Chiều 28.6, Chủ tịch nước Lương Cường cùng tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10 tiếp xúc cử tri hai huyện Hóc Môn và Củ Chi (TP.HCM) trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.
Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10 gồm Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Đây là lần thứ 2 Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP.HCM. Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra trực tiếp tại huyện Hóc Môn và trực tuyến đến điểm cầu huyện Củ Chi.
Cử tri băn khoăn về bố trí cán bộ và hạ tầng công nghệ cấp xã sau sáp nhập
Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi đóng góp nhiều ý kiến về các lĩnh vực của đời sống như chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng, đất đai, môi trường, đô thị…
Cử tri Lê Văn Khuyên (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) nêu ý kiến, hiện nay, một số cán bộ, công chức (chuyên trách và không chuyên trách) mặc dù vẫn có tên trong danh sách ở đơn vị mới nhưng số lượng cán bộ, công chức của xã, phường mới chỉ có giới hạn, do vậy chắc chắn một số cán bộ, công chức không bố trí được. Đặc biệt là cán bộ không chuyên trách, đã có văn bản nếu đơn vị có yêu cầu thì được kéo dài đến 31.5.2026, đối tượng này rất hoang mang như vậy là đơn vị mới có nhu cầu sử dụng không.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri
ẢNH: T.T
Do đó, cử tri này đề nghị các cấp có thẩm quyền thông báo sớm danh sách những người không bố trí được, cũng như thời điểm nghỉ việc để cán bộ, công chức biết chủ động.
Cử tri Đỗ Trung Tín (thị trấn Hóc Môn) phản ánh, sau sáp nhập, TP.HCM còn 168 đơn vị hành chính cấp xã nhưng hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị hành chính ở cấp xã, phường còn yếu kém, thiếu đồng bộ, internet chập chờn, cán bộ kiêm nhiệm nhiều nên hiệu quả công việc thấp. Trình độ sử dụng công nghệ thông tin và điện thoại thông minh của người dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc triển khai mô hình Công dân học tập do Hội Khuyến học các cấp đề xuất. Một số nơi chạy theo thành tích đã làm thay người dân việc tự đánh giá, khiến việc chấm điểm hình thức, không thực chất. Nguyên nhân là do người dân chưa thấy rõ lợi ích, tiêu chí đánh giá còn rườm rà, phần mềm khó dùng.
Cử tri Tín kiến nghị cần sớm đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ thông tin cấp xã, phường, nâng cấp đường truyền, trang thiết bị và hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, cần đào tạo cán bộ, phổ cập kỹ năng công nghệ cho người dân qua các lớp “Bình dân học vụ số”. Cuối cùng, cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng “cò dịch vụ công trực tuyến” khi người dân chưa đủ khả năng tiếp cận nền tảng số.
TP.HCM phải vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt từ ngày 1.7.2025
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV vừa qua là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn với nhiều quyết sách quan trọng mang tính lịch sử, thể hiện quyết tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; mở ra không gian và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt để đất nước phát triển kinh tế xã hội, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường hội nhập quốc tế.
Quốc hội cũng đã bàn thảo nhiều vấn đề lớn: chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; tháo gỡ khó khăn về quản lý đất đai, quy hoạch…

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
ẢNH: PHẠM HIỀN
Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá những ý kiến của cử tri thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm. Những nội dung bà con phản ánh rất thực tiễn, xoay quanh đời sống dân sinh, hạ tầng đô thị, quy hoạch, đất đai, triển khai dự án, chế độ chính sách và cả những băn khoăn trong quá trình tổ chức lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.
Chủ tịch nước chỉ đạo Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri Hóc Môn, Củ Chi. Phân loại rõ nội dung nào thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được báo cáo, kiến nghị, đôn đốc; nội dung nào thuộc thẩm quyền thành phố, cấp cơ sở thì cần rà soát, xử lý kịp thời.
Về công tác sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền 2 cấp tại TP.HCM, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn, cần thiết và tất yếu, nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả phục vụ nhân dân. Với đặc thù TP.HCM dân số đông, quy mô kinh tế lớn, việc tổ chức lại chính quyền 2 cấp và sáp nhập tỉnh không chỉ nhằm tiết kiệm mà còn mở ra không gian phát triển mới, tăng tính chủ động cho cơ sở.
“Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động chính thức từ 1.7, bảo đảm thông suốt từ thành phố đến xã, không bị gián đoạn. Bởi vì tinh gọn bộ máy chỉ là bước đầu, điều cốt lõi và quyết định nhất là chính quyền mới hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, thực sự là chính quyền cơ sở sát dân, gần dân, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội. Và ngược lại, hỗ trợ tốt hơn cho người dân”, Chủ tịch nước Lương Cường chỉ đạo.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp chính quyền TP.HCM cần làm chặt chẽ khách quan, chọn đúng người, căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ công việc mà phân công người đảm trách. TP.HCM phải quán triệt và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, bảo đảm bộ máy tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả; lắng nghe, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi.