Cho thôi chức nữ hiệu trưởng trường mầm non trộm xí muội, hạt dẻ

Cho thôi chức nữ hiệu trưởng trường mầm non trộm xí muội, hạt dẻ

bởi

trong

Liên quan vụ “Hiệu trưởng trường mầm non nghi trộm xí muội, hạt dẻ“, ngày 16/5, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã thống nhất với đơn xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng của bà P.T.B.H. và tham mưu UBND huyện Vũng Liêm thực hiện quy trình cho thôi giữ chức vụ, giao hiệu trưởng mới phân công công việc phù hợp.

Cho thôi chức nữ hiệu trưởng trường mầm non trộm xí muội, hạt dẻ

Bà H. tại cửa hàng bách hóa bị bắt quả tang vì trộm cắp (Ảnh cắt từ clip).

Cụ thể, Chi bộ Trường mẫu giáo Trung Hiệp (xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm), nơi bà P.T.B.H. làm hiệu trưởng, đã họp kiểm điểm đảng viên về hành vi lấy trộm đồ của cửa hàng bách hóa, gây dư luận không tốt về viên chức quản lý, ảnh hưởng đến uy tín của bà H. và ngành giáo dục.

Cuộc họp đã thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà H., do đại diện cửa hàng bách hóa không yêu cầu xử lý sai phạm và giá trị các món đồ lấy trộm rất nhỏ, chưa đến mức xử lý kỷ luật.

Bà H. có đơn xin thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Trung Hiệp. Phòng GD&ĐT huyện Vũng Liêm thống nhất với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm của Chi bộ Trường mẫu giáo Trung Hiệp và đơn xin thôi giữ chức vụ của bà H..

Đồng thời, bà H. cũng có đơn xin ra khỏi đảng và được Đảng ủy xã Trung Hiệp ra quyết định cho thôi chức vụ Chi ủy viên, Bí thư Chi bộ Trường mẫu giáo Trung Hiệp, nhiệm kỳ 2024-2027.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, Phòng GD&ĐT huyện Vũng Liêm nhận được hình ảnh bà P.T.B.H. và hình ảnh nhiều món đồ được cho là bà lấy trộm ở cửa hàng bách hóa trên địa bàn huyện Vũng Liêm.

Ngày 25/12/2024, bà H. đã có tường trình về sự việc, kèm đơn thuốc được chẩn đoán là rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.

Trong bản tường trình, bà H. cho biết bản thân bị áp lực công việc bị bệnh hoang tưởng, suy nghĩ nhiều, không kiềm chế được cảm xúc nên vào tối 19/12/2024, khi đi mua đồ ở cửa hàng trên, bà đã lấy trộm 1 hộp xí muội, 1 hộp hạt dẻ bỏ vào túi xách cá nhân và bị nhân viên phát hiện.

Người phụ nữ cũng thừa nhận trước đó có lấy một số sản phẩm tại cửa hàng này như kem chống nắng, xà phòng. Bà H. đã phối hợp nhân viên cửa hàng xử lý và thanh toán số tiền hơn 1,5 triệu đồng (bao gồm hàng hóa đã mua).

Nhân viên cửa hàng đã ghi thông tin của bà H. lên bìa giấy rồi chụp ảnh cùng bà kèm theo các sản phẩm được cho là bà đã lấy trộm. Sau đó, đoạn clip dài hơn 2 phút và các hình ảnh nói trên lan truyền trong các nhóm trên mạng xã hội.