Ngày 25.6, ông Nguyễn Cao Trí, Phó chủ tịch UBND H.Đạ Huoai, cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến công trình xây dựng không phép trên rừng phòng hộ, trên đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên chưa ra quyết định xử phạt và buộc khắc phục hậu quả.

Công trình xây dựng trên đất rừng phòng hộ dọc theo suối An Bình trên đèo Bảo Lộc
ẢNH: K.P
Theo đó, các cơ quan chức năng của huyện đã phối hợp kiểm tra. Cụ thể, công trình xây dựng không phép trên nằm hoàn toàn trên đất rừng phòng hộ đầu nguồn đèo Bảo Lộc, thuộc lô I, khoảnh 1, tiểu khu 581b, địa bàn TT.Đạ M’ri (Đa Huoai), do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai quản lý. Công trình có mặt tiền hướng ra đèo Bảo Lộc chiều rộng 13,1 m, mặt hậu chiều rộng 19,1 m và chiều dài chạy dọc theo suối An Bình (Đài Đức Mẹ) là 46 m. Toàn bộ công trình có tổng diện tích hơn 740 m2.
Cũng theo UBND H.Đa Huoai, qua rà soát, từ năm 1990 tại vị trí xây dựng công trình này đã có công trình tạm tiền chế dùng để buôn bán của ông Lê Trọng Thủy (ngụ TP.Bảo Lộc), với diện tích khoảng 330 m2.

Toàn bộ công trình xây dựng có tổng diện tích hơn 740 mét vuông
ẢNH: K.P
Từ năm 2013 đến năm 2019, ông Thủy nhiều lần sửa chữa, lắp ráp nhà tiền chế tại vị trí nói trên. UBND TT.Đạ M’ri đã lập biên bản vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất và xây dựng công trình trên đất rừng. Tuy nhiên, UBND TT.Đạ M’ri chưa kiên quyết trong việc xử lý triệt để các vi phạm liên quan.
Đến năm 2022, tại đây, xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe tải mất thắng tông sập toàn bộ công trình nhà tiền chế nói trên. Sau đó ông Nguyễn Văn Khoán (ngụ TP.HCM, người trông coi công trình này) đứng ra dựng lại phần khung sắt, mái che trên nền cũ theo diện tích hiện trạng và đổ đá nâng cốt nền lên cao 1 m.

Mặt tiền công trình hướng ra đèo Bảo Lộc rộng hơn 13 m
ẢNH: K.P
Đến ngày 15.3.2024, ông Khoán tiếp tục đổ nền để làm sân, đường đi với diện tích 100 m2 và làm đường chắn đất sạt lở dài 35 m kết cấu gạch đá.
Ngày 19.4.2024, UBND H.Đạ Huoai đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 313/QĐ-XPHC đối với ông Nguyễn Văn Khoán về hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ tại khu vực đô thị. Ông Khoán đã chấp hành nộp phạt tiền, nhưng chưa khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu của đất rừng phòng hộ. Thế nhưng, từ đầu tháng 6.2025 ông Khoán lại tiếp tục nâng cốt nền, mở rộng mặt bằng lên hơn 740 m2, đổ trụ bê tông, xây một số vách ngăn, nhà vệ sinh.

Vật tư ngổn ngang bên trong công trình xây dựng
ẢNH: K.P
Cũng theo UBND H.Đạ Huoai, đây là công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ không được giao, không được phép xây dựng là vi phạm quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra (ngày 15.6.2025), tại công trình các cánh cửa cuộn đóng kín, không có người thi công, còn người vi phạm là ông Khoán cũng không có mặt tại hiện trường.
Liên quan đến vụ việc này, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo UBND H.Đạ Huoai kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến công trình xây dựng trên đất rừng phòng hộ. Đồng thời giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường giám sát và đôn đốc H.Đạ Huoai thực hiện bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.