Trong bài đăng, người đẹp Ấn Độ giải thích, cô quyết định từ bỏ vương miện vì nhận ra những lời hứa viển vông, sự ngược đãi và một môi trường làm việc độc hại ngay sau khi đăng quang.
Người đẹp quyết định không thể tiếp tục chịu đựng hay im lặng. Cô hứa sẽ kể tất cả mọi chuyện trong tương lai gần.

Người đẹp Rachel Gupta tuyên bố từ bỏ vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 (Ảnh: Missosology).
Ngay sau thông báo của Rachel, phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình cũng lên tiếng xác nhận việc tước vương miện mỹ nhân 21 tuổi. Đồng thời, họ nhấn mạnh, Rachel vi phạm hợp đồng, không thực hiện đầy đủ những yêu cầu công việc của tổ chức Hoa hậu Hòa bình.
Cũng trong ngày 28/5, Chủ tịch Nawat Itsaragrisil của tổ chức Hoa hậu Thế giới cũng lên bài nói về Rachel.
Ông chia sẻ: “Cô ấy là một người chuyên gây rối và không sẵn sàng làm việc. Có vẻ như họ sẽ thực hiện một video để nói rõ tất cả. Chúng tôi có thể dùng đây như một bằng chứng. Chúng tôi đã thu thập nhiều chứng cứ để người hâm mộ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình có thể xem xét”.

Rachel Gupta và Chủ tịch Nawat khi cô đăng quang vào tháng 10/2024 (Ảnh: MGI).
Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Hoa hậu Hòa bình tước vương miện, danh hiệu với các người đẹp đăng quang.
Năm 2022, Á hậu 5 Yuvna Rinishta (người Mauritius) tuyên bố chủ động thông báo từ bỏ danh hiệu do không đồng tình với cách hành xử của tổ chức Hoa hậu Hòa bình.
Đáp lại, tổ chức tuyên bố hủy danh hiệu của Yuvna vì cô không hoàn thành nghĩa vụ. Hình ảnh của cô lập tức bị gỡ bỏ trên website chính thức cuộc thi, được thay thế bằng Roberta Angela Tamondong (người Philippines).

Người đẹp Yuvna Rinishta từng bị tước danh hiệu Á hậu 5 trong mùa giải năm 2022 (Ảnh: MGI).
Năm 2015, tổ chức Hoa hậu Hòa bình cũng thông báo thu hồi vương miện hoa hậu của người đẹp Anea Garcia, đại diện Cộng hòa Dominica với lý do không sẵn sàng làm việc. Tổ chức Hoa hậu Hòa bình cho biết, họ phải hoãn nhiều lịch trình hoạt động cũng như các chuyến bay của Anea.
Phía người đẹp Anea và tổ chức Hoa hậu Hòa bình đã lao vào tranh cãi qua lại. Sau đó, Anea chủ động trả lại vương miện và tố tổ chức công khai nhiều thông tin không chính xác.
Phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình chỉ ra việc Anea nói sai sự thật, thường xuyên vi phạm quy định, làm ảnh hưởng tới hoạt động chung.

Claire Elizabeth Parker bị thu hồi danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 (Ảnh: MGI).
Sau đó, người đẹp Australia – Claire Elizabeth Parker – được chọn thay thế Anea làm Hoa hậu Hòa bình 2015. Cô hoàn thành nhiệm kỳ suôn sẻ.
Tuy nhiên, tới năm 2019, Claire Elizabeth Parker bị tước danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2015 vì đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia. Do đó, danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2015 bị bỏ trống.
Gần nhất, vào tháng 10 năm ngoái, người đẹp Myanmar Thae Su Nyein cũng bị tước vương miện Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Cô cho rằng, bản thân bị đối xử bất công và kết quả cuộc thi không minh bạch. Đáp lại, Chủ tịch Nawat tuyên bố tước danh hiệu Á hậu 2 của người đẹp Thae Su Nyein vì thấy cô không xứng đáng.

Người đẹp Thae Su Nyein bị thu hồi danh hiệu Á hậu 2 tại mùa giải năm 2024 (Ảnh: Instagram).
Được biết, kết quả cuộc thi Hoa hậu Hòa bình được lựa chọn hoàn toàn bởi Chủ tịch Nawat mà không dựa theo ban giám khảo. Ông Nawat từng trả lời truyền thông: “Tôi không tin vào giám khảo. Họ chỉ làm thuê và chỉ nhìn thấy các cô gái qua đêm trình diễn, không theo sát thí sinh hàng ngày như tôi.
Tất cả nhân viên của tổ chức Hoa hậu Hòa bình đều là giám khảo quan sát thí sinh. Họ sẽ cho tôi ý kiến và tôi là người quyết định cuối cùng. Hoa hậu làm việc cho tổ chức nên tôi biết cần gì để tìm người phù hợp”.
Khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn người chiến thắng, ông Nawat nói, người thắng cuộc của tổ chức phải đáp ứng 4B gồm: Beauty (sắc đẹp) – Body (dáng vóc) – Brain (trí tuệ) – Business (khả năng thương mại).
Ông Nawat cũng nhấn mạnh vai trò của người thắng cuộc tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình: “Hoa hậu được chọn phải là người sẵn sàng làm việc và có thái độ tốt. Cô ấy phải làm được mọi thứ một mình”.

Ông Nawat Itsaragrisil từng khen ngợi Hoa hậu Thùy Tiên vì mang lại khoản lợi nhuận lớn cho tổ chức (Ảnh: MGI).
Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình nằm trong nhóm 6 cuộc thi sắc đẹp quốc tế gây chú ý nhất hiện nay. Dù tuổi đời của cuộc thi còn khá ít so với Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới hay Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Hòa bình vẫn có một lượng khán giả lớn và thu hút truyền thông suốt 12 mùa giải.
Cuộc thi được doanh nhân kiêm MC kỳ cựu của Thái Lan, ông Nawat Itsaragrisil, sáng lập và vận hành. Cuộc thi ban đầu chỉ tổ chức tại Thái Lan nhưng sau đó, nhiều quốc gia mua lại bản quyền cuộc thi và cử người đẹp tham dự.
Nawat Itsaragrisil được xem là nhân vật có tiếng trong giới giải trí Thái Lan. Ông bước chân vào giới giải trí Thái Lan với vai trò người dẫn chương trình.
Với khả năng hoạt ngôn, ông từng nhận các giải thưởng lớn của showbiz Thái như: Người dẫn chương trình xuất sắc năm 2011, Nhân vật của năm, Cá nhân xuất sắc lĩnh vực phát thanh truyền hình của giải Chuông vàng 2012…
Sau đó, ông Nawat dần trở thành cái tên nổi tiếng trong giới sắc đẹp khi quyết định tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình (Miss Grand International) vào năm 2013.
Ông thúc đẩy cuộc thi Hoa hậu Hòa bình trở thành thương hiệu lớn do trung hòa được hai yếu tố giải trí và thương mại. Cuộc thi sắc đẹp này cũng mang lại khoản lợi nhuận lớn cho Chủ tịch Nawat và giúp ông tích lũy những tài sản có giá trị.
Chia sẻ với Thaipost, ông Nawat kể rằng, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 12 anh chị em. Chính quá khứ nghèo khó đã thúc đẩy ông phải kiếm thật nhiều tiền và có khối tài sản lớn để phụng dưỡng cha mẹ già.