Sáng 3.6, tại phiên họp kinh tế – xã hội thường kỳ tháng 5.2025 của UBND TP.HCM, việc đầu tư xây dựng trên khu đất trường đua Phú Thọ (quận 11, TP.HCM) được nêu ra.
Lãnh đạo UBND quận 11 cho biết vừa qua, quận làm dự án hạ tầng và giao thông ở trường đua Phú Thọ với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng. Khu vực trường đua dự kiến có 5 tuyến đường đi qua, kết nối với tuyến đường Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành và Ba Tháng Hai để giảm áp lực giao thông.
Ngoài ra, khu vực này cũng đầu tư công viên 65.000 m2, trường trung học phổ thông đáp ứng nhu cầu trường lớp của quận và khu vực xung quanh. Phần đất còn lại đầu tư các hạng mục về văn hóa, thể thao do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM triển khai theo quy hoạch chung.
“Khu vực trường đua Phú Thọ tới đây sẽ trở thành trung tâm về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, mảng xanh, trường học phục vụ cho người dân khu vực xung quanh”, lãnh đạo quận 11 nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại phiên họp kinh tế – xã hội sáng 3.6
ẢNH: TTBC TP.HCM
Trao đổi thêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết qua theo dõi thông tin trên báo chí, ông nhận thấy nhiều người dân bày tỏ thấy tiếc nuối khi trường đua Phú Thọ một thời hiện không còn nữa.
Theo lãnh đạo TP.HCM, địa phương đang thiếu quỹ đất cho thể dục, thể thao, sân chơi văn hóa, tiện ích công viên nên phần đất của trường đua ưu tiên cho các mục đích này sẽ tốt hơn.
Hiện những sự kiện lớn về văn hóa, khu vực nội đô TP.HCM thường không có chỗ đủ rộng để tổ chức. “Như chương trình ‘Anh trai say hi’ tổ chức biểu diễn thì thành phố lấy đâu ra chỗ, trong khi đây là nhu cầu rất thật của giới trẻ và các tầng lớp nhân dân. Hơn nữa, nguồn gốc khu đất này là dùng cho thể thao nên nếu sử dụng vào mục đích này thì người dân sẽ ít phản ứng hơn”, ông Được nói thêm.
Cũng liên quan đến việc sử dụng trụ sở, đất công, ông Được lưu ý khi sắp xếp đơn vị hành chính và bỏ cấp huyện, trụ sở quận, huyện nên ưu tiên sử dụng làm trường học và bệnh viện. Đặc biệt, phần lớn trường học của TP.HCM có diện tích nhỏ, không đạt tiêu chí.
Lãnh đạo TP.HCM cho biết thêm, vừa qua Đại học Việt – Đức đề nghị tạo điều kiện thành lập cơ sở 2 ở thành phố. Do vậy, các sở ngành rà soát lại trụ sở các quận, huyện, xem khu nào đủ rộng để tạo điều kiện cho trường đại học. Theo ông Được, Đại học Việt – Đức có danh tiếng, lãnh đạo Chính phủ cũng đặt vấn đề trường này đào tạo nguồn nhân lực cho TP.HCM vận hành trung tâm tài chính quốc tế.
“Trụ sở quận to như vậy, nếu chỉ làm trụ sở phường thì sử dụng không hết, dẫn đến lãng phí”, ông Được nhận định.