
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV
ẢNH: GIA HÂN
“Văn bản trả lời tốt hơn, cử tri thấy hài lòng, không lòng vòng, chung chung, hình thức. Nhiều khiếu nại đã được bộ ngành tập trung giải quyết trong thời gian giữa 2 kỳ họp. Một số bộ ngành giải quyết được nhiều khiếu nại của cử tri”, Chủ tịch Quốc hội nêu và đề nghị thời gian tới cần phát huy, không ngừng đổi mới cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành địa phương, lấy sự hài lòng của cử tri, nhân dân làm thước đo.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân (chiều 17.3) đã yêu cầu giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri còn tồn đọng trước nay và giao cho địa phương.
“Việc này được nhân dân hết sức hoan nghênh, ủng hộ. Có thể nói người đứng đầu Đảng rất quan tâm tới giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nói thêm.
Góp ý thêm vào báo cáo, Chủ tịch Quốc hội nói, thời gian tới làm sao việc tập hợp kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội của một số đoàn phải đúng thời gian. Cùng đó, tại báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử gửi tới kỳ họp 8 sẽ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp 9 tới đây cần bổ sung nguyên nhân của các hạn chế, giải pháp khắc phục cho rõ hơn.
Nêu các kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Quốc hội cho biết, một số chính sách ưu đãi của Nhà nước được ban hành nhưng chưa triển khai do bộ, ngành chậm ban hành văn bản hướng dẫn.
Ông dẫn chứng, kỳ họp 8 thông qua 18 luật, nhiều nghị quyết quan trọng nhưng tới nay nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn chưa có hướng dẫn triển khai, nhiều địa phương vẫn chờ hướng dẫn của Chính phủ.
“Bây giờ Chính phủ soát xét lại xem hướng dẫn của Chính phủ, bộ ngành đến địa phương chưa, đồng thời địa phương hướng dẫn thế nào. Có khi T.Ư hướng dẫn rồi nhưng HĐND, UBND chưa có hướng dẫn, triển khai chậm”, Chủ tịch Quốc hội nêu.
Một hạn chế khác, theo Chủ tịch Quốc hội là một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời.
“Có những người dân ngày nào cũng nhắn tin vô máy tôi. Cái này đã giải quyết tới cùng rồi nhưng vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu kiện, không còn cách nào giải quyết”, Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị, các cơ quan, địa phương làm thế nào giải thích kiên trì để dân hiểu là đã giải quyết hết theo chính sách pháp luật để không khiếu kiện kéo dài.
Một vấn đề khác, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải rà soát văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, nhất là liên quan kiến nghị cử tri ở địa phương, có thể phải bãi bỏ nếu không còn phù hợp.
“Báo cáo lần này cần tăng cường kiến nghị mẽ, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để khi đọc lên cử tri có niềm tin vào Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể. Báo cáo ngắn gọn trọng tâm trọng điểm, đi vào vấn đề cụ thể người dân quan tâm”, Chủ tịch Quốc hội chốt lại.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV cho biết đã giải quyết 96,1% kiến nghị của cử tri
ẢNH: GIA HÂN
Đã giải quyết 96,1% kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội
Trước đó, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện – Giám sát Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.033 kiến nghị của cử tri.
Nội dung kiến nghị cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó một số lĩnh vực được nhiều cử tri quan tâm như: giáo dục, đào tạo (240 kiến nghị), lao động, việc làm, chính sách xã hội (205 kiến nghị); y tế (221 kiến nghị); giao thông, vận tải (131 kiến nghị); nông nghiệp, nông thôn (128 kiến nghị); tài nguyên và môi trường (118 kiến nghị)…
Ông Dương Thanh Bình cũng cho biết, có 1.953/2.033 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 96,1%.
Ông Bình đánh giá, chất lượng tổng hợp, xử lý kiến nghị cử tri của các đoàn đại biểu Quốc hội mặc dù đã được nâng lên rõ rệt, có nhiều chuyển biến tích cực, song việc tập hợp, tổng hợp kiến nghị gửi tới Quốc hội qua các đợt tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp của một số đoàn đại biểu Quốc hội chưa đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật. Có kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương vẫn được tập hợp, đề nghị các cơ quan ở T.Ư giải quyết.
Một số chính sách ưu đãi của Nhà nước mặc dù đã được ban hành nhưng chưa thể triển khai trong thực tiễn do bộ, ngành chậm trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của chính sách.
Ông Bình cũng nêu, quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng do quy định trong văn bản hướng dẫn thi hành chưa đầy đủ. Một số vấn đề cử tri kiến nghị nhưng chưa được kịp thời giải quyết, gây khó khăn cho các địa phương, cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện…