KHÔNG CÓ NGÔI SAO… CÀNG TỐT
Giới hâm mộ bóng đá trung lập có thể sẽ hơi thất vọng, khi những ngôi sao “nóng” nhất thế giới đều không có mặt trong trận chung kết Champions League năm nay. Lamine Yamal, Raphinha (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (Real Madrid)… đều đã bị loại cùng CLB của họ. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy chung kết Champions League không phải bao giờ cũng là màn trình diễn tuyệt luân của các ngôi sao được cả thế giới chờ đợi. Trong nhiều trường hợp, vô hiệu hóa loại siêu sao như thế luôn là công việc quan trọng nhất mà giới cầm quân phải nghĩ ra giải pháp cho bằng được, trước trận đấu lớn nhất thế giới tầm CLB này. Trên lý thuyết, các cầu thủ của cả PSG lẫn Inter Milan đều có thể chơi bóng một cách thoải mái, do chẳng có ngôi sao nào thuộc diện mà đối phương cần “chăm sóc đặc biệt”.

HLV Simone Inzaghi (trái) của Inter Milan sẽ có dịp so tài với HLV Luis Enrique bên phía PSG
ẢNH: REUTERS
Vẫn như mọi khi, cuộc chiến giành quyền làm chủ khu vực giữa sân luôn được xem là quan trọng nhất trong các trận đấu lớn. Bộ ba Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz của PSG sẽ chiến đấu với Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Davide Frattesi ở khu vực này. Khác biệt chỉ là PSG sẽ chơi theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3 trong khi Inter Milan đá 3-5-2. Trong cách đá 3-5-2, nhân tố có thể quyết định chiến thắng thường là cầu thủ đá cánh, mà trong trường hợp này thì Denzen Dumfries (chơi bên phải) của Inter Milan sẽ là cầu thủ đáng xem. Những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Dumfries với Khvicha Kvaratskhelia có thể quyết định toàn cục (Kvaratskhelia là tiền đạo cánh trái trong đội hình 4-3-3 của PSG).
Đồng đội bên cánh trái của Dumfries là Federico Dimarco cũng hay kiến tạo thành công trong khi Lautaro Martinez là mũi nhọn ghi bàn đáng kể nhất của Inter Milan. Bên phía PSG, Ousmane Dembele là nguồn hy vọng lớn nhất, cũng là người được thị trường cá cược đánh giá cao nhất ở mục cầu thủ ghi bàn. PSG mà thắng thì Dembele sẽ là cầu thủ duy nhất trong trận đấu này thực sự có hy vọng tranh chấp danh hiệu “Quả bóng vàng”.
“KÈO TRÊN” ĐANG THUỘC VỀ PSG
Chiếu theo biểu giá của thị trường cá cược thì hy vọng nâng cúp của PSG là 59%, hơn gần gấp rưỡi so với 41% hy vọng của Inter Milan. Còn theo máy tính của hãng Opta phân tích thì PSG có 44,6% khả năng thắng trong 90 phút; Inter Milan có 29% hy vọng trong khi xác suất hòa sau 90 phút là 26,4%. Dĩ nhiên những con số này chỉ có chút giá trị tham khảo.
Inter Milan được đá phạt thì đấy sẽ là những tình huống đem về hy vọng ghi bàn cho họ. 21% tổng số bàn thắng của Inter Milan ở giải Serie A đến từ điểm mạnh sở trường này. Hình ảnh thường thấy: những cầu thủ cao 1,92 m như Francesco Acerbi hoặc Alessandro Bastoni lăm le chớp cơ hội ghi bàn mỗi khi Inter Milan sút phạt. Đã vậy, chống đá phạt lại là nhược điểm của PSG. Có đến 31% trong tổng số bàn thua của PSG ở giải Ligue 1 đến từ tình huống đối phương sút phạt.
Khả năng cao là trận chung kết sẽ diễn ra với hình ảnh PSG cầm bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng đấy không phải là hình ảnh quyết định toàn cục. Vốn dĩ, Inter Milan chơi thiên về thủ trong khi PSG chỉ quen tấn công. Đây sẽ là cuộc so tài giữa hai lối chơi rất trái ngược. Chỉ số bàn thắng được chờ đợi (xG) và tổng số bàn thắng tính chung trong mọi giải của PSG mùa này chỉ thua mỗi Barcelona. PSG là đội sút cầu môn và có cơ hội “rõ rệt” nhiều nhất châu Âu. Họ chỉ đứng sau Manchester City về số lần chạm bóng trong vùng cấm địa đối phương. Inter Milan lại là đội giữ nguyên mành lưới nhiều nhất, có tỷ lệ thủng lưới ít nhất và có thủ môn (Yann Sommer) cứu nguy nhiều nhất.
Mặt khác, Inter Milan chắc chắn là đội nhỉnh hơn về kinh nghiệm trận mạc. Họ đã thua Manchester City (đội bóng số 1 thế giới ngay thời điểm ấy) trong trận chung kết Champions League 2023, và chắc chắn đã rút ra những kinh nghiệm hay. Các cầu thủ trên 30 tuổi của Inter Milan đã thi đấu tổng cộng 6.151 phút (43,3% thời lượng) ở Champions League mùa này. PSG thì chỉ có 1 cầu thủ như thế (Marquinhos, ra sân 1.350 phút). Giới trẻ hay chiến binh kỳ cựu sẽ thắng?