Chủ tịch PSSI lên tiếng cảnh báo, U.23 Indonesia đối mặt bài toán khó nào?

Chủ tịch PSSI lên tiếng cảnh báo, U.23 Indonesia đối mặt bài toán khó nào?

bởi

trong

Sau 3 lượt trận vòng bảng tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U.23 Indonesia đã giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A, một thành tích xứng đáng nếu nhìn vào sự chuẩn bị bài bản, lực lượng mạnh và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đằng sau ngôi đầu bảng và những chiến thắng ấn tượng vẫn còn đó những dấu hỏi lớn về khả năng tấn công và chất lượng dứt điểm, yếu tố được chính Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir chỉ rõ là “chưa tối ưu”.

Ở lượt trận mở màn, đoàn quân của HLV Gerald Vanenburg tạo cơn mưa bàn thắng khi đánh bại U.23 Brunei với tỷ số 8-0. Tuy nhiên, trận thắng đó lại khiến giới chuyên môn tỏ ra dè dặt bởi đối thủ quá yếu, và số cơ hội bị bỏ lỡ cũng nhiều gần bằng số lần các cầu thủ Indonesia đưa bóng vào lưới. Khi gặp các đối thủ có tổ chức tốt hơn như Philippines và Malaysia, hạn chế trong khâu tấn công và dứt điểm của thầy trò HLV Vanenburrg lập tức lộ rõ.

Chủ tịch PSSI lên tiếng cảnh báo, U.23 Indonesia đối mặt bài toán khó nào?

Chủ tịch PSSI cho rằng các cầu thủ U.23 Indonesia dứt điểm chưa hiệu quả

ẢNH: PSSI

Trận gặp Philippines – một đội bóng chơi kỷ luật nhưng không quá mạnh, U.23 Indonesia chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất, dù cầm bóng vượt trội và liên tục dồn ép. Đến lượt trận cuối vòng bảng, đội bóng xứ vạn đảo hòa 0-0 với Malaysia, trong thế trận mà họ kiểm soát bóng gấp đôi đối thủ, nhưng không thể ghi bàn. Những pha xử lý cuối cùng thiếu sắc bén, tâm lý nôn nóng trong dứt điểm, cũng như sự phụ thuộc vào một vài cá nhân trên hàng công là những điểm khiến người hâm mộ đội bóng vạn đảo chưa thể yên tâm.

“Khả năng dứt điểm của cầu thủ Indonesia chưa thực sự tốt”

Chủ tịch PSSI Erick Thohir, người luôn theo sát hành trình của đội tuyển, đã có những đánh giá thẳng thắn: “Tôi nghĩ lối chơi của đội đã bắt đầu thành hình. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm chưa thực sự tốt. Có một số cơ hội để dứt điểm nhưng tôi nghĩ các tiền đạo của chúng tôi, cả Jens Raven lẫn Caraka Hokky, đã không tận dụng được”.

Đình Bắc đủ sức ra sân gặp U.23 Campuchia, HLV Kim có cất ‘ngọc quý’ cho bán kết?

Dưới thời Vanenburg, U.23 Indonesia theo đuổi lối chơi hiện đại, kiểm soát bóng và chuyển trạng thái nhanh. Nhưng ở phía trên, bộ đôi tiền đạo Jens Raven – cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở Hà Lan, và Carakachân sút nhiều kinh nghiệm ở cấp độ trẻ Hokky lại chưa đạt phong độ tốt. Jens Raven sau 6 bàn vào lưới U.23 Brunei, đến nay vẫn chưa đóng góp thêm pha lập công nào. Trong khi đó, Hokky đã im tiếng sau 3 trận.

Chủ tịch PSSI lên tiếng cảnh báo, U.23 Indonesia đối mặt bài toán khó nào?- Ảnh 2.

Tiền đạo nhập tịch gốc Hà Lan – Jens Raven ghi đến 6 bàn vào lưới đội yếu U.23 Brunei, nhưng im tiếng ở 2 trận gặp đối thủ cứng cựa hơn như Philippines và Malaysia

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Dù vậy, ông Thohir cũng cho biết đội vẫn sẽ đặt niềm tin vào 2 trung phong này ở những trận đấu then chốt: “Chúng tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Jens và Hokky ở vòng bán kết. Họ phải chứng minh được năng lực của mình ở những trận đấu mang tính quyết định như bán kết và chung kết.”

Tín hiệu tích cực là lối chơi của đội bóng đã định hình, mạnh mẽ, tốc độ và rõ ràng về ý tưởng chiến thuật. Nhưng ở những vòng knock-out, nơi sai lầm hay sự phung phí cơ hội có thể phải trả giá đắt, U.23 Indonesia cần ép sân… nhưng phải ghi bàn. Tính hiệu quả, điều mà bóng đá hiện đại luôn đặt lên hàng đầu, sẽ là thước đo cho tham vọng vô địch của đội chủ nhà.

Trận bán kết sắp tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho cả lối chơi lẫn bản lĩnh dứt điểm của U.23 Indonesia.