
Đồ chơi Baby Three đang gây sốt ở Trung Quốc và nhiều nước – Ảnh: Phoenix Weekly
Chất formaldehyde trong gấu bông “Baby Three” vừa bị tiêu hủy có thể gây ung thư
Ngày 31-5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tiêu hủy 1.914 con gấu bông “Baby Three” – tang vật bị thu giữ trong vụ vận chuyển hàng hóa vi phạm từ tháng 3-2025.
Lô hàng trị giá hơn 106 triệu đồng, thuộc sở hữu của Hoàng Thành Công (SN 1990, trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).
Kết quả giám định cho thấy, các sản phẩm chứa hàm lượng formaldehyde (formol) vượt mức cho phép. Cơ quan Đăng ký Chất độc hại và Bệnh tật (ATSDR) liệt kê formol vào loại hoá chất độc hại đối với sức khoẻ con người. Hoá chất này chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp, dùng để ướp xác trong phòng thí nghiệm y tế, làm chất trung gian hoá học để sản xuất xốp cách nhiệt, nhựa, phân bón, giấy, thuốc sát trùng…
Cơ thể con người khi tiếp xúc với Formaldehyde ở mức độ nhẹ nhất có thể gây ho và dị ứng da; ở mức độ cao hơn gây chảy nước mắt; thậm chí có thể gây đau rát cho mắt, mũi và họng. Đặc biệt, Formaldehyde là chất gây dị ứng mạnh và có khả năng gây ung thư ở người.
Ngoài ra, Formaldehyde xâm nhập vào cơ thể con người, hủy hoại và phá hỏng các cơ quan trọng khiến chúng mất nhiều chức năng, khiến hệ miễn dịch cũng bị ảnh hưởng và dần suy yếu đi. Thậm chí có thể gây tử vong khi nó chuyển hoá thành axit formic làm tăng axit trong máu, gây thở nhanh và thở gấp, bị hạ nhiệt, hôn mê.
Phụ nữ mang thai tiếp xúc với fomaldehyd sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bình thường của thai nhi, thậm chí có thể gây ra đột biến, sai lệch trong cấu trúc nhiễm sắc thể của bào thai. Từ đó, trẻ ra đời rất dễ mắc phải dị tật, bệnh bẩm sinh…
Đặc biệt, trẻ em không phải lúc nào cũng phản ứng với hóa chất giống như người lớn, vì vậy cần chú ý bảo vệ trẻ tốt hơn để không tiếp xúc với hóa chất này.
Tạm giữ 3.000 chai bia Heineken không có hóa đơn chứng từ
Ngày 1-6, Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên thông tin Đội Quản lý thị trường số 4 vừa tạm giữ 3.000 chai bia Heineken do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ theo quy định, giá trị hơn 65 triệu đồng.
Theo đó vào lúc 2h10 ngày 31-5, Đội Quản lý thị trường số 4 – Chi Cục Quản lý thị trường Phú Yên phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Phú Yên tiến hành khám xét xe ô tô khách mang biển số Quảng Trị do ông N.V.T (47 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) là người trực tiếp điều khiển phương tiện, cũng là người quản lý hàng hóa trên xe.

Phú Yên tạm giữ 3.000 chai bia Heineken không có hóa đơn chứng từ – Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên cung cấp
Lúc này xe đang lưu hành theo hướng Bắc – Nam qua địa phận tỉnh Phú Yên. Qua khám xét phương tiện, đoàn công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 3.000 chai bia Heineken, loại 250ml, hạn sử dụng đến tháng 2-2026, xuất xứ từ Pháp.
Tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số tang vật nên trên theo quy định pháp luật. Ước tổng giá trị hàng hóa tạm giữ hơn 65 triệu đồng.
Theo Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian đến, các đội quản lý thị trường tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, chống buôn lậu, hàng giả
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn tăng cường thanh tra, kiểm tra hậu mãi, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng hóa là mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo công văn của Bộ Y tế.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế; Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; trong đó tập trung vào các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được công bố theo quy định, mỹ phẩm quảng cáo sai sự thật, ghi nhãn không đúng quy định, hoạt động kinh doanh trực tuyến.
Đặc biệt, thực hiện hậu kiểm thường xuyên đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã lưu thông trên thị trường thông qua việc lấy mẫu kiểm nghiệm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các loại mỹ phẩm nghi ngờ giả, không rõ nguồn gốc, không đạt chất lượng, không an toàn cho người tiêu dùng.
Sở Y tế chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Công Thương, Chi cục Hải quan khu vực XIII, Chi cục Thuế khu vực XIII, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán mỹ phẩm giả, không đạt chất lượng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; rà soát các quy định của Trung ương và của tỉnh về hoạt động sản xuất, buôn bán mỹ phẩm để đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung trong trường hợp cần thiết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-6.
UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý mỹ phẩm đến cộng đồng, doanh nghiệp, người tiêu dùng nhằm nâng cao nhận thức, cảnh giác và tố giác các hành vi vi phạm.