Chùa 1000 năm tuổi ở Hà Nội có kiến trúc độc đáo nhận kỷ lục thế giới

Chùa 1000 năm tuổi ở Hà Nội có kiến trúc độc đáo nhận kỷ lục thế giới

bởi

trong

Chùa Một Cột được Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập kỷ lục là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo có tuổi thọ ngàn năm, mang giá trị biểu tượng của Hà Nội. Từng được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 1962; xác lập kỷ lục Việt Nam và châu Á là “Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất”.

Chùa 1000 năm tuổi ở Hà Nội có kiến trúc độc đáo nhận kỷ lục thế giới

Chùa Một Cột (Hà Nội) được Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập kỷ lục sáng 21.6

Ảnh: VietKings

Chùa Một Cột sở hữu lối kiến trúc chỉ có duy nhất một gian chùa bằng gỗ nhỏ nằm trên một trụ đá lớn. Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng, được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam cũng như trong giới nghiên cứu Việt Nam và quốc tế.

Chùa được đặt giữa hồ Linh Chiểu đẹp tựa như một bông sen khổng lồ. Cột trụ ngôi chùa được dựng chỉ với 2 cột đá chồng lên nhau nhưng vô cùng vững chắc. Phía trên là giá đỡ cho Đài Liên Hoa được thiết kế bằng gỗ theo hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 3 m cùng chắn sóng lớn bao xung quanh. 

Mái của chùa Một Cột được lợp bằng ngói đỏ gạch, có bốn góc uốn cong vút lên trời. Hình tượng 2 con rồng đặt trên đỉnh mái là biểu tượng “lưỡng long chầu nguyệt” mang văn hóa đậm chất phương Đông tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, âm dương hài hòa. Khoác lên mình nét kiến trúc vô cùng độc đáo, nơi đây đã trở thành điểm đến văn hóa tâm linh không thể bỏ qua khi đến thăm thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Liên minh Kỷ lục thế giới công bố nhiều kỷ lục thế giới mới được xác lập cho Việt Nam

Cùng nhận kỷ lục thế giới của WorldKings về cá nhân có GS-TS, linh mục, kỷ lục gia thế giới Tạ Huy Hoàng: Linh mục đầu tiên biên soạn và xuất bản công trình Lagam: 25 năm nhìn lại… trong 25 năm (gồm 36 tập sách để phục vụ các hoạt động nghiên cứu giáo dục, thánh kinh, thần học, quản trị và mục vụ).

Chùa 1000 năm tuổi ở Hà Nội có kiến trúc độc đáo nhận kỷ lục thế giới- Ảnh 2.

Linh mục, Kỷ lục gia thế giới Tạ Huy Hoàng

Ảnh: VietKings

Chùa 1000 năm tuổi ở Hà Nội có kiến trúc độc đáo nhận kỷ lục thế giới- Ảnh 3.

Công trình Lagam: 25 năm nhìn lại… trong 25 năm (gồm 36 tập sách để phục vụ các hoạt động nghiên cứu giáo dục, thánh kinh, thần học, quản trị và mục vụ)

Ảnh: VietKings

Được biết, linh mục Tạ Huy Hoàng là người nghiên cứu và đã biên soạn hơn 100 đầu sách để dạy học và nghiên cứu về thánh kinh, thần học, ngôn ngữ, mục vụ… bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phục vụ Công giáo Việt Nam. 

Bộ sách Lagam: 25 năm nhìn lại… được linh mục biên soạn trong 26 năm, gồm 5 chủ đề chính: Ngữ liệu CIVEL; Mục vụ ngành nghề: Hiểu và sống tin -cậy – mến…; Sỏi đá vẫn cần có nhau; Ứng dụng vào truyền thông; Thần học mục vụ: Lãnh đạo và quản trị… bằng tiếng Việt và minh họa tiếng Anh. Công trình có dung lượng tổng hơn 30.000 trang in, kết hợp 16.000 clip hỗ trợ trên kênh YouTube của tác giả.

Trước đó, vào năm 2023, linh mục Tạ Huy Hoàng từng được ghi nhận kỷ lục thế giới là: Linh mục đầu tiên trên thế giới biên soạn và xuất bản bộ sách Ngữ liệu mục vụ ngành nghề “Hiểu và sống tin – cậy – mến…”, góp phần phục vụ chương trình đào tạo cao học mục vụ ngành nghề tại Học viện Công giáo Việt Nam. 

Bộ sách Lagam: 25 năm nhìn lại… gồm 4 hạng mục lớn với dữ liệu đồ sộ, được xem là cuốn giáo trình thần học mục vụ quan trọng phục vụ cho chương trình thạc sĩ mục vụ tại Học viện Công giáo Việt Nam nói riêng, và mọi ngành nghề trong đời sống nói chung.

Chùa 1000 năm tuổi ở Hà Nội có kiến trúc độc đáo nhận kỷ lục thế giới- Ảnh 4.

Giáo sư – Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Liên minh Kỷ lục thế giới (trái) và Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) – TS Biswaroop Roy Chowdhury (phải) trao kỷ lục thế giới cho các kỷ lục gia

Ảnh: VietKings

Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) xác lập kỷ lục cho Kỷ lục gia, doanh nhân Đặng Đức Thành: Doanh nhân nghiên cứu, tổng hợp, thực hiện bộ sách và tài liệu song ngữ Việt – Anh về chủ đề “Đại học khởi nghiệp” có số lượng nhiều nhất thế giới.

Ông Đặng Đức Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Green+ được biết đến là một tác giả, doanh nhân có nhiều công trình nghiên cứu và xuất bản sách về khởi nghiệp và các lĩnh vực liên quan. Quan niệm viết sách là cách tốt nhất để truyền đạt kiến thức, ông đã thực hiện nhiều bộ sách với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình với cộng đồng. 

Chùa 1000 năm tuổi ở Hà Nội có kiến trúc độc đáo nhận kỷ lục thế giới- Ảnh 5.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho ông Đặng Đức Thành

Ảnh: VietKings

WorldKings cũng trao kỷ lục cho Công ty CP đầu tư và phát triển quần thể Khu du lịch PINI: Quần thể du lịch lấy cảm hứng thiết kế từ điển tích dân gian của người bản địa, với hạng mục, công trình có chủ đề về Quỷ Hiền Lương lớn nhất thế giới. Công trình được khai trương vào ngày 6.7.2020 với tổng diện tích 3,85 ha, được xây dựng theo điển tích xưa của người bản địa Tây nguyên.

Ngoài ra, Sự kiện có số lượng người tham gia thực hiện động tác “xoay hông, giữ trục” tập trung cùng lúc trong thời gian 5 giờ đồng hồ nhiều nhất thế giới, (tổ chức vào ngày 1.11.2024 tại Sun Signature Gallery, Phú Quốc), thu hút 801 người tham gia cùng lúc thực hiện động tác “xoay hông, giữ trục”, cũng đã được công nhận kỷ lục của Liên minh Kỷ lục thế giới lần này. Sau thời gian 5 tiếng, có 791/801 thành viên đã vượt qua thử thách, thành công thiết lập kỷ lục Việt Nam, châu Á và thế giới…