệu bật đèn xanh cho thấy sẽ chuyển thêm vũ khí giúp Ukraine phòng thủ. Song, báo Financial Times ngày 12.7 dẫn hai quan chức thạo tin về đàm phán quốc phòng tại Washington nói rằng hiện vẫn có ít bằng chứng rõ ràng rằng Nhà Trắng sẽ cải thiện lập trường thân Kyiv.
Theo các nguồn tin của Financial Times, đồng minh phương Tây của Mỹ cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có khuynh hướng tìm cách trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để tìm ra giải pháp ngừng bắn cho xung đột Nga – Ukraine, trong khi xem Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là trở ngại chính cho thỏa thuận hòa bình. Nhà Trắng và chính phủ Kyiv chưa phản hồi thông tin trên.
Tổng thống Trump sắp có công bố quan trọng, Ngoại trưởng Nga hứa “bất ngờ lớn” về Ukraine
Các quan chức nêu trên cũng cho rằng dù tên lửa phòng không Patriot sẽ giúp tăng năng lực phòng thủ của Ukraine, nó không thay đổi quá nhiều bối cảnh cục diện chiến trường. “Đang có một chút sự phấn khích thái quá khi Mỹ đổi giọng điệu. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy nó chuyển thành hành động đáng kể”, một quan chức nói.
Ông Rachel Rizzo, nhà nghiên cứu từ Atlantic Council, tổ chức nghiên cứu chính trị có trụ sở tại Mỹ, nhận định: “Tôi nghĩ thông báo của ông Trump về việc chuyển vũ khí cho Ukraine phần nhiều cho thấy ông ấy thất vọng với Tổng thống Putin, thay vì thể hiện thiện cảm cho ông Zelensky hay ủng hộ Ukraine”.
Song, ông Zelensky đã phần nào thành công trong việc cải thiện quan hệ với ông Trump thời gian qua. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã đưa ra lời khuyên cho nhà lãnh đạo Ukraine khi thảo luận với chủ nhân Nhà Trắng.
Ukraine tố Nga “lấy ý tưởng” xe tăng lắp lưới chống UAV
Quân đội Ukraine thời gian gần đây đã sử dụng những tấm lưới nhẹ, có thể gấp gọn, trang bị trên nóc xe tăng và thiết giáp, đặt biệt danh cho sáng kiến này là “mũ trùm đầu” (hood). Với cơ chế trên, kíp lái sẽ sử dụng tấm lưới phủ lên nóc xe, giúp bảo vệ phương tiện trước các đợt tấn công của những UAV cảm tử.

Xe tăng PT-91 Twardy của Ukraine trang bị lưới chống UAV. Với các thanh được dựng thành khung và phủ lên tấm lưới, cách trang bị này giúp kíp lái đảm bảo tầm nhìn, trong khi vẫn có sự bảo vệ tương đối trước UAV
ẢNH: ARMYINFORM
Cả Nga và Ukraine trước đây đều đã sử dụng thiết kế lắp những lồng sắt lên xe tăng, hay lắp những tấm thép bao quanh thiết giáp như một chiếc “mai rùa”. Tuy nhiên, thiết kế này sẽ hạn chế tầm nhìn và tầm hoạt động của kíp lái, cũng như tăng sự cồng kềnh.
Quân đội Ukraine nói rằng sáng kiến lắp lưới chống UAV sẽ đảm bảo kíp lái có đủ khả năng quan sát, cũng như dễ sơ tán khi cần thiết. “Nga từng có những giải pháp cồng kềnh hơn. Giờ đây, họ lấy phát triển của Ukraine và thậm chí cấp bằng sáng chế cho nó”, nhà nghiên cứu phương tiện thiết giáp của Ukraine Andriy Tarasenko nói với Defense Express ngày 11.7.

Binh sĩ Ukraine lắp lưới chống UAV lên xe tăng T-64
ẢNH: QUÂN ĐỘI UKRAINE
Phía Kyiv cho biết Học viện Kỹ thuật Quân sự Karbyshev (Nga) đã đăng ký một sáng chế mô tả thiết kế tấm lưới bảo vệ xe tăng khỏi các mối đe dọa từ trên cao. Quân đội Ukraine coi thiết kế này trùng với những sáng kiến của Kyiv. Giới chức Nga chưa bình luận thông tin trên.
Triều Tiên ủng hộ mục tiêu chiến dịch quân sự của Nga
Trong chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Triều Tiên ngày 12.7, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã có cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thành phố Wonsan. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng quan hệ hai nước Nga – Triều Tiên là “tình anh em chiến đấu bất khả chiến bại”, Reuters dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga.
Trước cuộc gặp lãnh đạo Kim, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gặp người đồng cấp Triều Tiên Choe Son-hui. “Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine. Những người bạn Triều Tiên đã khẳng định sự ủng hộ vững chắc các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như hành động của giới lãnh đạo và lực lượng vũ trang Nga”, ông Lavrov nói trong họp báo sau cuộc gặp bà Choe.
Vào hôm 18.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ cuộc khủng hoảng tại Ukraine, thiết lập nền hòa bình lâu dài, bền vững và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng nói tiếng Nga.
Ngoại trưởng Nga ngày 12.7 cũng bày tỏ sự biết ơn chân thành khi Triều Tiên đã gửi quân đội đến hỗ trợ Moscow trong chiến dịch tại tỉnh Kursk (Nga).