
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri xã Vị Thủy, TP Cần Thơ ngày 1-7 – Ảnh: T.Q.
Có ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, nhiều cử tri đồng tình, ủng hộ chủ trương sáp nhập tỉnh thành và vận hành chính quyền 2 cấp từ ngày 1-7.
Cử tri Khả Văn Thi nói rất kỳ vọng sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ mới sẽ phát triển nhanh, bền vững cũng như đất nước sẽ phát triển vượt bậc.
Còn cử tri Nguyễn Thanh Hùng đề nghị Quốc hội có chính sách đặc thù cho cán bộ từ Hậu Giang, Sóc Trăng mua nhà ở xã hội khi lên thành phố Cần Thơ làm việc.
Làm rõ băn khoăn của cử tri khi cán bộ ở Hậu Giang, Sóc Trăng về Cần Thơ làm việc sẽ khó khăn về nhà ở, đi lại, ông Trần Văn Huyến, phó bí thư Thành ủy Cần Thơ (chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũ) cho biết thời gian tới sẽ tăng cường nhà ở xã hội, bố trí nhà công vụ và hỗ trợ xe đưa rước từ hai địa phương lên thành phố Cần Thơ.
Đồng thời sẽ nghiên cứu chính sách cho cán bộ ở Sóc Trăng, Hậu Giang về công tác ở thành phố và thành phố sẽ tiếp tục đầu tư các công trình, dự án phục vụ sự phát triển của thành phố.

Cử tri xã Vị Thủy, TP Cần Thơ có ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri – Ảnh: N.H.
Trao đổi với cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định việc sáp nhập thành phố Cần Thơ sẽ tạo không gian phát triển, tạo điều kiện để thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện phát triển.
Trước đây, thành phố Cần Thơ có nghị quyết đặc thù số 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45 của Quốc hội thì khi nhập tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng sẽ đưa các cơ chế đặc thù áp dụng cho 103 xã, phường mới. Đây là điều kiện để tạo không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Ông Mẫn đề nghị thành phố Cần Thơ cần tiếp tục tuyên truyền thông tin trong vấn đề sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã cho người dân hiểu mục đích, yêu cầu, mục tiêu sáp nhập là để phục vụ người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính được giải quyết thuận lợi, dễ dàng hơn.
Đồng thời hoàn thành vận hành thử nghiệm, tổ chức đánh giá, rà soát rút kinh nghiệm những vướng mắc, khó khăn về vận hành bộ máy, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới.
“Ban đầu khó khăn, xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư. Không làm chậm lại, phải nhanh hơn để đầu tư kết cấu hạ tầng làm sao phát triển xã hội theo mong đợi của cử tri và nhân dân”, ông Mẫn nhắn nhủ.
Trước khi tiếp xúc cừ tri, ông Mẫn đã đến thăm, khảo sát thực tế tình hình giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vị Thủy.
Tại đây ông Mẫn đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo xã Vị Thủy và Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vị Thủy nỗ lực bảo đảm các điều kiện để kết nối liên thông, thủ tục hành chính từ Trung ương đến thành phố, đến xã; bảo đảm cả về nhân lực, vật lực để mọi thủ tục hành chính được thực hiện thông suốt.