Chính quyền Trump nghi tạp chí Harvard phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc

Chính quyền Trump nghi tạp chí Harvard phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc

bởi

trong

Chính quyền Trump thông báo điều tra Đại học Harvard và tạp chí luật Harvard Law Review với cáo buộc có các chính sách mang tính phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc.

Văn phòng dân quyền của Bộ Giáo dục (ED) cùng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) ngày 28/4 cho biết họ sẽ điều tra các cáo buộc về hành vi phân biệt đối xử tại tạp chí Harvard Law Review thuộc Đại học Harvard.

“Các cuộc điều tra được thực hiện để phản ứng trước thông tin mà ED và HHS có về các chính sách cũng như thông lệ liên quan đến việc lựa chọn thành viên phụ trách tạp chí và bài viết có thể vi phạm Mục VI Đạo luật Dân quyền năm 1964”, tuyên bố chung từ hai Bộ cho biết.

Theo Craig Trainor, quyền trợ lý bộ trưởng phụ trách dân quyền tại Bộ Giáo dục Mỹ, quy trình tuyển chọn bài viết của Harvard Law Review dường như chọn ra bài đăng dựa trên chủng tộc của người viết.

Họ “sử dụng hệ thống ưu tiên, trong đó chủng tộc của học giả quan trọng ngang bằng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn, giá trị bài viết”, ông nhấn mạnh.





Chính quyền Trump nghi tạp chí Harvard phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc

Khuôn viên Trường Luật Harvard thuộc Đại học Harvard. Ảnh: Đại học Harvard

Tuyên bố chung từ hai bộ lưu ý rằng Mục VI Đạo luật Dân quyền năm 1964 cấm các thực thể nhận hỗ trợ tài chính liên bang, như Đại học Harvard, “phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc quốc tịch trong các chương trình hay hoạt động của mình”.

Harvard Law Review là một trong những tạp chí luật học danh tiếng nhất thế giới, được biên tập và xuất bản bởi sinh viên Trường Luật Harvard.

ED và HHS cho hay họ sẽ đánh giá mối quan hệ giữa Đại học Havard và tạp chí Harvard Law Review, “trong đó có quan hệ tài chính, thủ tục giám sát, chính sách tuyển chọn và các tài liệu khác về tiêu chí kết nạp thành viên và xuất bản bài viết”.

Đại diện Đại học Harvard và tạp chí Harvard Law Review chưa đưa ra bình luận.

Cuộc điều tra được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Đại học Harvard và chính quyền Tổng thống Donald Trump từ cuối tháng ba. Bộ Giáo dục đã cảnh báo sẽ đánh giá lại khoản tài trợ 8,7 tỷ USD cho trường.

Nhóm liên ngành Chống tư tưởng bài xích Do Thái (JTFCAS) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ ngày 15/4 ra loạt yêu cầu với trường, trong đó có việc thay đổi chương trình giảng dạy và cách thức tuyển sinh nhằm “loại bỏ tư tưởng bài Do Thái”, sau hàng loạt cuộc biểu tình của sinh viên và nhân viên Harvard phản đối chiến sự Gaza hồi năm ngoái. Chính quyền Trump cũng yêu cầu Harvard hủy bỏ các chương trình DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập).

Đại học Harvard thông báo sẵn sàng hợp tác với chính quyền, nhưng cho rằng các yêu cầu như vậy là can thiệp quá mức, cho phép chính quyền liên bang “kiểm soát cộng đồng Harvard” và đe dọa “các giá trị của trường trong vai trò tổ chức tư nhân chỉ tập trung mục tiêu theo đuổi, sáng tạo và phổ cập kiến thức”.

Chính quyền Trump sau đó đóng băng 2,3 tỷ USD tài trợ liên bang cho Harvard, dọa tước quyền miễn thuế của cơ sở và ngăn trường tiếp nhận du học sinh. Đại học Harvard đã khởi kiện chính quyền, cáo buộc Nhà Trắng vi phạm quyền hiến định của trường khi đóng băng hàng tỷ USD tài trợ cho cơ sở.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, CNBC)