Chủ tịch VFF: ‘Tôi mất ngủ vì trận thua Malaysia, nhưng Việt Nam không nhập tịch ồ ạt như Malaysia, Indonesia’

Chủ tịch VFF: ‘Tôi mất ngủ vì trận thua Malaysia, nhưng Việt Nam không nhập tịch ồ ạt như Malaysia, Indonesia’

bởi

trong

Đội tuyển Việt Nam phải tính toán thận trọng

Đội tuyển Việt Nam đã thua đậm 0-4 trước đội hình với 9 hảo thủ nhập tịch của Malaysia, trong trận đấu diễn ra tối 10.6 ở lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2027. 

Đáng chú ý, trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam từng có 11 năm liền bất bại trước Malaysia (thắng 7, hòa 1). Đội bóng có biệt danh “Mãnh hổ” đang chìm vào khủng hoảng khi 2 lần liền bị loại ở AFF Cup 2024.

Tuy nhiên, nhờ những cầu thủ nhập tịch xuất hiện ồ ạt và chớp nhoáng, Malaysia đã lật ngược thế cờ. Màn lột xác ngoạn mục của Malaysia khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu chăng đội tuyển Việt Nam nên tìm kiếm và nhập tịch ồ ạt như Malaysia, Indonesia nếu không muốn bị tụt lại.

Chủ tịch VFF: ‘Tôi mất ngủ vì trận thua Malaysia, nhưng Việt Nam không nhập tịch ồ ạt như Malaysia, Indonesia’

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) có thể được bổ sung nguồn lực nhập tịch, nhưng phải có lộ trình

ẢNH: NGỌC LINH

“Tôi bạc cả tóc, mất ngủ liền 2 đêm vì trận đấu ấy”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ ở buổi gặp gỡ báo chí chiều 17.6. 

Chúng tôi đã phân tích nhiều nền bóng đá, thống kê xem đã có những nền bóng đá nào nhập tịch trước đây, hệ quả là gì. Nếu chúng ta nhập tịch ồ ạt và thiếu cân nhắc, đội tuyển Việt Nam có thể mạnh lên, nhưng hệ thống giải đấu trong nước sẽ suy yếu”, lãnh đạo VFF khẳng định.

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đội tuyển Việt Nam cần cân nhắc nhiều yếu tố khi sử dụng Việt kiều và ngoại binh nhập tịch, như việc nhập tịch có khiến cơ hội cầu thủ nội hẹp đi không, có làm lung lay hệ thống đào tạo trẻ, ảnh hưởng đến bản sắc và lòng tự hào dân tộc. 

“VFF luôn muốn củng cố và bổ sung sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam, nhưng phải có cách làm phù hợp, chứ không nhập tịch như cách Malaysia, Indonesia đã làm. Phải cố gắng để đội tuyển Việt Nam mạnh lên nhưng không làm yếu đi giải trong nước, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá. 

Tiếp tục đầu tư cho bóng đá trẻ 

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, các tuyến trẻ như U.23, U.20, U.17 sẽ tiếp tục được củng cố, với mục tiêu tiến xa ở các giải châu Á. 

U.23 Việt Nam đã khép lại giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc hồi đầu năm với ba trận hòa trước U.23 Hàn Quốc, U.23 Úc và U.23 Trung Quốc. 

U.17 Việt Nam cũng hòa ba trận ở vòng bảng U.17 châu Á trước U.17 Nhật Bản, U.17 Úc và U.17 UAE, đánh rơi vé dự U.17 World Cup ở những phút cuối cùng. 

Lứa U.16 Việt Nam sau đó do HLV Cristiano Roland dẫn dắt cũng ngược dòng hạ U.16 Ả Rập Xê Út và hòa U.16 Trung Quốc ở giải giao hữu quốc tế. Đó đều là tín hiệu tích cực của bóng đá trẻ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho các đội trẻ. VFF đã đạt thỏa thuận với Bundesliga, LaLiga để trao đổi hợp tác đào tạo, đưa đội trẻ sang nước ngoài tập huấn. 

Ngoài ra, VFF đang và sắp có những thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), nhằm giúp các đội U.23, U.20 và U.17 có thể sang tập huấn, đá giao hữu”, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.