
Tại phiên họp, Chính phủ nghe báo cáo, thảo luận về hồ sơ chính sách luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế); luật Thương mại điện tử; luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); luật Hàng không dân dụng (sửa đổi); luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; luật Giáo dục đại học (sửa đổi); luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).
Thủ tướng yêu cầu trong tờ trình các hồ sơ, dự án luật sửa đổi, bổ sung cần làm rõ “5 sao”: vì sao lược bỏ, vì sao hoàn thiện, vì sao bổ sung, vì sao cắt bỏ thủ tục, vì sao phân cấp, phân quyền. Với các luật mới thì bảo đảm “4 phải”: phải quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; phải giải quyết được bài toán, vướng mắc trong thực tiễn; phải hợp lòng dân, phải lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học; phải đủ điều kiện để ban hành và đi vào cuộc sống.
Cho ý kiến về các nội dung cụ thể trong các hồ sơ, dự án luật được thảo luận tại phiên họp, đối với hồ sơ chính sách luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nhưng đồng thời phải khuyến khích, kiến tạo phát triển, thuận lợi cho đóng thuế và hoàn thuế.
Về hồ sơ chính sách luật Thương mại điện tử, Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu quản lý được đồng thời thúc đẩy sự phát triển; quản lý theo hướng số hóa, bảo đảm hiệu quả; phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng…
Về hồ sơ chính sách luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), Thủ tướng cho rằng cần lưu ý việc quản lý rạch ròi, không chồng chéo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; huy động nguồn lực từ nhân dân và doanh nghiệp để phát triển hạ tầng.
Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; hồ sơ chính sách luật Giáo dục đại học (sửa đổi); hồ sơ chính sách luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Thủ tướng lưu ý quy mô trường lớp phải nâng lên, tăng cường các phân hiệu; tăng cường hậu kiểm; nâng cao chất lượng, tạo điều kiện cho học tập suốt đời; quản lý chuyên môn thống nhất từ T.Ư tới cơ sở nhưng quản lý con người phải giao cho địa phương.